Sao 360°

Người thân đưa tiễn nhạc sĩ An Thuyên về với đất mẹ

Tác giả 'Ca dao em và tôi' được an táng tại một công viên nghĩa trang ở Hoà Bình vào chiều nay.

Tác giả 'Ca dao em và tôi' được an táng tại một công viên nghĩa trang ở Hoà Bình vào chiều nay.
Khoảng 14h chiều, đoàn xe tang đưa linh cữu nhạc sĩ An Thuyên đến công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tại xã Dân Hoà, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình.
 
 
Nhạc sĩ An Hiếu cẩn thận đưa bát hương cho em gái Bông Mai, trước khi di chuyển linh cữu xuống xe.
 
 
Nhạc sĩ 'Em chọn lối này' qua đời đột ngột do cơn nhồi máu cơ tim khiến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và hàng triệu khán giả tiếc thương. Ông vốn bị bệnh tim, huyết áp cao nhưng do hăng say làm việc nên chủ quan với sức khoẻ.
 
 
Nhạc sĩ An Hiếu, con trai của nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ trong lễ viếng sáng nay, anh sẽ tiếp tục thực hiện những dự định về âm nhạc mà ba anh dành tâm huyết.
 
 
Bông Mai bình tĩnh giúp mọi người mang hoa vào mộ của ba. Chị mạnh mẽ hơn, chứ không khóc.
 
 
Các nhà sư làm lễ và cầu nguyện cho nhạc sĩ An Thuyên về với Phật.
 
 
Gia quyến đều nén nỗi đau, lắng nghe những lời vĩnh biệt của các đồng chí lãnh đạo. Lúc này, ca khúc 'Thơ tình của núi' do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác vang lên, thay cho lời đưa tiễn ông về nơi an nghỉ.
 
 
Từng người bỏ từng miếng đất xuống phần mộ của cố nhạc sĩ.
 
 
Trong giờ phút cuối cùng, gia đình đã mở bài hát 'Bao giờ về được ao quê' được các ca sĩ ở miền Bắc thu âm vào ngày hôm qua. Đây là ca khúc mà nhạc sĩ An Thuyên còn viết dang dở một ngày trước khi qua đời.
 
 
Trong tiếng nhạc, linh cữu của ông từ từ được đưa xuống huyệt.
 
 
Ở một góc, các nhà sư và bạn bè đã làm lễ phóng sinh, cầu mong cho tác giả 'Huế thương' được siêu thoát.
 
Phần mộ của ông được phủ hàng chục bông hoa kính viếng của đồng nghiệp, bạn bè và
người hâm mộ.
 
>> Gia đình, đồng nghiệp tề tựu tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên
>> Vợ Nhạc sĩ An Thuyên: "Trái tim ông quá tải rồi, phải vỡ ra thôi"
>> Con gái nhạc sĩ An Thuyên nghẹn ngào chia sẻ về cha
>> Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời
>> Bộ ảnh cuối Nguyễn Á chụp nhạc sĩ An Thuyên
 
Theo Quỳnh Như (Ngoisao.net)