Sao 360°

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình

Trong dàn sao nữ nhạc Pop hiện nay, Taylor Swift là người sỡ hữu cho mình số lượng người yêu cũ "khủng" nhất. Trái lại với Miley Cyrus được đặt biệt danh là "gái hư" thì lại chung thuỷ mãi về một mối tình với Liam.

Taylor Swift

Taylor Swift đang là một cái tện sáng giá nhất trong những ca sĩ nữ nhạc Pop hiện nay. Những thành công liên tiếp từ khi cô quyết định chuyển đổi dòng nhạc càng khẳng định được tài năng, bản lĩnh của "rắn chúa".

Ấy vậy mà, khi nhắc đến Taylor nhiều khán giả lại nhắc đến những cuộc tình đầy tai tiếng của cô nàng. Bất kể vài tháng hay một năm, nhưng tất cả đều được truyền thông cũng như người hâm mộ chú ý. Nếu tính từ thời điểm Taylor công khai hẹn họ với Joe Jonas từ 2008 đến nay, thì nữ ca sĩ đã quen chính thức 10 người, chưa kể đến những mối tình mãi vẫn chưa bao giờ được công khai. 

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình
Taylor Swift và Joe Jonas thưở còn mặn nồng.

Mối tình đẹp của Taylor và Joe bắt đầu khi nữ ca sĩ chỉ vừa bước sang tuổi 18. Có thể nói, Joe mới chính là bạn trai chính thức đầu tiên của Taylor, cũng là người bắt đầu chuỗi cuộc tình chóng vánh của cô nàng. Do đều là những ngôi sao mới nổi của làng nhạc, cuộc tình của cặp đôi nhanh chóng được truyền thông chú ý. Tuy nhiên, chuyện tình “đẹp như mơ” này đã không kéo dài lâu.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 1

Cùng đóng chung MV You belong with me (2008) với Taylor, anh chàng điển trai nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của cô nàng. Mặc dù cặp đôi từng có thời gian hẹn hò 1 năm sau đó (2009) nhưng Lucas Till (lại thừa nhận “chỉ coi cô ấy như bạn” khiến người hâm mộ "Công chúa nhạc đồng quê" vô cùng hẫng hụt.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 2

Sau khi trở lại “làm bạn” với Lucas Till, Taylor nhanh chóng công khai cuộc tình mới vào tháng 10 cùng năm. Cặp đôi rơi vào “lưới tình” khi cùng nhau đóng phim Valentine’s Day. Lại cũng sau 3 tháng, chàng “người sói” này lại nói lời chia tay nữ ca sĩ với lý do “không hợp”. 

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi chia tay bạn trai cùng tên, nữ ca sĩ đã tung bản hit “Back to December” để xin lỗi anh vì đã vô tâm dẫn đến đổ vỡ. Nhưng sự hối hận muộn màng đã không đủ để níu kéo tình cảm của Taylor Lautner.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 3

Cuộc tình đau khổ nhất của Taylor chính là với John Mayer. Người hâm mộ có lẽ vẫn còn nhớ như in bản hit Dear John với đầy lời lẽ chua chát mà nữ ca sĩ tung ra năm 2010. Mặc dù Taylor không xác nhận nhân vật John trong ca khúc chính là anh nhưng dựa vào diễn biến của mối quan hệ này, người hâm mộ vẫn có thể dễ dàng đoán ra.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 4

Một trong những cuộc tình gây sốc nhất của Taylor Swift chính là với “Hoàng tử Ba Tư” này. Chỉ với vẻn vẹn 1 tin nhắn, nữ ca sĩ đã bị “đá” không thương tiếc. Quá thất vọng, Taylor chắp bút cho ca khúc We are never getting back together để đặt dấu chấm hết với Jake Gyllenhaal . Ca khúc của cô giống như một lời tuyên bố “bằng bất cứ giá nào cũng không bao giờ quay lại với Jake, kể cả làm bạn”. Đây cũng là single đầu tiên giúp tên tuổi của cô tỏa sáng trên Billboard Hot 100 và hàng loạt BXH danh giá khác trên toàn cầu.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 5

Sau nhiều tin đồn về tình cảm, Taylor đã tỏ ra kín đáo hơn trong chuyện tình cảm. Mặc dù vậy, truyền thông vẫn tìm ra những bằng chứng cho thấy cô nàng đang hẹn hò với “phi công trẻ” Conor, vốn là cháu trai của cố Tổng thống Mỹ, John Kennedy. Mối tình với anh chàng này sau đó được cho là đã xuất hiện trong ca khúc Begin Again của nữ ca sĩ.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 6

Chỉ vẻn vẹn có 37 ngày nhưng mối tình giữa Taylor và anh chàng trưởng nhóm One Direction đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Được biết nguyên nhân chia tay của cặp đôi là do ghen tuông. Trong chuyến đi đến Caribbean, Taylor nhận được một tin nhắn ảnh, cho thấy Harry đang hôn một cô gái khác. Cuộc tình của họ chấm dứt ngay sau đó và Harry trở thành “tội đồ” trong loạt tác phẩm nổi tiếng của Taylor gồm I knew you were troubleOut of the woods và Style.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 7

