Sao 360°

MC Kỳ Duyên tiết lộ về danh ca Ngọc Lan trước khi qua đời đau đớn

Theo lời MC Kỳ Duyên, Ngọc Lan từng bị vướng phải rất nhiều tin đồn thất thiệt từ khán giả, đồng nghiệp do ít giao du nhiều với mọi người.

Theo lời MC Kỳ Duyên, Ngọc Lan từng bị vướng phải rất nhiều tin đồn thất thiệt từ khán giả, đồng nghiệp do ít giao du nhiều với mọi người.

mc ky duyen tiet lo ve danh ca ngoc lan truoc khi qua doi dau don hinh anh 1

Dù danh ca Ngọc Lan - người tiên phong trong việc làm MV và là ca sĩ được mời thu nhất nhiều nhất lịch sử với hơn 700 bài đã ra đi mãi mãi nhưng không ít người hâm mộ vẫn còn nhắc đến tên cô. Trong thời kỳ đỉnh cao, cô từng được mời đi lưu diễn liên tục khắp nơi trong và ngoài nước. Cô cũng trở thành nữ ca sĩ hàng đầu liên tiếp 4 năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người Việt trên khắp năm châu.

Nữ danh ca sinh năm 1956 từng chuyến lưu diễn 3 đêm rất thành công của cô tại Sydney và Melbourne, Úc năm 1990. Tại đây, Ngọc Lan đã phá kỷ lục vì hơn 8 năm qua chưa có show nào có lượng khán giả đông đảo đến như vậy. Trong hàng chục ngàn khán giả có mặt đã có hơn 1500 người phải đứng xem và nhiều người phải ra về vì nơi biểu diễn không còn sức chứa. Sự nghiệp ca hát lừng lẫy là vậy, ít ai ngờ Ngọc Lan từng có ý định bỏ nghề vì cảm thấy chất giọng của mình quá mỏng, dây thanh quản không cho phép cô hát quá nhiều.

mc ky duyen tiet lo ve danh ca ngoc lan truoc khi qua doi dau don hinh anh 2
 

Về chuyện tình cảm, Ngọc Lan cũng là một trong những nghệ sĩ kém may mắn và lận đận chuyện tình duyên. Khi ngay từ mối tình đầu đã khiến cô rơi không ít nước mắt. MC Kỳ Duyên từng tiết lộ nữ danh ca khóc sướt mướt trên một chuyến bay. "Trong một chuyến bay lúc chị Lan vừa trình diễn xong rất thành công trước hàng ngàn khán giả ái mộ, hai chị em cùng ngồi hàng ghế đầu rất sang trọng nhưng suốt chuyến bay chị ấy chỉ khóc sướt mướt thôi. Chị khóc nhiều đến nỗi có ông tiếp viên phải lấy khăn y tế đưa cho chị ấy và nói: Một người phụ nữ đẹp như cô không nên khóc nhiều như thế" - nữ MC hải ngoại cho biết.

Ngoài ra, MC Kỳ Duyên chia sẻ thêm chuyện Ngọc Lan từng vướng phải nhiều tin đồn thất thiệt từ phía khán giả và đồng nghiệp. Đáng chú ý là quãng thời gian cuối đời, cô không đi hát được nữa do bênh tình ngày một nặng hơn, khi đó những tin đồn dấy lên càng mạnh mẽ. Nhiều người đồn đoán Ngọc Lan tự tử vì thất tình, đã mang bầu, sanh con; bị tê liệt cả người, bị chơi ngải nên tâm thần bất ổn...Tuy nhiên, nữ danh ca vẫn giữ thái độ im lặng trước mọi lời bàn tán. “Nếu bảo là buồn thì mặt tôi từ bé đã buồn như vậy, đến nỗi bị mẹ gọi là "mặt như đưa đám ma" (cười) nên nhìn chắc cũng chẳng khác gì đâu. Những lời đồn đại thì rất nhiều, nhất là trong khoảng 1 2 năm trở lại đây thôi, mà lời đồn thì có bao giờ tốt đâu. Tôi cũng buồn lắm nhưng biết sao bây giờ. Đã bước chân vào nghề hát thì phải chấp nhận thôi” - Ngọc Lan tâm sự.

mc ky duyen tiet lo ve danh ca ngoc lan truoc khi qua doi dau don hinh anh 3

Những hình ảnh trong tang lễ của danh ca Ngọc Lan.

Nữ danh ca Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3.6.2001 sau một thời gian bị bệnh tật giày vò. Cô mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là xơ cứng bì, bị đau đớn giày vò và phải chịu đựng biến chứng mù mắt. Bệnh tật khiến Ngọc Lan phải giã từ sự nghiệp và sau cùng là giã biệt cuộc đời khiến người hâm mộ ngậm ngùi tiếc nuối giọng ca tài năng bạc mệnh.

Theo B.Ngọc (Dân Việt)