Sao 360°

Không phải Taeyeon, đây mới là nghi can số một trong vụ tai nạn liên hoàn

Nhiều nghi vấn cho rằng, chính chú chó của Taeyeon lại chính là yếu tố gây nên sự cố không đáng có này.

Nhiều ngày vừa qua, các trang thông tin đồng loạt đưa tin thành viên của SNSD - Taeyeon đã gây ra vụ tại nạn trên đường phố Seoul tối ngày 28/11. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát Gangnam đã nhanh chóng điều tra và làm rõ sự việc. Và mới đây, vào ngày 2/12, phía cảnh sát này đã triệu tập Taeyeon để xác thực trong vụ tai nạn vừa rồi.

Không phải Taeyeon, đây mới là nghi can số một trong vụ tai nạn liên hoàn
Sau tai nạn xe hơi vào cuối tháng 11 vừa qua,
Không phải Taeyeon, đây mới là nghi can số một trong vụ tai nạn liên hoàn - 1
Taeyeon cũng chính thức có mặt và trình báo với phía cảnh sát về những việc xảy ra ngày hôm đó.

Khi được hỏi về việc này, Taeyeon thừa nhận cô ấy là người có lỗi vì đã gây ra tai nạn: "Trong khi tôi lái xe, tôi không thể nhìn thấy mặt trước của chiếc xe rõ ràng và đã không may bị tai nạn". Không chỉ nhận lỗi về phần mình, nữ ca sĩ cũng đang cố gắng hết sức để làm việc với các công ty bảo hiểm, và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của vụ tai nạn: "Tôi sẽ làm hết sức có thể để các nạn nhân có thể phục hồi càng sớm càng tốt và cũng được bồi thường".

Không phải Taeyeon, đây mới là nghi can số một trong vụ tai nạn liên hoàn - 2
Taeyeon đang nhanh chóng hoàn tất nhiều thủ tục về mặt bảo hiểm,
Không phải Taeyeon, đây mới là nghi can số một trong vụ tai nạn liên hoàn - 3
...để có thể bồi thường cho các nạn nhân một cách nhanh nhất có thể.

Bên cạnh thông tin được tiết lộ, một số tin đồn khác cho rằng chú chó của Taeyeon mới là nguyên nhân chính gây ra sự cố không đáng có này. Nói về vấn đề được đưa ra, trưởng nhóm SNSD khẳng định: "Chú chó 3 tháng tuổi của tôi quả thực lúc đó đang ở trong xe, nhưng nó đang nằm ngủ trong chiếc lồng riêng. Do vậy, chú chó không hề liên quan gì đến vụ tai nạn này".

Không phải Taeyeon, đây mới là nghi can số một trong vụ tai nạn liên hoàn - 4
Nữ thần tượng của SM chia sẻ, chú chó của cô không liên quan đến vụ việc này.

Hiện tại, cảnh sát chỉ có thể nói chuyện với tài xế taxi chứ không thể hỏi thêm gì từ những nạn nhân khác. Các nạn nhân khác đã chưa được triệu tập để thẩm vấn vì họ vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát Gangnam cũng tuyên bố rằng, đây không phải sự việc bị quy vào tội về hình sự, và Taeyeon không thực sự làm những điều cố tình trong sự việc này.

Không phải Taeyeon, đây mới là nghi can số một trong vụ tai nạn liên hoàn - 5
Sự việc của Taeyeon sẽ được cảnh sát tiếp tục làm rõ, ngay sau khi thủ tục bồi thường được hoàn tất và có thể phỏng vấn các nạn nhân trong tai nạn. 

Theo Hùng Nguyễn (Thethaovanhoa.vn)