Sao 360°

MC Thanh Bạch: "Tôi và cô Thúy Nga đóng vai cô dâu chú rể"

MC chương trình Bước nhảy hoàn vũ bình thản trước những bình luận trái chiều về chuyện đám cưới của mình và bà Thúy Nga. Anh vui vì chuyện đời mình là đề tài góp vui cho mọi người.

MC chương trình Bước nhảy hoàn vũ bình thản trước những bình luận trái chiều về chuyện đám cưới của mình và bà Thúy Nga. Anh vui vì chuyện đời mình là đề tài góp vui cho mọi người.

Gặp anh tại trường quay của chương trình Người hóa thân số 1, nam MC đã trải lòng về những ồn ào vừa qua.

- Chương trình Người hóa thân số 1 có gì hấp dẫn khiến anh nhận lời tham gia?

- Ở chương trình này, các thí sinh phải hóa thân thành nhiều nhân vật nổi tiếng và trình diễn các tiết mục khác nhau. Tôi nghĩ tham gia chương trình thì không nên lo lắng về chuyện thắng hay thua, bởi vì quan điểm của tôi là: “Thua keo này ta bày keo khác”.

MC Thanh Bach: 'Toi va co Thuy Nga dong vai co dau chu re' hinh anh 1
MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga. Ảnh: Nguyễn Thành.

- Câu chuyện về đám cưới của anh và bà Thúy Nga vấp phải khá nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận, anh nghĩ sao trước những bàn tán về mình? 

- Nếu như diễn viên có các kiểu hoá thân khác nhau thì tôi và cô Thuý Nga chọn “cô dâu – chú rể” để hoá thân. Nếu như tôi là một người bình thường thì chắc mọi người sẽ không có gì bàn tán đâu.

Là người của công chúng nên tôi nhận được nhiều quan tâm là tất nhiên. Tôi không ngờ câu chuyện của mình trở thành tâm bão. Mà thôi, chuyện của mình là đề tài bàn tán trong những buổi cà phê, trà dư tửu hậu cũng góp phần làm cho cho vui cuộc sống mà!

- Chuyện đám cưới thường rất quan trọng với mọi người, thậm chí chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời. Riêng anh, đám cưới diễn ra nhiều lần. Vì sao vậy?

- Bạn có xem những vở cải lương có cô dâu – chú rể đám cưới không? Nếu tuồng đó diễn 100 lần thì cả cô dâu và chú rể đều kết hôn 100 lần. Chính vì thế, đôi khi sân khấu phản ánh cuộc đời và cũng có khi cuộc đời phản ánh sân khấu. Cuộc đời và sân khấu có nhiều điểm giao thoa với nhau.

- Anh luôn xuất hiện với những trang phục màu mẻ, nổi bật, độc đáo. Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng anh "cưa sừng làm nghé"?

- Cuộc sống có bao nhiêu màu thì con người sẽ có bấy nhiêu đam mê và niềm vui. Quan trọng là trong chương trình nào, diễn với ai ra sao, tôi mới quyết định sẽ mặc gì. Trong một chương trình có sự xuất hiện của Lady Gaga, Madonna… thì tôi phải tạo cho mình một điểm sáng để cộng hưởng với các ngôi sao khác (cười). 

- Từ khi bước chân vào nghệ thuật đến nay, nhiều tin đồn và cả những thị phi bủa vây anh. Đã bao giờ anh muốn rời bỏ con đường này?

- Nghệ thuật phải mang lại chân - thiện - mỹ cho mọi người. Khi đã biết con đường mình đi và bản thân phải làm gì thì chúng ta chỉ biết làm tốt việc đó thôi. Người ta nói chưa đúng là vì người ta chưa hiểu, người ta nói sai là vì người ta chưa biết, mình không có thời gian và điều kiện giải thích hết cho mọi người thì chỉ nên làm tốt nghệ thuật thôi.

Theo Đ.Quang (Zing.vn)