Sao 360°

Luật sư nhận định Jolie khó giành quyền nuôi 6 con

Đại diện pháp lý cho Angelina Jolie và Brad Pitt đang thảo luận các vấn đề liên quan đến phân chia quyền nuôi con.

Đại diện pháp lý cho Angelina Jolie và Brad Pitt đang thảo luận các vấn đề liên quan đến phân chia quyền nuôi con.

Theo các chuyên gia pháp lý, Angelina Jolie khó lòng giành toàn bộ quyền nuôi sáu con. Luật sư gia đình Atousa Saei nói trên People: "Tòa án California khó đưa ra quyết định cấp toàn quyền cho một người, trừ khi có vấn đề gì nghiêm trọng, tác động tới lợi ích của bọn trẻ. Theo tôi, các thẩm phán thích lựa chọn cả hai bên cùng giữ quyền chăm sóc con. Họ muốn cả cha và mẹ cùng đóng vai trò nhất định trong cuộc sống của bọn trẻ, thường xuyên và liên tục tiếp xúc với chúng".

luat-su-nhan-dinh-jolie-kho-gianh-quyen-nuoi-6-con

Brad Pitt và Angelina Jolie đang đàm phán với nhau thông qua các luật sư.

Theo Christopher C. Melcher - luật sư chuyên về ly hôn ở Los Angeles, trong số các con của cặp sao, Maddox (15 tuổi) đã đủ tuổi để chọn sống cùng bố hoặc mẹ. "Khi đứa trẻ từ 14 tuổi trở lên, chúng có quyền đưa ra ý kiến của mình", luật sư giải thích.

Nguồn tin của People cho biết thêm: "Brad Pitt đang đợi quy trình đàm phán hoàn tất để tự mình nộp đơn ly hôn đáp trả. Anh ấy có một tháng để phản ứng với hồ sơ của Angelina nên không có gì phải vội. Thực tế, mọi thứ đang dần lắng xuống là dấu hiệu tốt để cuộc thảo luận hoàn tất".

luat-su-nhan-dinh-jolie-kho-gianh-quyen-nuoi-6-con-1

Vấn đề phân chia quyền nuôi con là vướng mắc duy nhất trong cuộc ly hôn của cặp sao.

Angelina Jolie (41 tuổi), đệ đơn ly hôn Brad Pitt (52 tuổi) hôm 19/9 và mong muốn được toàn quyền nuôi sáu con: Maddox (15 tuổi), Pax (12 tuổi), Zahara (11 tuổi), Shiloh (10 tuổi) và cặp song sinh Knox, Vivienne (8 tuổi). Cũng trong đơn, Angelina Jolie muốn Brad Pitt chỉ có quyền thăm nom.

Theo Minh Anh (VnExpress.net)