Sao 360°

Những sao Hoa ngữ khổ vì bệnh hiếm gặp

Tạ Đình Phong, Quan Chi Lâm, Lưu Nhược Anh…khổ sở vì bệnh tật nhưng hiếm khi họ trải lòng.

Tạ Đình Phong, Quan Chi Lâm, Lưu Nhược Anh…khổ sở vì bệnh tật nhưng hiếm khi họ trải lòng.
 

Tạ Đình Phong có bệnh suyễn từ bé, cơ thể không tốt, khi trưởng thành anh thường phải vào viện kiểm tra sức khỏe. Giai đoạn năm 2011, ngôi sao Hong Kong phát hiện tình trạng bất thường ở đầu với những đốm trắng đen loang lổ. “Tôi chỉ phát hiện ra bệnh tình khi buộc phải cạo trọc quay phim. Thời gian đầu, tôi chủ quan không đi kiểm tra sau này vùng loang lổ lan rộng. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị ung thư da” - tài tử chia sẻ. Tạ Đình Phong phẫu thuật và hiện trên đầu vẫn còn vết sẹo dài 5cm. “Dù phẫu thuật, tôi vẫn thường xuyên kiểm tra và phải giữ gìn sức khỏe - anh nói.

 
 

Quan Chi Lâm gần 20 năm nay bị tra tấn bởi khối u lạ ở não. Mặc dù không đe dọa tính mạng nhưng khối u khiến cô thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn nôn, khó thở. Cộng thêm đặc trưng nghề nghiệp diễn viên thường quay đêm, Quan Chi Lâm đã phải giã từ việc diễn xuất sớm vì không chịu nổi áp lực.

 
Trương Thiều Hàm thời nổi tiếng quay phim kín lịch, ngày không ngủ đủ 5 tiếng. Kết quả, trong vòng 3 tháng quay cuồng với công việc, cô bị ngất xỉu, trọng lượng chỉ còn 36kg. Năm 2006, Trương Thiều Hàm kiểm tra tại viện phát hiện mắc bệnh hở van tim. Sau đó, cô buộc phải sang Canada chữa bệnh
 
Năm 2012, tài tử Đỗ Vấn Trạch cho biết sau một lần cảm mạo, mắt có phản xạ không tốt, tình trạng mất cân bằng thường xuyên xảy ra. Sau đó, anh biết mình mắc chứng hiếm gặp - hội chứng Miller Fisher (viêm đa dây thần kinh).
 
Nữ diễn viên Lưu Nhược Anh bị ám ảnh bởi bóng tối. Cô luôn khó thở, chán nản và lo lắng khi ở trong bóng tối. Đoàn làm phim phải hỗ trợ về ánh sáng tối đa khi làm phim với Nhược Anh.
 
>> 9 "đả nữ" nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ


Theo H.Nguyệt (Zing.vn)