Sao 360°

Nghĩa béo 'Phía trước là bầu trời' tiết lộ kỷ niệm nhớ đời 17 năm trước

Với khán giả yêu thích bộ phim Phía trước là bầu trời hẳn không thể quên được anh chàng Nghĩa béo (diễn viên Nguyễn Hoàng) tếu táo, hài hước, luôn là tâm điểm “làm trò” của xóm trọ sinh viên. Đến độ, bây giờ không ít người gặp Nguyễn Hoàng ngoài đời vẫn quen gọi anh là “Nghĩa béo”…

Phát sóng vào năm 2001, bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã tạo nên “cơn sốt” trên màn ảnh nhỏ lúc bấy giờ. Sau 17 năm, nhiều trích đoạn trong phim bất ngờ được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được không ít lời khen về độ gần gũi, chân thực cũng như diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Một trong những vai diễn chiếm được nhiều cảm tình của khán giả là chàng sinh viên Nghĩa béo (do diễn viên Nguyễn Hoàng đảm nhận).

Nghĩa béo 'Phía trước là bầu trời' tiết lộ kỷ niệm nhớ đời 17 năm trước
Anh chàng Nghĩa Béo từng "gây sốt" trong phim Phía trước là bầu trời.

Thời điểm tham gia phim Phía trước là bầu trời, Nguyễn Hoàng đang là sinh viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Tiết lộ về cơ duyên đến với vai diễn này, Nguyễn Hoàng nói: “Bản thân tôi là dân nghiệp dư lấn sân đóng phim nên tôi rất háo hức khi may mắn được đạo diễn Đỗ Thanh Hải lựa chọn. Sau vài vòng thử vai, tôi may mắn được đảm nhận vai Nghĩa béo”. Với diễn xuất tự nhiên, tếu táo, hài hước vai diễn của Nguyễn Hoàng đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

17 năm sau, khi xem lại những phân đoạn trong phim Phía trước là bầu trời, bao cảm xúc lại ùa về trong tâm trí của anh chàng Nghĩa béo. “Thật sự, đó là những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Hẳn ai đã từng trải qua quãng đời sinh viên thì sẽ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Dù rằng, cuộc sống ngoài đời của tôi không đến mức như vậy, nhưng để vai diễn của mình chân thực nhất, tôi đã vào ký túc xá trường sinh hoạt để cảm nhận cuộc sống của sinh viên.

Giờ đây, khi xem lại những phân đoạn đó, bất chợt nhiều cảm xúc ùa về. Bao kỷ niệm thời đóng phim cứ hiện về mồn một trong tâm trí. Thật sự, cực kỳ đáng nhớ!”.

Nghĩa béo 'Phía trước là bầu trời' tiết lộ kỷ niệm nhớ đời 17 năm trước - 1
Nghĩa béo và Vinh (Văn Anh) mang quạt đi cắm để có tiền ăn qua ngày.
Nghĩa béo 'Phía trước là bầu trời' tiết lộ kỷ niệm nhớ đời 17 năm trước - 2
Nghĩa béo luôn là tâm điểm tạo nên tiếng cười trong xóm trọ sinh viên.

Nguyễn Hoàng vẫn nhớ như in cảnh cùng Vinh (Văn Anh đóng) chở nhau đi cầm cố chiếc quạt điện, chứng minh thứ để có tiền ăn qua ngày, hay cảnh giả vờ đau bụng để qua mặt chủ nhà trốn đóng tiền trọ,… “Đến bây giờ xem lại vẫn thấy buồn cười lắm”, anh nói.

Tuy nhiên, có một cảnh nhớ đời đối với Nguyễn Hoàng. Anh kể: “Có hôm phải quay tới đêm nên mọi người rủ nhau đi ăn no để có sức quay. Đúng lúc có đông đủ diễn viên, anh Đỗ Thanh Hải chỉ đạo quay cảnh ông chủ xóm trọ đi thu tiền phòng. Trong đó có đoạn nhân vật Nghĩa béo phải ăn bánh mỳ, song cảnh đó phải quay đi quay lại liên tục khiến tôi phải ăn tới 3 cái bánh mỳ, uống hết 1 chai nước, trong khi bụng vốn đã no kễnh rồi. Chỉ chờ quay xong là tôi nôn hết sạch. Thực sự, đó là một kỷ niệm nhớ đời!”.

Sau thành công của Phía trước là bầu trời, nhiều khán giả hâm mộ ngỡ rằng Nguyễn Hoàng sẽ theo nghiệp diễn, nhưng anh lại “mất hút”. Anh cho biết: “Ngay từ đầu, bản thân tôi đã lựa chọn âm nhạc, chứ không phải chọn điện ảnh. Đóng phim cũng vui nhưng bản thân tôi lại thích mỗi âm nhạc thôi”.

Nghĩa béo 'Phía trước là bầu trời' tiết lộ kỷ niệm nhớ đời 17 năm trước - 3
Chàng Nghĩa béo sau hơn chục năm đã là ông bố hai con. Hiện anh là giảng viên Thanh nhạc.

Hiện Nguyễn Hoàng đang là giảng viên dạy Thanh nhạc và nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Anh đã lập gia đình, có hai con, một gái, một trai. Bà xã của Nguyễn Hoàng là quản lý một cửa hàng mỹ phẩm nước ngoài.

Hỏi Nguyễn Hoàng có ý định tái xuất màn ảnh không?, anh tâm sự: “Gần đây, tôi cũng nhận được một vài lời mời đóng phim, nhưng “văn ôn võ luyện”, vốn dĩ tôi là dân ngoại đạo, lại không thường xuyên được cọ xát, tập luyện thì khó mà làm tốt được. Hơn nữa, giờ tôi cũng nhiều tuổi rồi, không thể phản ứng nhanh như các bạn trẻ được nên cũng khó. Nhưng, biết đâu nếu có kịch bản phù hợp, tôi sẽ trở lại màn ảnh vào một ngày gần nhất chăng”.

Theo Hà Linh (Nguoiduatin.vn)