Sao 360°

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia

Dương Cung Như, Phàn Diệc Mẫn... đều là những mỹ nhân quá đam mê tiền bạc mà đánh mất tương lai triển vọng.

Trần Pháp Dung - Hoa hậu Hong Kong năm 1989

Pháp Dung giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi hoa hậu Hong Kong vào năm 1989 khi chỉ mới 22 tuổi. Một năm sau khi đăng quang, cô ký hợp đồng diễn xuất với đài TVB. Hoa hậu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình của đài TVB như Perfect Girls, God of Gamblers II. Tuy sở hữu ngoại hình ưa nhìn, diễn xuất đa dạng và từng được hợp tác cùng nhiều tài tử nổi tiếng của xứ Cảng thơm như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa nhưng Pháp Dung chưa bao giờ được nhà sản xuất phim giao cho vai chính. Năm 1994, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, việc mỹ nhân bất ngờ lựa chọn rời xa làng giải trí đã khiến danh tiếng của cô "trượt dốc không phanh".

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia
Trần Pháp Dung khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1989

Khi được hỏi về việc rút khỏi Cbiz, cô thổ lộ mình là mẫu người luôn hết mình trong tình yêu nên mỹ nhân quyết định tạm dừng sự nghiệp để tập trung cho chuyện tình cảm. Mối tình đầu của hoa hậu là nhà văn trẻ của Trung Quốc - Nghê Chấn (con trai của tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng Nghê Khuông). Hai người quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè và ngay lập tức "cảm nắng" đối phương chỉ sau vài lần gặp mặt. Sau hai năm hẹn hò, cặp đôi đi đến kết thúc vì bản tính lăng nhăng khó bỏ của Nghê Chấn. Một tháng sau khi chia tay, nhà văn họ Nghê nhanh chóng nối lại tình xưa và tiến đến hôn nhân với diễn viên, ca sĩ Châu Huệ Mẫn.

Khi hay tin bạn trai đã yên bề gia thất, Pháp Dung cảm thấy xấu hổ và bẽ bàng vì cô bị rũ bỏ một cách phũ phàng. Cú sốc tình cảm khiến mỹ nhân sống khép mình và trầm cảm trong hai năm. Năm 1996, nữ diễn viên ý thức được nếu cứ tiếp tục buông thả bản thân thì sự nghiệp đã gây dựng sẽ về "mo" nên cô đã chủ động liên lạc với các nhà sản xuất phim và mong nhận được vai diễn. Năm 1999, cô gặp gỡ tỷ phú Hong Kong Hứa Tấn Hanh - chủ tịch tập đoàn xây dựng Trung Kiến (xếp thứ 63 trong danh sách những người giàu nhất Hong Kong theo Forbes năm 2006) và đã đồng ý hẹn hò khi được anh theo đuổi.

Trong quãng thời gian cả hai qua lại, Pháp Dung phải nhận không ít "gạch đá" vì bị mọi người cho rằng cô là người hám tiền, ưa danh vọng. Bỏ mặc mọi lời dèm pha, mối quan hệ của cả hai vẫn duy trì tốt đẹp. Nhưng chỉ nửa năm sau, mỹ nhân và tỷ phú Hong Kong đã "đường ai nấy đi". Theo một số nguồn tin, nguyên nhân chính khiến mối quan hệ đổ vỡ là do Hứa Tấn Hanh có nhiều người đẹp vây quanh và anh muốn tìm người phụ nữ khác tốt hơn. Sau khi chia tay, cô lao vào công việc để quên đi nỗi buồn. 

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 1
Nhan sắc mặn mà của Pháp Dung thời còn trẻ.

Dù sở hữu nhan sắc mặn mà, khả năng diễn xuất đa dạng nhưng trước giờ cô chỉ nhận được những vai diễn phụ trong các dự án phim ảnh. Không được TVB tích cực lăng xê như đồng nghiệp Thái Thiếu Phân, Xa Thi Mạn,... nên tên tuổi của cô chỉ đứng ở hạng B tại Hong Kong. Bất mãn với những gì đang có, Pháp Dung rời xa quê nhà, đến Đại lục gây dựng sự nghiệp mới vào năm 2000. Sau một năm không ngừng nỗ lực, cô nhận được vai diễn đầu tiên tại đây là Long nhi trong bộ phim Tiểu Bảo và Khang Hy. Với diễn xuất có hồn cô nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều nhà làm phim và được mời tham gia các tác phẩm truyền hình như Bí mật hổ phách Quan âm, Thiên đường...

