Sao 360°

Những quý cô độc thân, giàu "kếch xù" của showbiz Việt

Lý Nhã Kỳ, Minh Hằng, Mỹ Tâm... đều chưa lập gia đình và sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu đô.

Lý Nhã Kỳ, Minh Hằng, Mỹ Tâm... đều chưa lập gia đình và sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu đô.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, là một trong những ca sĩ hàng đầu của showbiz Việt. Rất cởi mở về những dự án âm nhạc nhưng Mỹ Tâm ít khi chia sẻ về đời tư, từ chuyện tình cảm đến những tài sản mà mình đang có. Tuy nhiên, cô vẫn được biết tới như một trong những ca sĩ giàu có nhất nhì làng nhạc Việt bởi sở hữu công ty giải trí, thương hiệu thời trang riêng, tòa nhà cao tầng trên phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM) và quỹ từ thiện mang tên mình.

5-quy-co-doc-than-giau-kech-xu-cua-showbiz-viet

Năm 2007, Mỹ Tâm thành lập công ty giải trí mang tên MT Entertainment do chính cô làm giám đốc và chủ yếu chăm lo cho các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ. Năm 2008, nữ ca sĩ Họa mi tóc nâuthành lập quỹ từ thiện MT Foundation nhắm tới đối tượng là nghệ sĩ neo đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mỹ Tâm hoạt động quỹ này bằng cách trích một phần lợi nhuận từ các sản phẩm âm nhạc do công ty giải trí của cô sản xuất. Ngoài chương trình trao quà vào các dịp lễ Tết, MT Foundation còn có hoạt động thường niên là chương trình ca nhạc từ thiện Nâng bước ngày mai để trao quà khuyến học cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Năm 2012, Mỹ Tâm chính thức khai trương tòa nhà 5 tầng tại có vị trí đắc địa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM). Một tầng của tòa nhà này được dùng để trưng bày sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang riêng do Mỹ Tâm làm chủ. Hai tầng khác dùng để làm quán cà phê sang trọng đồng thời là nơi cô họp mặt, gặp gỡ các fan ruột. Phần còn lại của tòa nhà là nơi làm việc của công ty giải trí MT Entertainment. Dù Mỹ Tâm không tiết lộ giá trị tài sản nhưng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nhận định, tòa nhà của nữ ca sĩ có giá lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, được nhiều khán giả yêu thích trong những năm 2000. Những ca khúc nổi bật của cô bao gồm Quỳnh Hương, Anh, Căn phòng mưa rơi... Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn giành được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như Mai Vàng 2004, Làn sóng xanh 2006, Làn sóng xanh 2007, Giải Âm nhạc châu Á Mnet cho Nghệ sĩ châu Á của năm ở Việt Nam... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương bỗng nhiên vắng bóng tại các sân khấu ca nhạc. Cô chỉ nhận lời tham gia một số chương trình do bạn bè thân thiết tổ chức.

5-quy-co-doc-than-giau-kech-xu-cua-showbiz-viet-1

Năm 2015, Hồ Quỳnh Hương tái xuất với vai trò giám khảo trong chương trình X-Factor. Khi được hỏi về nguồn thu nhập trong thời gian đi hát, giọng ca Căn phòng mưa rơi cho biết, cô kiếm sống nhờ công việc kinh doanh của gia đình. Hồ Quỳnh Hương hiện điều hành một công ty xây dựng tại TP HCM. Trên thương trường, cô là một doanh nhân quyết đoán và nghiêm khắc. “Trong kinh doanh, tôi có hai tính cách rõ ràng. Trong giờ làm việc, tôi rất nghiêm khắc, không thể nhập nhằng giữa giám đốc, quản lý và nhân viên. Thế nhưng ngoài giờ làm, tôi trò chuyện, ăn uống vui vẻ với các em", Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Công việc kinh doanh thành công mang đến cho Hồ Quỳnh Hương cuộc sống sung túc. Ngoài căn biệt thự được trang trí nội thất theo phong cách hoàng gia ở TP HCM, cô còn sở hữu một ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội. Cơ ngơi của Hồ Quỳnh Hương ở Hà Nội tọa lạc trên phố Trương Định. Ngôi nhà này thỉnh thoảng được cô sử dụng mỗi lần từ TP HCM ra thủ đô công tác. Nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh từng chia sẻ cô từng đập đi sửa lại đến 4 lần mới vừa ý. Mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều được cô chăm chút kỹ lưỡng với nội thất sang trọng. Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn có sở thích sưu tập và trưng bày nhiều tranh đá quý trong nhà. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, muốn dành tặng cho mình một căn nhà khang trang, hiện đại với kiến trúc kiên cố và đầy đủ tiện nghi để bù đắp cho quá khứ nghèo khó, thiếu thốn lúc nhỏ.