Sau cuộc tình 37 ngày với Harry Style, giọng ca Bad blood có vẻ như đã chán ngán chuyện tình yêu. Phải hơn 2 năm sau đó, cô nàng mới quyết định mở lòng với “người mới”. Những tưởng sau 15 tháng hẹn hò của cặp đôi, người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến ngày Taylor lên xe hoa. Nhưng mới đây, thông tin Calvin chủ động chia tay Taylor đã làm dấy lên một “cơn sốt” trên cộng đồng mạng, đặc biệt là fan của nữ ca sĩ.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 8

Sau khi chia tay bạn trai DJ nổi tiếng, Taylor lại gây chấn động báo chí và cộng đồng mạng khi công khai quan hệ với nam tài tử Tom Hiddleston. Chuyện tình của họ rất êm đẹp cho đến khi báo chí bắt đầu chen vào đời tư của họ và so sánh Tom và Calvin. Taylor đã đá đểu truyền thông trong vụ việc này thông qua Look what you made me do.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 9

Hiện nay Taylor đang hẹn hò với Joe Alwy. Cô đã viết về người yêu trong hai ca khúc mới nằm trong Reputation. Nam diễn viên người Anh là chàng trai có ngoại hình điển trai. Bài hát có điệp khúc: "Anh quá đẹp/ Đứng trước anh, em chẳng nói nổi câu nào/ Vì ngắm nhìn anh, em thật tức giận/ Sao anh có thể làm em cảm thấy thế này/ Em biết nói gì được/ Anh tuyệt đẹp".

Miley Cyrus

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 10

Miley Cyrus và Liam Hemsworth công khai hẹn hò từ năm 2009. Mối quan hệ của họ đã từng khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Đặc biệt là khoảng thời gian chia tay đầy đau khổ khi Miley lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác, sống nổi loạn và bất cần. Tin vui là sau tất cả thì họ bây giờ đã có chung một hướng đi.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 11

Nicholas Sparks, tác giả của cuốn sách truyền cảm hứng cho bộ phim The Last Song (2010) đã từng nói về mối quan hệ của Miley và Liam: “Tôi thực sự tin giữa họ có một mối liên kết gì đó rất đặc biệt như là phép màu vậy”. Khoảng thời gian đó Liam là một diễn viên chưa được biết đến trong khi Miley đã là một ngôi sao hàng đầu thế giới với hình ảnh công chúa Disney tài năng. Quả là thú vị khi theo dõi mối quan hệ này. Kể cả khi chia tay họ vẫn xem nhau là bạn bè rồi sau tất cả vẫn quay về bên nhau. Giống như một tình yêu đích thực đang hiện ra trước mắt vậy.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 12

Vào tháng 8 năm 2010, lần đầu tiên thông tin Liam và Miley chia tay rộ lên trên các mặt báo. Với lí do rằng Miley muốn tập trung cho sự nghiệp còn Liam lại muốn mối quan hệ tiến xa hơn trong khi Miley lúc ấy chỉ 17 tuổi và còn có rất nhiều cơ hội phát triển bản thân. Người trong cuộc khẳng định Miley không hề có một ai khác.

Họ đã quay lại với nhau trong vòng một tháng, nhưng lại một lần nữa chia tay vào tháng 11 năm 2010. Sau đó, Miley và Liam đã trở về bên nhau vào tháng 4 năm 2011 và đến tháng 5 năm 2012, họ đã đính hôn. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2013, những tin đồn chia tay bắt đầu nổi lên. Và một tháng sau, cha của giọng ca Wrecking Ball, Billy Ray đã thừa nhận với báo chí rằng ông cũng không chắc chắn về mối quan hệ của hai người. Đôi tình nhân trẻ đã xác nhận sự tan vỡ của họ vào tháng 9 năm 2013. Hẳn là một mối quan hệ phức tạp. Nhưng sau tất cả họ đã quay về bên nhau.

Miley Cyrus sau tất cả vẫn quay lại với người yêu cũ, Taylor Swift 10 năm và 1001 mối tình - 13

Không biết bao nhiêu lần Miley Cyrus đã cất lên những câu hát này trong tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình. Nói lời chia tay với Liam Hemsworth, Miley trở thành một kẻ điên rồ của làng giải trí. Cô nổi loạn, sa lầy vào ma túy và đắm chìm trong những màn biểu diễn phản cảm trên sân khấu. Ca khúc viết về vị hôn phu đã giúp Miley trở lại ngoạn mục, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu đều là một lần không hề dễ dàng đối với cô gái thất tình tuổi 21.

4 năm sau, Miley lại đứng trên sân khấu để hát về cùng một người đàn ông, nhưng là cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc trọn vẹn. Miley hát về Malibu, nơi Liam và cô trải qua những tháng ngày mộc mạc cùng 7 chú cún và một đàn ngựa lùn châu Mỹ. Kết cục, sau nhiều lần khắc khoải về những mối tình sốc nổi tuổi teen và tình yêu 7 năm tưởng như đã đánh mất, Miley Cyrus giờ đây đã có thể ngồi lại và chầm chậm học cách trở thành một người phụ nữ để được ở bên Liam.

Theo Bá Long (Thethaovanhoa.vn)