Sao 360°

Lam Trường: "Tôi và vợ rất mong có tin vui"

"Con cái là chuyện ai cũng mong cả, tôi và bà xã cũng rất hi vọng sẽ sớm nhận được tin vui", Lam Trường chia sẻ.

"Con cái là chuyện ai cũng mong cả, tôi và bà xã cũng rất hi vọng sẽ sớm nhận được tin vui", Lam Trường chia sẻ.

Qua nhiều chông chênh của cuộc sống, hiện giờ "anh Hai" đang có cuộc sống viên mãn bên bà xã Yến Phương kém gần 20 tuổi. Nam ca sĩ chia sẻ về cuộc sống vợ chồng "lệch tuổi" và những dự định âm nhạc trong thời gian tới.

lam truong:
Lam Trường và bà xã Yến Phương.

Hai vợ chồng đang mong ngóng tin vui

- Thời gian gần đây, anh hoạt động âm nhạc như thế nào mà im ắng quá vậy?

Thời gian gần đây, tôi rất bận bịu, phải sắp xếp thời gian để tham gia các show diễn khá khó khăn. Tôi đi Mỹ diễn thường xuyên nhưng khán giả trong nước cũng rất yêu quý nên không thể bỏ bê được mà phải cố gắng bay về nước để phục vụ khán giả. Có những lần, tôi bay về nước chỉ để diễn 1 show rồi phải trở lại Mỹ ngay.

Đi diễn với tần suất như vậy thì chắc chắn là mệt mỏi và hạn chế về thời gian nhưng đó là cuộc sống của người nghệ sĩ, nay đây mai đó để phục vụ khán giả là cái nghiệp và cũng là niềm hạnh phúc, phải vui vẻ đón nhận thôi.

- Vợ anh còn trẻ, cả hai cũng mới cưới nhau chưa lâu, vậy mà anh cư đi diễn suốt như thế, chẳng nhẽ anh không lo sợ mình quá chú tâm đến khán giả mà làm vợ buồn, tủi thân hay sao?

Nếu bạn theo dõi facebook của tôi thì sẽ thấy tôi cũng quan tâm đến vợ lắm đấy. Sinh nhật Phương, tôi cũng viết những status, hình ảnh để chia sẻ cùng cô ấy. Đấy là bề ngoài, còn bên trong, Phương là một người phụ nữ rất hiểu chuyện, thông cảm cho cuộc sống của một người nghệ sĩ như tôi. Tôi đi nhiều cũng bởi vì tình cảm của khán giả dành cho mình quá lớn. Phương hiểu điều đó nên rất thông cảm và tôi cũng cố gắng để bù đắp lại những thiếu thốn của cô ấy hay những dịp quan trọng mà chúng tôi không thể ở bên nhau.

- Anh quan tâm và chăm sóc bà xã như thế nào?

Ví dụ, như dịp sinh nhật phương cách đây không lâu, tôi dành cho cho ấy những lời chúc trên facebook. Tuy nhiên, do tôi bận đi diễn đúng ngày sinh nhật nên không thể ở bên cô ấy được. Tôi sẽ bù đắp vào dịp sau đó cho Phương bằng những món quà, những giây phút ở bên nhau,…

lam truong:
Dù phải đi diễn thường xuyên nhưng Yến Phương rất hiểu và thông cảm cho Lam Trường.

- Kết hôn gần 2 năm, khi nào anh và bà xã có ý định sinh con?

Con cái là chuyện ai cũng mong cả, tôi và bà xã cũng rất hi vọng sẽ sớm nhận được tin vui.

- Lấy vợ trẻ hơn mình gần 20 tuổi, có khi nào anh thấy mệt mỏi vì phải chiều chuộng bà xã quá nhiều?

Phương là một người phụ nữ chững chạc, hiểu chuyện và luôn thương, quan tâm và chăm sóc đến tôi rất nhiều. Tất nhiên là tôi cũng phải chiều cô ấy chứ nhưng không phải vì tôi hơn cô ấy nhiều tuổi mà bởi chúng tôi yêu thương và luôn lo lắng, chăm sóc cho nhau (cười lớn).

