Sao 360°

Kiều nữ thân bại danh liệt vì làm "hồ ly tinh" cướp chồng

Nhiều sao nữ không dùng thực lực chinh phục người hâm mộ mà lại chọn con đường làm người thứ ba để nổi tiếng. Chính tội lỗi ‘phá hoại gia đình’ người khác đã khiến người hâm mộ quay lưng, không ít sao phải thân bại danh liệt.

Nhiều sao nữ không dùng thực lực chinh phục người hâm mộ mà lại chọn con đường làm người thứ ba để nổi tiếng. Chính tội lỗi "phá hoại gia đình" người khác đã khiến người hâm mộ quay lưng, không ít sao phải thân bại danh liệt.

Khi chạm ngõ điện ảnh lần đầu tiên vào năm 2000, Đổng Khiết đã nhận được đề cử Nữ diên viên chính xuất sắc nhất tại LHP Bách Hoa nhờ vai diễn cô gái mù Ngô Dĩnh.

Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng và phúc hậu cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng được phong danh hiệu "ngọc nữ" trong lòng hàng triệu khán giả.

Sau đó, cô tiếp tục khẳng định danh xưng "ngọc nữ" thông qua các vai diễn Lãnh Thu Thu (trong Kim phấn thế gia năm 2003), Chúc Anh Đài (trong Tân Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài năm 2007).

Nhan sắc tựa thiên thần của 'ngọc nữ' Cbiz


Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2008, Đổng Khiết quyết định lên xe hoa với Phan Việt Minh sau 3 năm hẹn hò. Dù Phan Việt Minh khi đó được xem là thua kém ngọc nữ về mọi mặt, nhưng "ngọc nữ" màn ảnh Hoa ngữ luôn cảm thấy đó là một hạnh phúc viên mãn.
 
Thế nhưng, năm 2011, làng giải trí Trung Quốc được phen bấn loạn khi nghe tin cặp đôi ly hôn. Quản lý của Đổng Khiết lên tiếng tố Phan Việt Minh vũ phu, không quan tâm chăm sóc vợ. Trong khi chồng "ngọc nữ" lại tố cô ngoại tình trong vai người thứ ba phá hoại gia đình một đồng nghiệp nam.

Hình ảnh tình tứ của Đổng Khiết và nam đồng nghiệp.


Trong khi dư luận chưa biết thật giả lẫn lộn thế nào thì hàng loạt hình ảnh "ngọc nữ" thân thiết đi nghỉ dưỡng cùng diễn viên Vương Đại Trị bị rò rỉ. Cũng vì Đổng Khiết, Đại Trị đã dứt tình với người vợ mới cưới 4 tháng.

Thay vì hai tiếng "ngôi sao", "ngọc nữ" cao đẹp, giờ đây người ta chỉ nghĩ về cô như một kẻ thứ ba đáng ghét của mọi gia đình. Các nhà làm phim cũng ngại không dám mời cô tham gia các dự án phim, bởi mời một diễn viên không còn trẻ lại tai tiếng đầy mình là quá mạo hiểm.

Liêu Bích Lệ -"hồ ly tinh" công khai thách thức vợ đại gia

Trong khi showbiz Việt đang dậy sóng trước scandal Hà Hồ và đại gia kim cương thì khán giả Hoa ngữ cũng đang dậy sóng trước câu chuyện tình ái của kiều nữ TVB Liêu Bích Lệ và tỷ phú sòng bạc Châu Trác Hoa.

Năm 2014, Liêu Bích Lệ công khai cặp kè với tỉ phú sòng bài Hong Kong mặc dù vị đại gia này đã có vợ con. Không lâu sau đó, cô công khai đã có con cùng với vị đại gia họ Châu bất chấp dư luận "ném đá".

Liêu Bích Lệ công khai tình tứ với đại gia sòng bạc.


Có con làm chỗ chống lưng, Liêu Bích Lệ ngang nhiên tung ảnh thân mật cùng Châu Trác Hoa, lên mặt thách thức vợ của vị đại gia khi ấy cũng đang mang thai.
 