Năm 2003, Pháp Dung đóng cặp cùng nam diễn viên kém mình 7 tuổi - Dương Tuấn Nghị trong tác phẩm Thủy nguyệt động thiên. Khi bộ phim kết thúc, hai người trở thành một đôi "phim giả tình thật" dù khoảng cách tuổi tác chênh lệch.Sau 4 năm hẹn hò, mối tình chị em của cả hai cũng đi đến hồi kết. Trong một lần phỏng vấn, hoa hậu từng ám chỉ Tuấn Nghị đã đùa cợt với tình cảm của cô rồi quan hệ với một người phụ nữ khác. Chuyện chia tay ồn ào với trai trẻ ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp của cô. Pháp Dung không còn được mời đóng phim nhiều như trước, trong hai năm liên tiếp, cô không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Năm 2005, sau khi sự việc lắng xuống, hoa hậu quay trở lại nghiệp diễn với một số tác phẩm như Thiên hạ đệ nhất kiếm, Giấc mơ danh vọng..

Năm 2008, Pháp Dung tiếp tục rơi vào lưới tình với đại gia Chu Minh (người được cho là sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ HKD). Những tưởng đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời sau nhiều đổ vỡ nhưng Pháp Dung đã bị chính người tình của mình đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, khổ cực. Doanh nhân Chu Minh tự thổi phồng mình là "vua dầu" và hứa hẹn với người đẹp về một tương lai tốt đẹp và cuộc sống nhung lụa. Nhưng chỉ vài tháng sau, hoa hậu phát hiện mọi chuyện mà nam doanh nhân kể chỉ là bịa đặt. Chu Minh thực chất đã phá sản từ lâu và đang nợ nần chồng chất. Sau khi bị đại gia lừa đảo, tên tuổi của cô tràn ngập trên các mặt báo và bị gán mác hoa hậu vì hám tiền mà phải chịu cái kết đắng. Cô liên tục bị xã hội đen đến nhà gây rối và đòi nợ. Không chịu được áp lực từ dư luận và cú sốc tinh thần quá lớn, nữ diễn viên phải sang Nhật Bản điều trị tâm lý.

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 2
Dù đã bước sang tuổi 50 nhưng Hoa hậu Hong Kong vẫn sở hữu khuôn mặt khả ái và vóc dáng thon gọn.

Hiện tại, dù đã hơn 50 tuổi nhưng Pháp Dung vẫn "lẻ bóng một mình" trong khi những đồng nghiệp cùng trang lứa khác như Thái Thiếu Phân, Chu Ân sớm đã yên bề gia thất. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục bắt đầu một mối quan hệ với ai đó vì những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn. Hiện nay, Pháp Dung sống giản dị, trầm lăng tại quê nhà và không còn xuất hiện ở các sự kiện nhiều như trước. Cô mua một căn hộ nhỏ trong khu chung cư bình dân ở Hong Kong, nữ diễn viên tự tay làm các công việc nội trợ, không cần đến người giúp việc. Thỉnh thoảng, cô tham gia quảng cáo, làm MC để kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

Phàn Diệc Mẫn - Hoa hậu ảnh Hong Kong năm 1991

Diệc Mẫn sinh ngày 28/5/1971 tại xứ Cảng thơm. Năm 1991, cô tham dự cuộc thi hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức và giành giải hoa hậu ảnh. Nhờ nhan sắc cuốn hút nên sau khi đăng quang cô nhanh chóng ký kết hợp đồng với TVB. Sau 6 năm luyện tập diễn xuất, người đẹp chính thức ra mắt khán giả với bộ phim Thái cực tông sư hợp tác cùng nam diễn viên Ngô Kinh kém cô 3 tuổiSau khi bộ phim đóng máy, cô và bạn diễn đã phải lòng nhau và bắt đầu hẹn hò. Theo báo chí Hong Kong, Ngô Kinh hết lòng chiều chuộng yêu thương mỹ nhân, thậm chí anh còn coi cô là vợ chưa cưới của mình. Khi Diệc Mẫn quay phim tại những phim trường xa xôi, nam diễn viên thường đưa đón, mua đồ ăn, chăm sóc từng chút cho cô.  

