Sao 360°

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai?

Hàng loạt Á hậu đã lên xe hoa về nhà chồng, trong khi các nàng Hậu xinh đẹp tài sắc vẫn 'ế chỏng ế chơ'.

Á hậu cứ lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi, Hoa hậu vẫn cứ ế dài

Từ sau đám cưới Á hậu Thanh Tú vào tối qua (2/12), công chúng lật lại các đám cưới lần lượt diễn ra trong vài năm qua mới thấy bất ngờ một nghịch lí: Trong khi các nàng Á hậu cứ rủ nhau lên xe bông về nhà chồng thì các nàng Hoa hậu cứ dậm chân tại chỗ, ế triền miên.

Không cần tìm kiếm đâu xa, Mai Phương Thúy chính là nàng Hậu mở màn cho thời kỳ Hoa hậu Việt Nam “ế bền bỉ”. Người đẹp này đăng quang cuộc thi nhan sắc lớn nhất quốc gia vào năm 2006 khi vừa tròn 18 tuổi. Mai Phương Thuý sở hữu chiều cao khủng, nhan sắc tuyệt mĩ, thông minh, ứng xử khéo và có học thức. Trong suốt thời kì đương nhiệm, Mai Phương Thuý gần như không dính phải bất kì scandal nào. Sau 12 đăng quang, tên tuổi Mai Phương Thúy chưa hề hạ nhiệt. Cô cũng đang là một "đại gia" sở hữu nhiều bất động sản, xe hơi... khủng. Tuy nhiên, ở tuổi 30, điều Mai Phương Thúy thiếu duy nhất là một tấm chồng xứng đáng cho bằng chị bằng em. Trong khi nàng Hậu vẫn chờ duyên đợi phận thì hai nàng Á hậu cùng thời đã yên bề gia thất. Á hậu 1 Lưu Bảo Anh lên xe hoa cách đây 4 năm và chọn cuộc sống ẩn dật, hạnh phúc. Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan cũng lập gia đình và giấu kín thông tin với giới truyền thông lẫn khán giả.

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai?

Nối tiếp Mai Phương Thuý, chiếc vương miện danh giá đã thuộc về Nguyễn Thị Thùy Dung. Ở thời điểm đăng quang, Thuỳ Dung bị chỉ trích vì nhan sắc không đủ chuẩn Hoa hậu, cộng với scandal "học dốt" và bảng điểm thi tốt nghiệp thấp lè tè càng làm cô mất điểm. Tuy nhiên, sau thời gian đăng quang, Thuỳ Dung chứng tỏ sự thăng tiến về nhan sắc. Cô chọn cuộc sống kín tiếng. Người đẹp sinh năm 1990 này vẫn ế trường tồn như đàn chị. Cũng giống như Mai Phương Thuý, Thuỳ Dung ngậm ngùi nhìn hai cô bạn từng thua mình tại Hoa hậu Việt Nam hạnh phúc với chồng giỏi con ngoan. Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2008" Thụy Vân đã kết hôn với một giám đốc công ty bất động sản vào cuối tháng 11/2010. Hiện tại, Á hậu Thụy Vân đang có cuộc sống khá viên mãn, nhiều người ao ước.

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai? - 1

Sau Mai Phương Thuý và Thuỳ Dung, Hoa hậu Việt Nam tiếp theo ghi danh hội ế bền vững là Hoa hậu Ngọc Hân. Ở tuổi 29, Ngọc Hân có một sự nghiệp riêng và cuốc sống lành mạnh. Cô còn nhiệt tình đi làm phụ dâu, dự đám cưới của tất thảy bạn bè, chị em của mình nhưng lại chưa có kế hoạch lấy chồng cho chính mình. Ngọc Hân đành ngậm ngùi nhìn Á hậu 2 trong cuộc thi cùng năm là Thùy Trang đã về chung một nhà với một doanh nhân trẻ, thành đạt cách đây 5 năm.

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai? - 2

Một nàng Hậu đình đám khác là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người nắm giữ vương miện "Hoa hậu Việt Nam 2014" cũng không thoát khỏi quy luật oái oăm này. Kỳ Duyên sở hữu mọi điều mà một cô gái mong muốn: xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có nhưng lại thiếu tình yêu. Nàng Hậu vẫn muốn dành thời gian cho việc theo đuổi đam mê làm người mẫu thời trang và một số dự định khác thay vì lấy chồng. Cùng nhiệm kỳ với Kỳ Duyên, Á hậu 2 Diễm Trang đã kết hôn với chồng Việt kiều giàu có từ cuối năm 2015.

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai? - 3

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đến giờ vẫn xác nhận chưa có bạn trai. Vào ngày 2/12 vừa qua, cô lại ngậm ngùi tiễn cô bạn thân là Á hậu 1 Ngô Thanh Tú lên xe hoa về nhà chồng.

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai? - 4

Cái danh Hoa hậu có là rào cản cho hôn nhân?

