Sao 360°

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood

Tài năng có hạn, nhan sắc có thừa, các ngôi sao này đã "đào mỏ" người bạn đời giàu có để có cuộc sống an nhàn.

Vấn đề người đẹp "đào mỏ" người giàu xảy ra ở bất cứ nơi đâu, kể cả kinh đô giải trí Hollywood. Nhiều scandal trong đó những mỹ nam, mỹ nữ tận dụng nhan sắc sẵn có để quyến rũ người bạn đời giàu có của mình. Cuối cùng, họ bỏ đi với hàng triệu dollar trong tài khoản của mình.

Crystal Harris

Người vợ thứ 3 của "ông trùm Playboy" Hugh Hefner - Crystal Harris đã bị gọi là kẻ đào mỏ kể từ khi cô hẹn hò với người bạn trai lớn hơn mình tới 60 tuổi.

5 ngày trước hôm làm đám cưới, người đẹp bỗng gây ồn ào khi từ chối kết hôn, rồi lăng mạ Hefner bằng việc nói ông làm "chuyện ấy" chỉ được 2 giây, và họ thân mật với nhau duy nhất chỉ có 1 lần.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood

Đến lần tổ chức đám cưới thứ 2, Crystal đã chịu yên ổn làm vợ Hefner. Nhưng cô chỉ được tiêu tiền của "ông trùm Playboy" khi họ còn bên nhau, bởi họ đã ký hợp đồng tiền hôn nhân quy định người vợ trẻ không được hưởng gì khi chia tay.

Khi Hefner mất, tuy tên của Crystal không nằm trong di chúc, nhưng cô vẫn được trao quyền thừa kế một ngôi biệt thự Hollywood trị giá 5 triệu USD (114 tỷ đồng) từ người chồng quá cố.

Amy Irving

Nữ diễn viên Amy Irving cưới đạo diễn lừng danh Steven Spielberg vào năm 1985, nhưng đáng buồn là cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 4 năm. Đó là chưa kể Steven mất đến hàng trăm triệu dollar khi chia tay người vợ này.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 1
Amy Irving và Steven Spielberg.

Mặc dù Amy đã ký một bản hợp đồng chia tài sản tiền hôn nhân trước khi tiến đến lễ đường thành hôn, nhưng tòa án phát hiện bản hợp đồng này không có sức ràng buộc pháp lý vì Steven viết nó trên... một tờ giấy ăn.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 2

Kết quả là Amy bỗng dưng được chia cho tới 100 triệu USD - nửa số tài sản của Steven lúc bấy giờ!

Kevin Federline

Nam vũ công Kevin Federline từng đính hôn với nữ diễn viên Shar Jackson. Cặp đôi đã có 2 con với nhau.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 3
Kevin Federline và vị hôn thê cũ Shar Jackson.
Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 4
2 con của cặp đôi.

Nhưng rồi Kevin đã bỏ gia đình mình để cặp kè với siêu sao nhạc pop Britney Spears. Nhận thấy túi tiền khổng lồ của người tình mới, Kevin nhanh chóng cầu hôn Britney chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Tuy vậy, sau 2 năm kết hôn và có 2 con trai với nhau, Britney đã đâm đơn ly hôn.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 5
Kevin Federline và Britney Spears.

Cuộc chiến pháp lý hậu ly hôn bắt đầu sau đó, đặc biệt là cuộc chiến giành quyền nuôi con. Vì tình trạng tâm lý bất ổn của Britney bấy giờ, cuối cùng Kevin đã tranh được quyền nuôi con, cũng như yêu cầu Britney trợ cấp nuôi con 20.000 USD mỗi tháng (tương đương 450 triệu đồng hiện nay).

Gần đây, vào tháng 5 vừa qua, phía luật sư của Kevin còn tiếp tục yêu cầu Britney tăng số tiền trợ cấp nuôi con lên gấp 3 lần.

David Furnish

Nghỉ công việc giám đốc điều hành quảng cáo, David Furnish có cả gia tài nhờ làm bạn đời của danh ca huyền thoại Elton John. Hiện tại, David tự nhận "nghề nghiệp" của mình là đạo diễn và nhà làm phim, nhưng tác phẩm đáng chú ý nhất của anh chỉ là bộ phim tài liệu nói về Elton.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 6

Cặp đôi đã bên nhau từ năm 1993 và chính thức làm đám cưới vào năm 2014. David hiện giờ nắm trong tay quyền kiểm soát những hợp đồng của Elton và đã sa thải hầu hết nhân viên lâu năm của nam danh ca. Nhiều người tin rằng mục đích của David là kiểm soát hoàn toàn khối tài sản khổng lồ 450 triệu USD (10.200 tỷ đồng) của Elton.

Gabriel Aubry

Gabriel Aubry từng kiếm được số tiền không tệ với công việc người mẫu, nhưng thu nhập của anh tăng đột biến vào năm 2005, khi gặp gỡ siêu sao điện ảnh Halle Berry. 3 năm sau đó, Halle đã sinh con gái đầu lòng của họ. Nhưng đến năm 2010 thì cặp đôi chia tay.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 7
Halle Berry bên người chồng cũ điển trai Gabriel Aubry.

Một cuộc chiến giành quyền nuôi con khốc liệt đã xảy ra sau đó. Cuối cùng Gabriel được trợ cấp nuôi con đến 16.000 USD (360 triệu đồng) mỗi tháng. Thêm nữa, chàng người mẫu điển trai nhận được 115.000 USD (2,6 tỷ đồng) tiền trợ cấp nuôi con cho khoảng thời gian trước đó, và được Halle trả 300.000 USD (6,8 tỷ đồng) tiền chi phí thuê luật sư.

