Sao 360°

Kim Jae Joong (JYJ) - từ bán máu mua thức ăn đến đại gia Kpop

Kim Jae Joong từng là cậu bé bất hạnh sống ở gầm cầu và bán máu vì miếng ăn. Nhưng tài năng nghệ thuật và kinh doanh giúp anh vươn lên, giờ sở hữu tài sản hơn 100 triệu USD.

Mới đây, tờ Allkpop tiết lộ Kim Jae Joong - thần tượng của nhóm JYJ - sở hữu khối tài sản ròng lên đến trên 100 triệu USD. Điều đó đồng nghĩa với việc nam ca sĩ 32 tuổi là một trong những người giàu có nhất showbiz Hàn Quốc.

Thành công của Jae Joong ngày hôm nay đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh với mục tiêu trở thành ca sĩ nổi tiếng Kpop. Từ bước đệm đó, Jae Joong phát triển ở lĩnh vực mới để giờ nắm trong tay khối tài sản đáng mơ ước.

Quyết làm ca sĩ để thoát cảnh bán máu mua thức ăn

Han Jae Joong sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hàn Quốc. Năm 4 tuổi, anh được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi và đổi họ Han thành Kim. Kể từ đó, Jae Joong sống trong gia đình có 9 người con và anh là chàng trai duy nhất. Ban đầu, 8 chị gái của Jae Joong không hề biết anh là con nuôi.

Kim Jae Joong (JYJ) - từ bán máu mua thức ăn đến đại gia Kpop
Kim Jaejoong có tuổi thơ bất hạnh và làm đủ công việc để kiếm sống.

Đến năm 2004, Jae Joong được mẹ ruột nhận lại sau khi anh ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm DBSK. Khi đó, Jae Joong mới thật sự biết thân phận của mình.

Mẹ của anh kể lại với báo chí: “Năm ấy, hoàn cảnh của gia đình quá nghèo. Tôi làm phục vụ tại nhà hàng từ 10h đến 23h và không có thời gian chăm sóc Jae Joong. Một người quen ngỏ ý muốn nuôi Jae Joong và tôi đồng ý”.

Trước khi đứng trong hàng ngũ DBSK, Jae Joong 15 tuổi một mình lên Seoul để dự buổi thử giọng của SM. Anh xuất sắc đứng nhất hạng mục hát của cuộc thi. “Chân ướt, chân ráo” đến thủ đô bằng hai bàn tay trắng, Jae Joong đối diện với muôn vàn khó khăn. Hơn một lần, Jae Joong từng bị chủ nhà đuổi ra đường vì không có tiền thanh toán.

Để chi trả 150.000 won tiền nhà, Jae Joong chấp nhận làm mọi thứ. Anh từng đóng vai người lính trong quân đội để nhận cát-xê bèo bọt. Jae Joong cũng thử qua công việc bán kẹo cao su tại các ga tàu điện ngầm. Và trong cơn bĩ cực, chàng thực tập sinh của SM nhiều lần bán máu để nhận tiền bồi dưỡng trang trải miếng ăn.

Trong một lần bán kẹo, Jae Joong bị người đi đường lầm tưởng là kẻ ăn cắp. Jae Joong không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi bị đánh một trận nhớ đời. Quá bế tắc, Jae Joong liều mình xông vào siêu thị để bán hàng. Một nhân viên làm việc ở đó thương cảm chàng trai và quyết định mua hết số kẹo cho Jae Joong.

Người phụ nữ tốt tính cho Jae Joong thêm 150.000 won và khuyên cậu nhóc nên tìm công việc khác. Jae Joong kể lại điều mà anh tự nhủ sau lần được cho 150.000 won: “Tôi phải xác định mục tiêu của cuộc đời mình và cố gắng thành ca sĩ bằng mọi giá”.

Trước khi được debut ở nhóm nhạc huyền thoại DBSK, Jae Joong như bao thực tập sinh khác ở SM phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Anh làm nhiều công việc vì áp lực trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt và chi phí đào tạo của SM.

Jae Joong từng bị thầy dạy nhảy đánh đến bó bột bàn chân hai tuần. Vì thân hình quá khổ, anh bị quản lý SM ép chỉ uống nước trong 7 ngày để giảm cân.