Quả thật, đắng lòng cho các nàng Hậu của chúng ta khi tài sắc, giỏi giang mà cứ mãi chờ đợi duyên phận gọi tên. Còn hội chị em Á hậu cứ lần lượt được bạch mã hoàng tử rước đi với đám cưới cổ tích. Cơ sự tại ai?

Khi có con gái, ai cũng muốn con gái mình trở thành Hoa hậu. Vì đó là biểu tượng nhan sắc, trí tuệ, sở hữu những phẩm chất cao đẹp nhất của cho phụ nữ đại diện cho đất nước. Một cô gái đoạt vương miện Hoa hậu đồng nghĩa họ bắt đầu chịu đựng sự soi mói khắt khe nhất từ công chúng lẫn giới truyền thông. Không nói gì xa xôi, ngay từ khi đăng quang, Mai Phương Thuý đã bị soi làn da đen, chiều cao quá khổ như hươu cao cổ, Ngọc Hân bị chê kém sắc, Thuỳ Dung bị chê học dốt… Đáng thương nhất là Kỳ Duyên chỉ một tướng ngủ hớ hênh trên máy bay do quá mệt cũng bị ném đá không thương tiếc. Chưa kể, câu chuyện Hoa hậu yêu đại gia cũng là đề tài hấp dẫn cho báo chí. Các nàng Hậu gần như nhức đầu, mệt mỏi vì vô số thông tin và nghi án yêu thiếu gia này, hẹn hò doanh nhân nọ, trong đó không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhất cử nhất động của các nàng Hậu sẽ trở thành tâm điểm bàn tán không ngớt.

Trong khi các nàng Á hậu lại nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Dù họ ăn mặc, vui chơi, hay hẹn hò ai cũng lên mặt báo với những cái tít dễ chịu hơn hẳn. Cũng dễ hiểu thôi, vì bao giờ, người ta cũng dành sự quan tâm và khắt khe soi mói cho người giành hạng nhất, quán quân hơn là hạng nhì, hạng ba. Những đại gia càng giàu càng giỏi lại không thích bị soi mói hay làm phiền về đời tư. Bởi thế, thay vì chọn cuộc sống bị xâm phạm đời tư quá nhiều khi yêu Hoa hậu, có lẽ, lựa chọn Á hậu cũng xinh đẹp, cũng nổi tiếng, cũng tài giỏi đó, chỉ kém hơn một bậc về cái danh nhưng cuộc sống hôn nhân sau này lại dễ chịu hơn hẳn.

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai? - 5

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai? - 6

Cái danh Hoa hậu không phải lúc nào cũng giúp các nàng Hậu có được mọi thứ mình muốn. Bởi ngay hai chữ “Hoa hậu” cũng khiến người đối diện liên tưởng đến sự cao quý, sang trọng và những đòi hỏi, tiêu chuẩn cao ngất ngưỡng khi chọn người yêu. Công chúng và giới truyền thông mặc nhiên đã có suy nghĩ đó thì hỏi sao các nàng Hậu dám hạ giá để chọn con tim thay vì lí trí. Hiếm có nàng Hậu nào trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam lại chọn tấm chồng nghèo, gia thế bình thường, học vị trung bình cả. Nghiễm nhiên, sánh đôi với các nàng Hậu không giàu nứt đố đỗ vách thì cũng phải học vị khủng, có như thế mới “xứng lứa vừa đôi”, không bị chỉ trích chê bai. Áp lực chọn chồng cho tương xứng cũng là tảng đá không hề nhẹ đè lên vai các nàng Hậu.

Nghịch lí khó tin: Á hậu cứ rủ nhau lên xe hoa, Hoa hậu ế bền vững, cơ sự tại ai? - 7
Hoa hậu Đặng Thu Thảo may mắn tìm được tấm chồng như ý

Và cuối cùng, yếu tố duyên phận vẫn quan trọng. Người ta bảo có duyên yêu nhau, nhưng có phận mới nên đôi vợ chồng. Không phải cứ đẹp, cứ giỏi, cứ giàu là kiếm được ngay người chồng ưng ý. Không riêng gì các nàng Hậu của chúng ta mà mỗi phụ nữ cũng có chuẩn người yêu, người chồng riêng. Đúng thời điểm, họ gặp được người trong mộng ưng ý vừa lòng mới tiến được đến ngưỡng cửa hôn nhân. Đã lỡ chờ đợi bao lâu thì càng không cần hấp tấp. Duyên muộn biết đâu mang đến phận lành. Bởi thế, các nàng Hậu vẫn cứ thong thả chờ duyên đợi phận nhé. Nghịch lí hài hước biết đâu đến ngày đẹp trời nào đó cũng bị phá bỏ như trường hợp của hoa hậu Đặng Thu Thảo đó thôi.

Theo Lam Khánh (Ngoisao.vn/Nld.com.vn)