Sao 360°

Ngôi sao cơ bắp "The Rock" muốn tranh cử tổng thống

Sự trỗi dậy quyền lực của Donald Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2016 khiến Dwayne Johnson cảm thấy “chuyện gì cũng có thể xảy ra” được.

Sự trỗi dậy quyền lực của Donald Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2016 khiến Dwayne Johnson cảm thấy “chuyện gì cũng có thể xảy ra” được.

Giờ đây, sau khi lấn sân sang cả nghệ thuật và ca hát, nhiều người hâm mộ không khỏi thắc mắc về ý định hoạt động chính trị và xã hội của tài tử.

“Tôi sẽ không loại trừ khả năng này”, tài tử 44 tuổi trả lời tờ Vanity Fairvới nụ cười tươi khi phát biểu tại buổi họp báo quảng bá bộ phim Moanasắp tới. “Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để giúp đỡ mọi người. Đợt bầu cử năm nay cho thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra được”, anh nói.

Ngoi sao co bap ‘The Rock’ muon tranh cu tong thong hinh anh 1
Dwayne "The Rock" Johnson có thể tranh cử tổng thống năm 2020. Ảnh: Vanity Fair. 

Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao Fast and Furious thể hiện ý định tham gia chính trường. Hồi tháng 3, anh từng đăng trên Twitter rằng “một ngày nào đó” anh sẽ tranh cử tổng thống Mỹ.

Ba tháng sau, anh tiếp tục tuyên bố với hàng triệu người theo dõi trên Instagram rằng “ý tưởng trở thành tổng thống để có tác động tích cực thật sự lên toàn thế giới thật sự rất hấp dẫn”.

“Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2016” cũng từng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hoà năm 2000. Vào thời điểm đó, anh tuyên bố mình là người ủng hộ đảng này và khuyến khích người trẻ đi bỏ phiếu, không quan trọng họ ủng hộ cho bên nào.

Ngoi sao co bap ‘The Rock’ muon tranh cu tong thong hinh anh 2
Cư dân mạng ủng hộ "The Rock" tranh cử tổng thống Mỹ. 

Hiện tại, Johnson tập trung vào việc quảng bá cho “bom tấn hoạt hình 2016” Moana. Anh đảm nhận việc lồng tiếng nhân vật Maui, á thần đồng hành cùng Moana trên con đường giải cứu dân làng.

“Đây là một trong những quãng thời gian tuyệt vời nhất tôi từng có trong sự nghiệp diễn xuất”, anh hào hứng chia sẻ trong cuộc họp báo. “Được làm việc trong dự án này và hát vang ca khúc trong phim thật sự là một thử thách đối với tôi. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội để tôi được rèn luyện chính bản thân mình”, anh nói.

Theo Hải Yến (Zing.vn)