Sao 360°

Những sao nữ Hoa - Hàn thừa nhan sắc, thiếu tài năng

Lee Yeon Hee, Kim Tae Hee, Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi... có nhan sắc hơn người, nhưng lại luôn gây tranh cãi về diễn xuất.

Lee Yeon Hee, Kim Tae Hee, Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi... có nhan sắc hơn người, nhưng lại luôn gây tranh cãi về diễn xuất.
 

Kim Tae Hee đẹp không lời tả nhưng diễn xuất gây thất vọng.

 
Từ khi gia nhập showbiz, Kim Tae Hee đã một bước lên thành sao hạng A nhờ vẻ đẹp trong sáng. Thế nên dù diễn vai nữ phụ độc ác trong Nấc thang lên thiên đường, cô vẫn được các đạo diễn o bế và sau này chỉ đóng vai chính.

Ở ngoài tuổi 30, Kim Tae Hee luôn dẫn đầu trong các Top bầu chọn nhan sắc mỹ nhân của Hàn Quốc. Luận về nhan sắc cho đến giờ cô vẫn không có đổi thủ với vẻ ngoài tinh khiết, gương mặt đẹp không tì vết đượm buồn man mác. Cô trở thành nữ hoàng quảng cáo trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, diễn xuất của Kim Tae Hee luôn là dấu hỏi lớn.

Trong các bộ phim tham gia, nữ diễn viên bị cộp mác "bình hoa di động" vì đẹp nhưng trơ cứng trên màn ảnh. Trong bộ phim mới Yongpal hợp tác cùng Joo Won, bạn gái Bi Rain hứa hẹn tạo nên đột phá diễn xuất. Cô được trả thù lao 40 triệu won (tương đương 754 triệu đồng) cho một tập phim. Thế nhưng, khán giả hoàn toàn thất vọng khi chứng kiến cảnh cô chỉ...nằm ngủ và thỉnh thoảng mở mắt trong suốt 6 tập phim.

Với nhiều người, ngày Kim Tae Hee thực sự tỏa sáng về diễn xuất vẫn còn rất xa vời.

Han Ga In
 

Han Ga In diễn xuất dậm chân tại chỗ.

 
"Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên nhất", "Người đẹp có sống mũi hoàn hảo nhất" là những danh hiệu khán giả dành tặng cho Han Ga In. Nhưng cô chưa bao giờ là Nữ diễn viên xuất sắc.

Ngay cả khi đạt thành công với phim Mặt trăng ôm mặt trời, cô vẫn bị chê diễn non nớt bên cạnh đàn em - tài tử Kim Soo Hyun.

Những khán giả khi xem phim dù thích ngắm nhìn Han Ga In vẫn phải buông lời chê bai diễn xuất nhạt nhòa, thiếu cảm xúc của cô.

Lee Yeon Hee
 

Lee Yeon Hee.

 
Từng suýt là một "mẩu" của SNSD, Lee Yeon Hee đẹp đến mức đạo diễn sẵn sàng giao vai Hoa hậu cho cô. Nhưng hiếm đạo diễn nào dám mạo hiểm đưa vai diễn có nội tâm phức tạp đến tay người đẹp.

Lee Yeon Hee được yêu thích khi xuất hiện trong Phía đông vườn địa đàng, tiếc là các vai diễn sau đó đều mờ nhạt. Nhiều khán giả chán ngán cho biết họ bội thực với những cử chỉ chu miệng, phồng má nhưng mắt vô hồn của người đẹp.

Phạm Băng Băng
 

Phạm Băng Băng đẹp nhưng bị chê diễn dở.

 
Gia nhập làng giải trí gần 20 năm, có trong tay ngôi vị "nữ hoàng showbiz", Phạm Băng Băng được đánh giá là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Forbes mới đây đưa cô vào danh sách những sao nữ có thù lao cao nhất thế giới, xếp trên cả Julia Roberts, Anna Hathaway...

Vậy nhưng, ngay tại quê nhà, khán giả vẫn ngoảnh mặt với diễn xuất của Phạm Băng Băng. Cũng vì thế, nhiều nhà phê bình như Tất Thành Công không ngại buông lời chỉ trích: "Đến giờ, a hoàn Kim Tỏa vẫn là vai diễn đáng xem nhất của Phạm Băng Băng".

Lưu Diệc Phi
 

Lưu Diệc Phi là thần tiên tỷ tỷ nhưng diễn xuất nhạt nhòa của showbiz Hoa ngữ.

 
Lưu Diệc Phi được mệnh danh "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ với đôi mắt đen láy, khuôn miệng nhỏ xinh và sống mũi cao, gương mặt thanh tú.

Đến thời điểm này, Lưu rất kén chọn kịch bản. Cô chỉ góp mặt trong vài dự án truyền hình và điện ảnh. Nhưng diễn xuất của Lưu Diệc Phi chưa có đột phá. "Từ năm 17 tuổi cho đến khi 28 tuổi, cô ấy vẫn là bình hoa di động trên màn ảnh" - Sina từng đánh giá.

Đường Yên
 

Đường Yên.

 
Từ đầu năm đến nay, Đường Yên liên tục “phủ sóng” màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Các tác phẩm của cô lần lượt lên sóng truyền hình và đạt tỷ lệ người xem khá cao.

Có điều, Đường Yên chỉ được khen đẹp nhưng hoàn toàn lép vế bên bạn diễn nam. Biểu cảm của cô luôn khiến người xem ngán ngẩm vì lặp đi lặp lại. Mặc dù vậy, Đường Yên hiện vẫn là một trong số ít giai nhân trẻ có sức ảnh hưởng trên truyền hình.

Dương Mịch
 

Dương Mịch diễn xuất không có sự mới lạ.

 
Nàng Vương Chiêu Quân của màn ảnh Hoa ngữ bị đánh giá thụt lùi về diễn xuất trong vài năm trở lại đây. Nhiều nhà phê bình còn cho rằng, do thẩm mỹ nên guơng mặt cô cứng đờ, thiếu cảm xúc từ bộ phim này đến bộ phim khác. Cô từng bị đề cử Diễn viên tệ nhất trong Giải thưởng Chổi vàng.

Ngay cả người hâm mộ Dương Mịch cũng lo lắng khi cô khởi nghiệp hơn 10 năm nhưng vẫn chưa thực sự tạo ra sự đột phá về diễn xuất.

Cảnh Điềm
 

Mỹ nữ Bắc Kinh chưa bao giờ được nhớ đến với tư cách diễn viên.

 
Giai nhân có tiếng "mỹ nữ đẹp nhất Bắc Kinh" được o bế mời đóng phim khi còn là nữ sinh đại học. Nhưng từ đó đến giờ, nhắc đến Cảnh Điềm người ta chỉ nhớ cô là người mẫu, hotgirl trên mạng mà quên đi việc cô là diễn viên.

Có người nói, Cảnh Điềm không nên làm diễn viên vì không biết diễn xuất.
 
>> Sao Việt chạy đua đẳng cấp với túi xách nghìn đô
 
Theo H.Nguyệt (Zing.vn)