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, là một trong những mỹ nữ độc thân giàu có nhất nhì showbiz. Sau thời gian sang Đức học tập và làm việc, cô trở về Việt Nam và bước chân vào lĩnh vực phim ảnh từ năm 2006 với Tình yêu còn mãi, Chuyện tình yêu, Giá mua một thượng đế, Em muốn làm người nổi tiếng... Đến năm 2008, cô được nhiều người chú ý khi đóng vai chính trong phim Kiều nữ và đại giacùng với Thùy Lâm và Lan Ngọc. Từ đó, song song với con đường nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ đầu tư cho công việc kinh doanh riêng và gặt hái nhiều thành công. Ở một bài phỏng vấn năm 2011, Lý Nhã Kỳ cho biết xuất thân từ nghệ sĩ cùng với mối quan hệ rộng trong giới là lợi thế của cô trong việc phát triển kinh doanh.

5-quy-co-doc-than-giau-kech-xu-cua-showbiz-viet-2

Năm 2013, Lý Nhã Kỳ ra mắt thương hiệu kim cương riêng mang tên mình với các sản phẩm trang sức cao cấp có giá từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đôla. Cô còn có showroom thời trang cao cấp hướng đến đối tượng siêu giàu tại Việt Nam. Ở tuổi 34, Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng triệu đôla tại TP HCM, trong đó có căn biệt thự dát vàng theo phong cách hoàng gia nằm ven sông Sài Gòn. Đây không chỉ là không gian nghỉ ngơi của "kiều nữ" và gia đình mà còn là nơi cô dùng để tiếp đón các vị khách quý để bàn chuyện kinh doanh. Lý Nhã Kỳ thỉnh thoảng chia sẻ nội thất xa hoa của ngôi nhà qua các bộ hình thời trang hoặc ảnh thường ngày trên trang cá nhân. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu nhiều "siêu xe", bộ sưu tập trang sức kim cương, túi hiệu và trang phục hàng hiệu trị giá hàng triệu đô la.

Tiềm lực tài chính giàu mạnh của Lý Nhã Kỳ còn thể hiện ở mối quan hệ với nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới, bao gồm các tỷ phú, nhà thiết kế, giới hoàng gia, nhà sản xuất phim... Cô là con nuôi của nữ tỷ phú Hongkong Alice Chiu, em nuôi của  tỷ phú gốc Đài Loan Soofeen Hu, chị em kết nghĩa với quản lý của TVB... Năm 2014, Lý Nhã Kỳ từng tiếp đón công chúa Thái Lan Rajadarasri Jayankura tại Việt Nam. Năm 2015, cô đầu tư hàng tỷ đồng để thực hiện show thời trang haute couture của nhà thiết kế Alexis Mabille với sự tham gia của ngôi sao TVB Xa Thi Mạn. Năm 2016, cô gây chú ý khi tham gia Liên hoan phim Cannes với vai trò nhà tài trợ của tổ chức Cinéfondation Canne. Lý Nhã Kỳ được nguyên chủ tịch LHP Cannes tiếp đón và được ngồi chung bàn tiệc cùng những nhân vật hàng đầu trong giới điện ảnh tại bữa tiệc Gala VIP party. Ngoài ra, cô còn là khách mời hàng ghế đầu của nhiều show thời trang do các thương hiệu cao cấp tổ chức tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Minh Hằng

Minh Hằng sinh năm 1987. Chưa đầy 30 tuổi, vẫn còn độc thân nhưng cô đã sở hữu khối tài sản đồ sộ bao gồm biệt thự triệu đô, căn hộ sang trọng, siêu xe sang trọng và bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền. 

Minh Hằng sống cùng mẹ và em trai tại một căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la ở quận 2 (TP HCM). Toàn bộ kiến trúc, nội thất trong nhà được cô và em trai lên ý tưởng và nhờ kiến trúc sư thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Cuối năm 2015, nhiều người phải ngạc nhiên về độ giàu có của nữ ca sĩ trẻ khi những bức ảnh ngôi nhà do Minh Hằng sở hữu được tung lên mạng cùng thông tin cô bị trộm mất đồng hồ, nhẫn kim cương, túi xách... với tổng trị giá lên tới 1,5 tỷ đồng. Nữ ca sĩ khi đó đang công tác ở Nhật. Lúc trở về, cô cảm thấy khó xử khi vấn đề gia đình và tài sản trở nên ồn ào trên mặt báo. Ngoài ngôi biệt thự này, Minh Hằng còn có một căn hộ sang trọng ở trung tâm TP HCM.