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 3
Phàn Diệc Mẫn xuất hiện trên bìa một tạp chí sau khi đoạt giải Hoa hậu ảnh năm 1991. 

Tại thời điểm đó, khi tên tuổi hoa hậu đang nổi như cồn sau bộ phim Thái cực tông sư thì Ngô Kinh chỉ là một diễn viên phụ vô danh, ít người biết đến. Trong một lần tham dự sự kiện, Diệc Mẫn gặp gỡ đại gia được mệnh danh "thần đồng bất động sản" La Triệu Huy sinh năm 1964. Khi được doanh nhân theo đuổi, cô nhanh chóng bỏ rơi nam diễn viên nghèo để chạy theo người sở hữu khối tài sản vào khoảng 2 tỷ HKD (tương đương 255 triệu USD) lúc bấy giờ. Sau khi cặp kè với đại gia, cô bỏ bê việc đóng phim, ít nhận lời tham gia các chương trình, sự kiện. Theo một số nguồn tin, Diệc Mẫn không tập trung cho việc đóng phim vì cô đã bước một chân vào gia tộc họ La, chuyện cô lên xe hoa cùng bạn trai chỉ là chuyện sớm muộn. 

Nhưng với bản tính tham lam, năm 1999, khi  tham gia dự án điện ảnh Võ trạng nguyên Tôn Xán, Diệc Mẫn đã lén lút qua lại với diễn viên Hà Bửu Sinh - một diễn viên có gia thế "khủng" (bố là chủ một nhà máy sản xuất lớn với trị giá lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, mẹ anh là một nhà nghiên cứu phong thủy nổi tiếng). Khi phát hiện mình bị bạn gái "cắm sừng", La Triệu Huy đã tức giận chia tay và đuổi cô ra khỏi biệt thự mà anh từng mua cho người đẹp. Sau khi chấm dứt quan hệ với Diệc Mẫn, đại gia bất động sản làm ăn thua lỗ và có ý định tự tử vì phá sản. Nhiều trang báo cho rằng, nữ diễn viên vì đã dự đoán trước được sự nghiệp của bạn trai cũ sắp đi đến hồi kết nên đã tìm cho mình một bến đỗ mới. 

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 4
Phàn Diệc Mẫn trong một buổi phỏng vấn. 

Bỏ ngoài tai những tin đồn xung quanh chuyện doanh nhân La Triệu Huy, Diệc Mẫn tập trung nhiều thời gian ở bên cạnh "tình mới" Hà Bửu Sinh. Ỷ vào sự giàu có của nhà bạn trai, cô tiếp tục từ chối tham gia những dự án điện ảnh để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, hoa hậu còn hay khoe khoang với giới báo chí về tình cảm tốt đẹp của cô và Hà Bửu Sinh. Cô liên tục đề cập đến dự định sẽ lên xe hoa với nam diễn viên giàu có trước công chúng dù phía bạn trai không hề tiết lộ tin tức gì. Mộng ước được gả vào hào môn của Diệc Mẫn nhanh chóng tan vỡ khi bạn trai của cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ, xuất gia tu hành và từ chối toàn bộ tài sản được thừa kế. 

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 5
Hoa hậu ảnh bị phóng viên bắt gặp xuống phố mua sắm. 

Quá bất ngờ với quyết định của bạn trai, Diệc Mẫn cảm thấy bẽ bàng và liên tục trốn tránh trả lời phỏng vấn trong vài tháng. Cô bị khán giả quay lưng và gắn mác "Hoa hậu hám tiền", "Hoa hậu săn đại gia" kể từ lần tan vỡ với Hà Bửu Sinh. Sau khi sự việc nguôi ngoai, nữ diễn viên cố gắng liên hệ với những nhà làm phim với ý định xây dựng lại sự nghiệp diễn xuất nhưng đều bị từ chối. Hiện tại, cô vẫn lẻ bóng tại tuổi 47. Thu nhập của hoa hậu chủ yếu đến từ việc làm MC tại các sự kiện nhỏ hay đóng quảng cáo. Cô thường bị phóng viên bắt gặp xuống chợ mua đồ ăn và săn hàng giảm giá tại những trung tâm thương mại. 

