Sao 360°

Những sao Việt làm đủ nghề tay chân trước khi nổi tiếng

Hà Tăng bán nước mía, Bình Minh làm lơ xe, Quyền Linh lượm ve chai... trước khi nổi tiếng.

Hà Tăng bán nước mía, Bình Minh làm lơ xe, Quyền Linh lượm ve chai... trước khi nổi tiếng.
Trước khi trở thành người nổi tiếng, nhiều sao Việt phải trải qua thời kỳ gian khó với đủ mọi công việc vất vả. Qua những chia sẻ của họ, công chúng hiểu hơn về sao Việt một thời. Minh Hằng một thời phải bán quần áo hàng thùng ngoài chợ để kiếm sống.
 
 

Bình Minh: 15 tuổi, theo bố làm lơ xe; khiêng vác hàng cho khách

 
 

Đàm Vĩnh Hưng làm thợ phụ trong quán cắt tóc trước khi nổi tiếng.

 
 

Đan Trường từng làm thợ tiện, thợ in lụa, bán bánh mì, làm bút bi thủ công.

 
 

Phương Thanh từng làm nghề bưng bê, phục vụ.

 
 

Đặng Thu Thảo một thời phải làm pha chế đồ uống tại quán giải khát, nhân viên bán mỹ phẩm, bán quần áo.

 
 

Tăng Thanh Hà: Phụ mẹ bán nước mía vỉa hè, đạp xe đi giao cho khách

 
 

Tâm Tít một thời quá khứ làm PG cho một game online tại Hà Nội, lương 150.000 đồng.

 
 

Hồ Quang Hiếu từng làm lơ xe trước khi trở thành ca sỹ.

 
 

Minh Thuận đã từng là thợ may giỏi.

 
 

Hoài Linh buôn bán phụ gia đình như chôm chôm, mía, chuối khô, trà đá…

 
 

Thân Thúy Hà bán trái cây trên đường quốc lộ, phụ quán cơm trong thời gian gia đình khó khăn trong quá khứ.

 
 

Quang Thắng từng đẩy xe bò thuê, buôn quần áo đường dài và làm lơ xe tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

 
 

Quyền Linh trải qua quá khứ gian khó, làm đủ nghề từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp cho đến lượm ve chai.

 
 
Maya có thời chỉ là người bưng mâm cho các lễ trao giải.
 
Theo Nhi Quỳnh (Dân Việt)