Luôn trân trọng tình cảm khán giả trong 20 năm qua

- Lâu rồi không thấy anh ra mắt sản phẩm âm nhạc nào. Dù vị trí trong showbiz đã rất vững chắc nhưng cứ im ắng như vậy, anh có sợ mình sẽ bị quên lãng?

Tôi đang chuẩn bị cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới. Toi cũng phải cố gắng thật nhiều để khán giả không quên mình, showbiz ngày càng nhiều nhân tố mới, mình phải liên tục vận động để không bị quên lãng. Trước mắt, tôi sẽ cho ra mắt single và MV Đường dài vô tận. Cuối 2016 tôi có dự định sẽ làm liveshow nhưng trước đó, tôi phải kịp ra mắt album nhạc đã. Nhìn chung, đây mới chỉ là dự định thôi chứ chưa thể chắc chắn được.

- Ngoài ra, tôi cũng có nhiều dự án mới, rất hi vọng khán giả sẽ ủng hộ.

Những tên tuổi đã đi qua thời hoàng kim như anh hay Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc,.. thường hay chọn hải ngoại làm nơi lưu diễn. Có ý kiến cho rằng, vì sức hút của anh và nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa không còn nhiều nên phải qua những thị trường xa xôi ấy mới có show?

Kiều bào mình ở bên hải ngoại, đặc biệt là Mỹ, rất đông, gần như bang nào cũng có người Việt. Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, âm nhạc vì thế cũng rất cao. Khi sang bên đó, những ca sĩ như tôi đi hát vào cuối tuần rất nhiều và đều nhận được tình cảm rất lớn từ phía khán giả.

Đời sống của người dân bên đó cao nên cát-sê các bầu show trả cho mình cùng lớn. Người nghệ sĩ nào cũng mong có cơ hội lên sân khấu, chỉ cần khán giả còn yêu thương, mến mộ thì sẽ hát và cháy hết mình.

lam truong:
Qua 20 năm ca hát, Lam Trường luôn trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình.

- Thời gian gần đây, không còn thấy anh ngồi ghế nóng nhiều chương trình âm nhạc, anh đã hết hứng thú rồi sao?

Tôi đã ngồi nhiều chương trình như Giọng hát Việt Nhí, Người giấu mặt,.. Hiện tại tôi cũng nhận nhiều lời mời nhưng do bận rộn quá nên chưa thể sắp xếp được. Thời gian tới, nếu như được mời những chương trình hay ho, thú vị, tôi sẽ cân nhắc.

- Ngoài âm nhạc, anh không có ý định kinh doanh hay nhận học trò hay sao?

Sau Giọng hát Việt Nhí, tôi có nhận vài bé làm học trò nhưng các bé còn nhỏ quá, bây giờ phải tập chung vào chuyện học đã. Việc đi hát, ra các sản phẩm âm nhạc hay đứng trên sân khấu biểu diễn phải để đến khi các bé cứng cáp và có đủ trải nghiệm.

- Đã trải qua chặng đường hơn 20 năm ca hát nhưng Lam Trường vẫn nhận được tình cảm lớn từ phía khán giả. Bằng chứng là mỗi show diễn anh tham gia, dù lớn hay nhỏ, đều luôn cháy vé. Anh lí giải sức nóng của mình như thế nào?

Tôi nghĩ đó là do tình cảm của khán giả dành cho mình thôi. Qua bao năm mà vẫn được khán giả ủng hộ như vậy, tôi thực sự hạnh phúc và luôn trân trọng tình cảm, sự yêu thương từ phía công chúng. Tôi sẽ cố gắng có thật nhiều sản phẩm âm nhạc để đáp lại sự yêu thương ấy.

- Xin cảm ơn anh!

Theo Kiều Thuận (Dân Việt)