Dương Cung Như - Hoa hậu Á Châu năm 1995

Nữ diễn viên, doanh nhân sinh ngày 7/1/1974 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 11 tuổi, vì cha mẹ ly hôn nên cô theo mẹ sang Toronto, Canada định cư. Sau 2 năm tốt nghiệp đại học York, cô trở về Hong Kong để du lịch vào năm 1995. Người đẹp đăng ký tham dự cuộc thi hoa hậu Á Châu do đài ATV tổ chức và giành được vương miện cùng năm. Sau khi đăng quang, Dương Cung Như được ATV chọn mặt gửi vàng và hết mực lăng xê cho cô. Nữ diễn viên liên tiếp nhận được nhiều dự án điện ảnh lớn và hợp tác chung với nhiều minh tinh như Trương Mạn Ngọc, Châu Tinh Trì... Tên tuổi của cô được xếp vào dàn sao hạnh A bên cạnh những nữ diễn viên Trương Bá Chi, Xa Thi Mạn...

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 6
Giây phút đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Hoa hậu Á Châu năm 1995 của Dương Cung Như.

Sau 7 năm chăm chỉ gây dựng sự nghiệp tại xứ Cảng, cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Ngọc nữ màn ảnh ATV" vì ngoại hình mong manh và đời tư sạch sẽ. Vào thời điểm cả nhan sắc và khả năng diễn xuất đạt độ "chín", sự việc cô là người thứ ba chen chân vào tổ ấm của triệu phú Châu Chính Nghị đã khiến cô "tuột dốc không phanh". Năm 2002, trong khi cô và đại gia đang hẹn hò vụng trộm tại một nhà hàng sang trọng, vợ của Châu Chính Nghị là Mao Ngọc Bình đã đến nơi hai người ngồi và tát cô trước mặt 50 vị khách. Vợ của người tình túm tóc đập đầu và không ngừng hét vào mặt hoa hậu: "Sao cô lại dám giật chồng tôi?". Dù cô đã lên tiếng thanh minh sau vụ bê bối rằng cô không hề biết triệu phú kia là người đã có vợ con nhưng sự nghiệp của cô vẫn nhanh chóng tiêu tan. Nữ diễn viên bị khán giả và các nhà sản xuất phim Hong Kong quay lưng. 

Năm 2003, khi đại gia Châu Chính Nghị bị bắt vì liên quan đến một vụ án kinh tế, tên của cô lại tiếp tục xuất hiện trên các mặt báo. Vì không chịu được sức ép từ dư luận Hong Kong, nữ diễn viên chuyển đến Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Nhờ nhan sắc mặn mà, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng chỉ được nhận những vai phụ, ít đất diễn. Cung Như tham gia một số tác phẩm truyền hình như Hổ sơn hành, Đinh gia hữu nữ hỷ dương dương.. Từ sau 2010, cô chỉ tập trung vào các dự án điện ảnh và không nhận lời tham gia các phim truyền hình. 

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 7
Ở độ tuổi tứ tuần nhưng vẻ đẹp của hoa hậu vẫn khiến nhiều người ghen tỵ. 

Hiện nay, dù đã gần 45 tuổi nhưng Dương Cung Như vẫn "giường không gối chiếc". Cô cho biết mình chưa có ý định kết hôn vì chưa tìm được ai thích hợp và một phần là do đã mất niềm tin vào tình yêu. Với cát-xê từ những bộ phim đã tham gia và thu nhập từ đóng quảng cáo, cuộc sống của cô cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Chia sẻ về kế hoạch tương lai, cô dự định đông lạnh trứng để nếu sau này không kết hôn thì sẽ thụ tinh nhân tạo.  

Dương Tư Kỳ - Hoa hậu Hong Kong năm 2001 

Diễn viên họ Dương sinh ngày 7/8/1978 tại xứ Cảng Thơm và từng đoạt giải Hoa hậu Hong Kong vào năm 2001. Cô ký hợp đồng làm việc với TVB và tham gia một số bộ phim như Thiên sứ vô danh, Tuế nguyệt kiều dương. Năm 2002, khi quay phim Huyết chiến tình thù, mỹ nhân gặp gỡ nam diễn viên Lý Vĩnh Hào và đem lòng yêu anh. Khi xác nhận hẹn hò, hai người đã vấp phải sự phản đối của người hâm mộ vì tại thời điểm đó Tư Kỳ đang là một diễn viên nổi tiếng, có sự nghiệp "phất như diều gặp gió" còn Vĩnh Hào chỉ là một diễn viên phụ không tên tuổi. Bất chấp lời ra tiếng vào, hoa hậu Hong Kong vẫn quyết định ở bên Lý Vĩnh Hào, bảo vệ tình yêu của mình. Sau 9 năm bên nhau, tháng 6/2011 Tư Kỳ bất ngờ tuyên bố chia tay bạn trai vì gia đình của người yêu đối xử tệ bạc với cô.