5-quy-co-doc-than-giau-kech-xu-cua-showbiz-viet-3

Bên cạnh bất động sản, Minh Hằng còn đầu tư mạnh tay cho thú chơi siêu xe. Cuối năm 2014, Minh Hằng đã bỏ ra gần 6 tỷ đồng để mua một chiếc Porsche Panamera màu đỏ nổi bật. Phản ứng lại ý kiến cho rằng có đại gia chống lưng, Minh Hằng phủ nhận và cho biết đó là món quà tự thưởng cho bản thân sau những ngày tháng nỗ lực, vất vả chạy show đến mức không có ngày nghỉ. Trước đó, Minh Hằng sở hữu xe Lexus trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài nhà và xe, Minh Hằng còn là một "tay chơi" hàng hiệu có tiếng trong showbiz Việt. Cô sở hữu bộ sưu tập túi xách của các nhà mốt nổi tiếng như Hermes, Dior, Chanel... với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Đầu năm 2016, trong buổi họp báo ra mắt phim Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng còn đeo một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Master Square của thương hiệu Franck Muller, có giá dao động từ 1 - 1,4 tỷ đồng.

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh sinh năm 1989, trong một gia đình nghèo tại Trà Vinh. Tham gia showbiz với tư cách người mẫu nội y mang đến cho cô cơ duyên gặp gỡ và thành đôi với người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi. Trong một video phỏng vấn, Ngọc Trinh thừa nhận nhà cửa, xe hơi hay hàng hiệu... mà cô sở hữu trước khi kinh doanh riêng đều do bạn trai chu cấp. Năm 2011, với số tiền 2 tỷ đồng được bạn trai hỗ trợ, Ngọc Trinh quyết định đứng ra mở spa riêng. Cô cũng làm chủ một cửa hàng thời trang chuyên sao chép mẫu của các thương hiệu nổi tiếng để may cho khách. Trong một chia sẻ từ năm 2014, Ngọc Trinh cho biết spa của cô có 10 nhân viên với lợi nhuận mỗi tháng lên tới 300-400 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, Ngọc Trinh cũng thu được lợi nhuận trung bình khoảng 400 triệu đồng từ cửa hàng thời trang.

5-quy-co-doc-than-giau-kech-xu-cua-showbiz-viet-4

Ngọc Trinh cho biết, nhờ doanh thu lớn từ spa và cửa hàng thời trang, cô không còn cần đến sự chu cấp từ bạn trai. Nhờ vậy, cô tự chủ về tài chính và có tiền mua hàng loạt tài sản giá trị. Năm 2014, Ngọc Trinh sắm xe hơi Range Rover LWB màu trắng trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng "nữ hoàng nội y" được bạn trai đại gia cho tiền mua xe nhưng cô phủ nhận. Ngọc Trinh giải thích, tiền mua xe được trích một phần từ số tiền lời khi đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh spa, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm. Ngoài xe hơi, Ngọc Trinh còn thường xuyên khoe "chiến tích" mua sắm hàng hiệu trên trang cá nhân với bộ sưu tập giày, túi trị giá tiền tỷ.

Cuối năm 2015, Ngọc Trinh chuyển vào sống trong căn biệt thự mới, giá khoảng 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng) tại TP HCM. Người đẹp tự hào khoe căn hộ riêng là mơ ước cô muốn thực hiện trước năm 30 tuổi. Nhờ việc kinh doanh "xuôi chèo mát mái", Ngọc Trinh rất hạnh phúc khi có thể sớm hoàn thành ước nguyện khi mới 26 tuổi. Cô cũng cho biết, đây là khối tài sản giá trị lớn nhất mà mình đang sở hữu kể từ khi vào TP HCM lập nghiệp sau nhiều năm nỗ lực lo cho cha mẹ và anh chị. Năm 2016, Ngọc Trinh còn gây chú ý khi bỏ ra gần 20 tỷ đồng để đầu tư cho bộ phim kể về cuộc đời mình mang tên Vòng eo 56.
 

Theo Nguyên Anh (Ngoisao.net)