Trước những hành động thách thức của kẻ thứ ba, vợ vị đại gia lên tiếng "chửi xéo", sau đó là đệ đơn ly hôn. Con trai của Châu Trác Hoa thậm chí còn vào tận trang cá nhân của "hồ ly tinh" để chửi bới.

Kiều nữ thách thức gia đình của vị đại gia.


Trước scandal tình ái ồn ào này, dư luận đã đồng lòng đứng về phía vợ con vị đại gia, trong khi dù Liêu Bích Lệ đã thắng trong cuộc chiến giật chồng nhưng để thua một ván bài lớn – bị người hâm một đồng loạt tẩy chay.

Điền Phát Quân - Sự nghiệp tuột dốc không phanh

Cuối năm 2012, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin đại gia nhà đất 61 tuổi – Vương Thạch, bỏ vợ già để theo đuổi tình yêu với nữ diễn viên chỉ bằng nửa tuổi ông - Điền Phác Quân.

Thậm chí cô còn bị đồn thổi là đã sinh con cho Vương Thạch. Nữ diễn viên bị nghi dùng giọt máu của mình để có được doanh nhân giàu có, tài năng.

Khi thông tin này được đưa ra, cổ phiếu của vị đại gia bất ngờ tăng giá, trong khi sự nghiệp của Điền Phác Quân tuột dốc không phanh khi bị khán giả tẩy chay.

Điền Phác Quân (ngoài cùng bên phải) phá hoại gia đình đạo diễn Khả Tân.


Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1981 cặp kè với đạo diễn Trần Khả Tân dù ông đã có gia đình. Vợ vị đạo diễn cũng lên tiếng mắng cô "lăng loàn".

Diêu Địch – Nếm trái đắng khi làm kẻ thứ ba

Cuộc tình tay ba giữa Mã Y Lợi – Văn Chương – Diêu Địch từng khiến C-biz rung động suốt một thời gian dài.

Cặp vợ chồng Văn Chương - Mã Y Lợi là một trong những gia đình mẫu mực của làng giải trí cho đến khi người ta bắt gặp Văn Chương đang tay trong tay với bạn diễn Diêu Địch.

Đứng trước vụ việc này, người hâm mộ đồng lòng đứng lên bảo vệ người vợ đáng thương Mã Y Lợi và ủng hộ cô. Trong khi đó Văn Chương bị chỉ trích là "tên đàn ông khốn nạn".

Diêu Địch là kẻ tội đồ phá hoại hạnh phúc người khác.


Kẻ thứ 3 Diêu Địch đương nhiên bị xem là kẻ tội đồ. Cô liên tục nhận được những lời chửi mắng thậm tệ của cư dân mạng vì phá hoạt tình cảm gia đình người khác. Thậm chí rất nhiều cư dân mạng đã lập hội tẩy chay và yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí.

Ngô Ỷ Lợi – Đánh mất sự nghiệp vì cặp kè với Thành Long

Sau khi lên ngôi Hoa hậu Châu Á 1990, sự nghiệp của Ngô Ỷ Lợi hứa hẹn sẽ thăng hoa trong làng giải trí. Tuy nhiên, cô đã đánh mất tất cả vì cặp kè với Thành Long khi anh đã có gia đình.

Năm 1998, khi sự nghiệp có chút khởi sắc, Ngô Ỷ Lợi bị phát hiện đang cặp kè và có thai với Thành Long. Sau khi sinh Ngô Trác Lâm, Ỷ Lợi chịu áp lực lớn từ dư luận. Thành Long thừa nhận đó là con rơi của anh nhưng tuyên bố mình bị "gài bẫy" khi say rượu.

Cựu Hoa hậu Châu Á đánh mất sự nghiệp vì làm kẻ thứ ba.


Trước scandal này, nữ diễn viên không còn tâm trí chăm lo cho sự nghiệp, đành đưa con gái tới Thượng Hải (Trung Quốc) sinh sống. Sau này, Ỷ Lợi bị phát hiện đang nghiện rượu và thường xuyên bạo hành con gái vì trầm cảm.
 
>> Nhan sắc 7 mỹ nhân Hoa dính tai tiếng "cướp chồng"

Theo Bảo Bảo (VietNamNet)