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 8
Khoảnh khắc Dương Tư Kỳ bước những bước đi đầu tiên với ngôi vị Hoa hậu Hong Kong năm 2001.

Chưa đầy một tháng sau, Tư Kỳ bị giới báo chí bắt gặp hẹn hò với bạn trai mới là Ngô Soái, một doanh nhân kiêm vận động viên tại Đại lục. Theo báo chí Trung Quốc, hoa hậu Hong Kong và thương gia quen biết nhau tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Dù biết cô đã có bạn trai nhưng anh vẫn ra sức theo đuổi. Khi chuyện hẹn hò bị lộ, mỹ nhân nhận nhiều chỉ trích vì mọi người cho rằng cô là người bạc tình, ham vinh hoa phú quý nên dứt bỏ bạn trai cũ đã hẹn hò gần 10 năm. Tháng 7/2011, người đẹp mang thai con đầu lòng với Ngô Soái. Cô chuyển từ Hong Kong sang Mỹ chờ sinh.

Khi đang dưỡng thai tại Mỹ, người đẹp bất ngờ nhận được thông tin, bạn trai doanh nhân của cô đã "cao chạy xa bay" vì nợ nần nhiều vận động viên trong làng thể thao. Tuy nhiên Tư Kỳ vẫn quyết định sinh con và tự mình nuôi nấng. Tháng 3/2012, nữ diễn viên chào đón bé gái đầu lòng Krystal tại Mỹ. Sau khi sinh, Tư Kỳ quyết định đem con quay về Hong Kong và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất dang dở. Hoa hậu Hong Kong trở lại đài TVB làm việc nhưng không nhận được sự ưu ái như trước, cô chỉ được giao cho những vai diễn phụ với cát-xê ít ỏi, các cơ hội tham gia phim ảnh cũng ít dần. Sau đó, người đẹp quyết định rời bỏ TVB, tìm kiếm con đường mới.

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 9
Dương Tư Kỳ dẫn theo con gái đến dự một sự kiện. 

Hiện tại, cô không ngại đến các sự kiện lớn nhỏ để làm tiếp thị, MC, thậm chí là ca hát tại những quán bia.  Cô cũng không nhận được lời mời tham gia phim ảnh kể từ sau vụ ồn ào với Ngô Soái. Theo nhiều nguồn tin, thu nhập năm 2015 của Tư Kỳ vào khoảng 2 triệu HKD (tương đương 255.000 USD) chủ yếu đến từ việc tham gia đóng quảng cáo, sự kiện. Hiện tại, dù cuộc sống vất vả, nhưng cô luôn cố gắng dành cho con môi trường học tập tốt nhất có thể. Hai mẹ con cô đang chung sống hạnh phúc cùng gia đình bên ngoại.

Triệu Triết Dư - Á hậu 2 Miss China năm 2010

Nữ diễn viên kiêm á hậu sinh năm 1987 và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Hong Kong. Với tấm bằng cử nhân giỏi sau khi tốt nghiệp trường đại học quốc tế Raffles danh giá tại Canada năm 2009, người đẹp thừa sức kiếm cho mình một công việc với tiền lương ổn định. Năm 23 tuổi, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss China tại Đại lục và xuất sắc giành được ngôi vị Á hậu 2. Sau khi đăng quang, người đẹp bước chân vào con đường giải trí và khởi đầu sự nghiệp bằng việc tham gia một số chương trình phỏng vấn trên mạng. Cô cũng nhận được nhiều lời mời làm đại sứ thương hiệu của một số nhãn hàng tại nội địa Trung Quốc như Blue girls, Thái Hưng...

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 10

Trong khoảng thời gian mới gây dựng sự nghiệp, xung quanh Triết Dư rất nhiều đại gia vây quanh tán tỉnh. Người đẹp cũng không ngần ngại hẹn hò, yêu đương với nhiều đại gia để đánh bóng tên tuổi. Năm 2014, cô bị phóng viên bắt gặp hẹn hò cùng Eric (bạn trai cũ của người mẫu Châu Lệ Kỳ - ông chủ một xưởng dệt may có tiếng tại Hong Kong). Cặp đôi thường xuống phố đi ăn và mua sắm, cả hai còn có nhiều cử chỉ tình tứ khi ở trong ô tô riêng. Mối tình của chân dài và đại gia chấm dứt sau một năm hẹn hò không rõ nguyên nhân. 