Sau vụ việc, Halle tiết lộ rằng Gabriel đã không còn làm công việc nào nữa. Anh chỉ ung dung tận hưởng số tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng. Và kể từ đó chàng mẫu này đã dính tai tiếng là "kẻ đào mỏ".

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 8

Amber Heard

Ngay từ khi hẹn hò với siêu sao Johnny Depp, Amber Heard đã dính tai tiếng "đào mỏ". Ngoài khoảng cách tuổi tác đến 23 tuổi giữa họ, Amber còn từng hẹn hò đồng giới với một nữ nhiếp ảnh gia. Nhưng người đẹp nhanh chóng chia tay người tình đồng giới, dọn vào sống chung với Johnny rồi cưới nam tài tử vào năm 2015.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 9

Chưa đầy 1 năm sau, Amber đã đâm đơn ly dị cùng những lời cáo buộc Johnny bạo hành cô, mặc dù người yêu cũ, vợ cũ và con gái Johnny đều đứng ra bênh vực anh. Vanessa Paradis - tình cũ chung sống với Johnny Depp hơn chục năm - cũng khẳng định anh không phải người bạo hành phụ nữ.

Nhưng cuối cùng, Johnny Depp đã đồng ý cho Amber 7 triệu USD (150 tỷ đồng) để mọi chuyện yên lặng. Để xua tan những lời đồn "đào mỏ", nữ diễn viên đem số tiền này cho nhiều tổ chức từ thiện.

Song, nhiều người nhìn ra Amber chỉ đang "chơi chiêu". Người mẫu Chrissy Teigen mỉa mai trên Twitter rằng: "Chà, cô ấy quyên góp hết 7 triệu USD cho từ thiện để trở thành Robin Hood của giới đào mỏ".

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 10
Chrissy Teigen mỉa mai về chuyện Amber quyên góp từ thiện.

Heather Mills

Cựu thành viên The Beatles - Paul McCartney cưới Heather Mills vào năm 2002. Đến năm 2008, họ ly hôn sau khi đã có 1 con với nhau.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 11

Trong quá trình ly hôn, Heather đã bị chỉ trích là "kẻ đào mỏ" tài sản đồ sộ của chồng cũ. Cô đã ghi âm lại những cuộc gọi điện thoại của Paul để làm bằng chứng tài sản của anh lớn hơn những gì nam ca sĩ khai báo, nhằm được chia chác nhiều hơn.

Heather yêu cầu được chia cho tới 250 triệu USD, nhưng cuối cùng được hưởng 50 triệu USD. Nhiều người có lẽ đã toại nguyện với số tiền lớn như thế, nhưng riêng Heather thì tỏ ra bực bội đến mức đổ ly nước lên đầu luật sư của Paul trước khi ra khỏi phòng xét xử.

Oksana Grigorieva

Oksana Grigorieva từng sinh một đứa con cho nam tài tử nổi tiếng Mel Gibson vào năm 2009. Sau cuộc chia tay của họ vào năm 2010, Oksana đã tống tiền Mel bằng những đoạn băng ghi âm ông nói những từ ngữ kỳ thị chủng tộc và tục tĩu. Mel đồng ý trao cho cô số tiền 15 triệu USD (340 tỷ đồng) để giấu kín những đoạn băng này.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 12

Tuy nhiên, kế hoạch đào mỏ thất bại khi Oksana bỗng tiết lộ chuyện từng bị Mel bạo hành. Sau một năm tranh cãi, họ đi đến thỏa thuận trao cho Oksana 750.000 USD (17 tỷ đồng) để "bịt miệng" cô người mẫu Nga này.

Sau khi Mel đã trả cho Oksana được 250.000 USD (5,6 tỷ đồng), cô nàng lại "vạ miệng" đi nói về sự cố bạo hành với một đài phát thanh, dẫn đến việc vi phạm thỏa thuận và không được nhận số tiền còn lại. Vậy là sau cùng, Oksana chỉ nhận được 1/60 của số tiền 15 triệu USD vì không "giữ mồm giữ miệng".

Anna Nicole Smith

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 13

Khi mới 26 tuổi, người mẫu Playboy - Anna Nicole Smith đã cưới ông trùm giàu có 87 tuổi J. Howard Marshall. Không quá khó hiểu khi dư luận cho rằng Anna là "kẻ đào mỏ". Cặp đôi thậm chí còn không sống chung với nhau. Họ cũng được cho rằng chưa bao giờ "thân mật vợ chồng".

Anna khẳng định cô rất yêu người chồng lớn tuổi này, nhưng tất nhiên ai cũng nghĩ cô nàng chỉ yêu khối tài sản 1,6 tỷ USD (36.000 tỷ đồng) của ông.

1 năm sau đám cưới, J. Howard đã qua đời. Suốt hơn 1 thập niên sau đó, Anna và con trai riêng của ông trùm này đã "đấu" với nhau xâu xé khối tài sản của ông trùm quá cố.

Những mỹ nam mỹ nữ tận dụng nhan sắc để 'đào mỏ' tai tiếng nhất Hollywood - 14
Anna và con trai riêng của chồng giành nhau số tài sản khổng lồ.

Tuy nhiên, khi tòa án còn chưa kịp quyết định ai là người được hưởng khối tài sản nói trên, cả Anna và con trai của J. Howard đều đã mất. Anna qua đời năm 2007 vì dùng ma túy quá liều, còn con trai J. Howard thì mất năm 2006 vì bị nhiễm trùng.

Theo Tee (Helino)