Kim Jae Joong (JYJ) - từ bán máu mua thức ăn đến đại gia Kpop - 1
Jae Joong (giữa) là thành viên của nhóm nhạc DBSK. 

Trên kênh Music Tank hồi 2006, Jae Joong kể lại: “Cuộc sống khó khăn, nhưng gia đình vất vả nên tôi không xin một đồng. Buổi sáng, tôi chở chồng báo nặng gần bằng tôi trên xe đạp và đi giao từng nhà. Chiều đến, tôi làm đủ thứ nghề, nhiều nhất là công nhân. Ở tuổi 15, có lẽ không nhiều người phải trải qua cảm giác đó”.

Jae Joong ký hợp đồng 10 năm cùng SM - công ty giải trí hàng đầu Kpop. Anh đứng chung hàng ngũ cùng Junsu, Yunho, Yoochun, Changmin và phần còn lại là lịch sử.

Nắm trong tay 100 triệu USD và hơn thế nữa

Tờ Allkpop đưa tin ở thời điểm này, Jae Joong là ca sĩ thần tượng giàu có nhất trong giới Kpop. Thành viên nhóm JYJ sở hữu những tài sản giá trị như: căn hộ rộng 300 m2 có giá 2,5 triệu USD mua hồi 2012, tòa nhà có giá 7 triệu USD ở Seocho-dong cùng một loạt quán cafe, chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản.

Jae Joong còn sở hữu dàn siêu xe đáng mơ ước, trong đó có chiếc Lamborghini Mucielago LP-640 trị giá 520.000 USD, Bentley Continental (300.000 USD) và Rolls-Royce Wraith (460.000 USD)… Anh là giám đốc điều hành của siêu thị KAVY tại Tokyo, Nhật Bản.

Đó là thành quả của Jae Joong sau 15 năm hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Giống như Junsu, Yunho, Changmin và Yoochun, Jaejoong trở thành con người khác kể từ khi DBSK ra đời. Ngày ra mắt ca khúc đầu tay Hugs, DBSK đã “nổi đình, nổi đám” tại Hàn Quốc và sau đó duy trì vị thế của ông hoàng Kpop.

Sau khi DBSK tạm ngừng hoạt động năm 2010, Jae Joong cùng Jun Su và Yoo Chun lập nhóm mới có tên JYJ. Từ đó, thu nhập của nam ca sĩ 32 tuổi càng ấn tượng hơn khi JYJ không chịu sự quản lý đến bóc lột của công ty SM. Jae Joong thoải mái triển khai các hoạt động solo, lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và thời trang.

Kim Jae Joong (JYJ) - từ bán máu mua thức ăn đến đại gia Kpop - 2
Jae Joong đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ca hát và kinh doanh.

Số tài sản cố định 100 triệu USD của Jae Joong được quy chiếu từ giá trị bất động sản, siêu xe và tài sản cố định. Còn khi tính thu nhập trong quá trình ca hát, bán album và tổ chức tour của Jae Joong, Allkpop cho biết tổng số tiền mà Jaejoong nắm trong tay còn lớn hơn con số 100 triệu USD.

Ở Kpop, Jae Joong là thần tượng toàn năng bậc nhất. Jae Joong nhiều lần được bình chọn là ca sĩ có gương mặt đẹp nhất châu Á, sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng khả năng sáng tác đáng nể. Có thể kể đến những sản phẩm solo chất lượng của Jae Joong như album Mine, No.X. Chúng giúp anh đút túi khoản tiền không nhỏ.

Hồi cuối năm 2016, Jae Joong đã hoàn thành xong kỳ nghĩa vụ quân sự. Và cách đây không lâu, Junsu là thành viên cuối cùng trong nhóm JYJ trở về. Ở tuổi 32, Jae Joong đứng ở đỉnh cao khi sự nghiệp ca hát thăng hoa và con đường kinh doanh, theo đuổi sở thích thời trang phát triển không ngừng.

Trên mạng xã hội, đông đảo fan hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với Jae Joong. Tài khoản Ducface 9 viết: “Anh ấy đẹp trai, giàu có, hài hước, khiêm tốn, yêu động vật và sở hữu trái tim vàng. Jae Joong thật sự là hình mẫu để giới trẻ noi theo”.

Theo Hương Ly - Trường Cẩm (Tri Thức Trực Tuyến)