Năm 2015, Triết Dư tiếp tục bị bắt gặp ngồi trong xe ôm hôn một người đàn ông khác. Theo trang Yule, người ngồi cùng á hậu tên là Jeff, một đại gia sở hữu nhiều siêu xe, cửa hàng đồ hiệu và có tài sản vào khoảng 50 triệu HKD (tương đương 6,4 triệu USD). Nhưng sau đó, người đẹp đã lên tiếng thanh minh với công chúng: "Tôi và Jeff chỉ là bạn bè, chúng tôi cùng đi dạo phố chứ không hề có chuyện yêu đương. Từ trước đến nay tôi được rất nhiều đại gia theo đuổi, tôi muốn chọn một người có thể chu cấp đầy đủ và thật lòng thương mình. Gần đây có một tỷ phú nước ngoài muốn hẹn hò với tôi. Dù chỉ gặp gỡ 3 lần mà anh ấy đã tặng tôi đồng hồ Chanel." 

Những hoa hậu Hong Kong tiêu tan sự nghiệp vì cặp kè đại gia - 11
Hai mẹ con Triệu Triết Dư (bên phải) chụp hình cùng bạn.

Đầu năm 2016, người đẹp quen biết với ông chủ thành lập hãng mô hình đồ chơi Hobby Engine và lần nữa rơi vào lưới tình với anh. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai mới này của có cha là tổng giám đốc của một ngân hàng tại Hong Kong, khối tài sản của anh vào khoảng 300 triệu HKD (gần 38 triệu USD). Sau 3 tháng hẹn hò, Triệu Triệt Dư cho biết cô đã có bầu. Khi hay tin, bạn trai của cô không hề vui sướng mà lại bảo cô phá bỏ thai nhi nếu không hai người sẽ chia tay. Vì thương con nên người đẹp khăng khăng giữ lại bào thai dù bị bạn trai "đá". Sau đó, cô đã quay về nhà xin bố mẹ cho phép mình và con gái được sống cùng nhưng vì tư tưởng của bố mẹ còn phong kiến nên cô vẫn bị đuổi đi.

Vì áp lực tại Hong Kong quá lớn, nên cô đã đến Malaysia để dưỡng thai. Triết Dư chia sẻ, cô từng phải sống trong căn hộ nhỏ rẻ tiền tại đây và đi làm thêm kiếm ít thu nhập để sinh con. Tháng 1/2017, cô sinh bé gái đầu lòng và đặt tên cho bé theo họ của mẹ là Triệu Chân Vũ. Thương người đẹp và cháu gái vất vả nên cha mẹ cô đã bay sang Malaysia để đón hai mẹ con cô về Hong Kong chung sống. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, cô suy sụp khi hay tin con gái mình có vấn đề về thính giác. Không muốn con gái phải trở thành người khiếm thính, á hậu nỗ lực làm việc để kiếm tiền chữa trị cho con. 

Quãng thời gian sang Malaysia để dưỡng thai đã khiến công việc tại Hong Kong của cô tiêu tan. Triết Dư phải hứng chịu nhiều gạch đá vì dư luận cho rằng cô là "chân dài hám tiền", sẵn sàng bán thân cho những đại gia giàu có. Vì hình ảnh của cô không còn đẹp trong mắt công chúng nên hàng loạt thương hiệu quyết định chấm dứt hợp đồng với á hậu. Mỹ nhân cũng không còn được xuất hiện nhiều trong các buổi phỏng vấn trên mạng và sự kiện. Không cam chịu với số phận, cô chuyển sang làm MC tại những sự kiện nhỏ, đóng quảng cáo cho mỹ phẩm bình dân. Chia sẻ về kế hoạch trong năm nay, chân dài cho biết cô sẽ thử sức với lĩnh vực âm nhạc sau vài năm chăm chỉ rèn luyện thanh nhạc. Triết Dư hy vọng, mình có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi nấng và chữa trị cho con gái

Theo Thanh Huyền (Ngoisao.net)