Sao 360°

Hữu Vi: ‘Tôi đã lên kế hoạch chinh phục trái tim Angela Phương Trinh’

Hữu Vi thừa nhận sau chia tay Vũ Ngọc Anh, Angela Phương Trinh là người con gái đầu tiên đem đến cho nhiều anh nhiều cảm xúc nhất.

Hữu Vi thừa nhận có tình cảm với Angela Phương Trinh 

Người mẫu, diễn viên Hữu Vi nhận được nhiều sự quan tâm khi trở thành host của chương trình The Face mùa thứ 2. Trước đó, khi trở thành á vương Mister Global 2014 Hữu Vi đã là gương mặt sáng giá trong làng mốt với ngoại hình điển trai, nam tính.

Tuy nhiên, gần đây Hữu Vi thay đổi hình ảnh với dáng vẻ bụi bặm và vướng scandal lộ ảnh nhạy cảm  

Chia sẻ với PV, Hữu Vi giải bày về sự thay đổi của mình cũng như thừa nhận có cảm xúc đặc biệt với Angela Phương Trinh, bạn diễn của anh trong phim Glee. “Đây là người con gái thú vị, lâu lắm rồi tôi mới có sự rung động đặc biệt như vậy”, anh cho biết.

Hữu Vi: ‘Tôi đã lên kế hoạch chinh phục trái tim Angela Phương Trinh’
Trả lời phỏng vấn, Hữu Vi có dịp chia sẻ những quan điểm của anh về tình yêu và sự thay đổi hình ảnh gây tranh cãi trong thời gian qua. 

Sống khép kín, không thể hòa đồng với mọi người

- Chào Hữu Vi, nhiều người cho rằng anh hoá thân thành công vào nhân vật Phi Long trong Glee bằng cách bê nguyên xi bản thân mình vào. Đìều này có đúng ko?

- Khi bắt đầu một vai diễn nào đó, tôi đều tự thay đổi bản thân mình trước. Nếu bạn gặp tôi cách đây nửa năm sẽ thấy tôi vô cùng khác về mọi thứ, từ bên trong đến bên ngoài. Bản thân tôi cũng tự nhận ra điều đó.

Sau khi đóng Glee, tôi cũng hồ nghi không biết bản thân mình hồi trước như thế nào. Tôi cũng quên mất đi bản thân mình lúc đó. Bây giờ, tôi cũng đang đi tìm lại hình ảnh của mình cách đây 6 tháng.

- Nhân vật Phi Long trong phim Glee là chàng trai lạnh lùng nhưng rất nồng nhiệt và chung thủy trong tình yêu. Điểm này có tương đồng với anh?

- Tình cảm của Phi Long còn non nớt và trẻ hơn tôi, quá cuồng nhiệt và hết mình. Còn tôi thì bình tĩnh hơn một chút. Tôi cũng cẩn thận hơn nên khó để chuyện mang thai cho bạn gái của mình như trong phim (cười lớn).

Phi Long hoà đồng hơn tôi chứ, tôi là người sống rất khép kín. Ít nhất nhân vật Phi Long còn tiếp xúc với cộng đồng, hội nhóm nhiều hơn tôi đấy chứ. Tôi vẫn hoà đồng nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó.

Tôi nghĩ rằng đó là điều rất bình thường, con người nào cũng có điều này điều kia giấu cho riêng mình, đâu phải cứ thoải mái hết với mọi người để được gọi là người thân thiện.

- Anh có cho rằng điều này sẽ cản trở sự nghiệp của mình không?

- Tôi không cho là vậy. Và việc hình ảnh hay tính cách cản trở sự nghiệp cũng không phải là điều tôi phải quá quan tâm. Việc tôi có thể trở thành một tên tuổi lớn hay không thì hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra phán đoán.

Hữu Vi: ‘Tôi đã lên kế hoạch chinh phục trái tim Angela Phương Trinh’ - 1
Hữu Vi khẳng định anh là người sống khép kín, ít hòa đồng với mọi người 

Tôi là người dễ thích nghi nhưng thay đổi để phù hợp không phải là kiểu của tôi. Tôi có thể thích nghi để cảm nhận, hiểu rõ ràng hơn về việc đó chứ không phải để trở thành một phần trong đó.

Điều quan trọng nhất trong công việc là mình hoàn thành nó thật tốt. Mọi thứ khác không quan trọng. Ai cũng cần đời sống cá nhân, khoảng không gian riêng cho bản thân.

- Vậy sau khi thoát vai, anh có định trở lại mình ngày xưa?

- Tôi nghĩ diễn viên nào cũng sẽ có mấy giai đoạn sau khi nhập vai. Cũng có lúc tôi nghĩ mình là chàng Phi Long bước ra ngoài đời, còn bây giờ thì tôi đã trở về con người thật của mình.

'Trinh là người cho tôi nhiều cảm xúc nhất sau khi chia tay Vũ Ngọc Anh'

- Mới đây, khán giả có một phen “té ngửa” trước màn khóa môi nóng bỏng giữa anh và Angela Phương Trinh. Anh nói gì về tin đồn “phim giả tình thật này”?

- Thú thật lần đầu tiên gặp Trinh, tôi bị thu hút bởi vóc dáng rất quyến rũ của cô ấy. Vì ban đầu chúng tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc sâu hơn ngoài đời. Càng về sau, chúng tôi mới càng thân và hiểu nhau hơn.

Ở một số phân cảnh, đặc biệt như lúc quay cảnh hôn duới mưa lúc hoàng hôn, tâm trí tôi trở nên mơ hồ, có chút lẫn lộn giữa Trinh với nhân vật Hạ Quyên.

- Vậy anh thích Angela Phương Trinh chỉ vì ngoại hình?

- Đàn ông ai lại chẳng thích con gái đẹp. Nhưng Angela Phương Trinh thật sự là một cô gái thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Trinh nhưng ngay từ đầu, tôi đã nhìn được cô ấy rất khác biệt so với phần còn lại của dàn diễn viên.

Cô ấy không hẳn khép kín giống như tôi, nhưng sự chuyên nghiệp cũng như tính cách của cô ấy phần nào cũng tạo ra khoảng cách với mọi người.

Đây là một trong nhiều điểm tương đồng giữa tôi và cô ấy. Điều này cũng giống như nhân vật của tôi và Trinh trên phim, Phi Long và Hạ Quyên là hai cái tôi mạnh mẽ và thú vị nhất phim.

Hữu Vi: ‘Tôi đã lên kế hoạch chinh phục trái tim Angela Phương Trinh’ - 2
Hữu Vi thừa nhận có tình cảm với Angela Phương Trinh

- Vậy anh có ý định tiến xa hơn với Angela Phương Trinh?

- Nếu nói không là không đúng, thậm chí tôi còn xem đó là kế hoạch rõ ràng nhất trong tương lai của tôi trong thời gian tới. Tuy nhiên, bất kì cuộc chinh phục phụ nữ nào cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng thời điểm (cười lớn).

Sau khi đóng máy Glee, tôi và Trinh cũng có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau nhưng tôi muốn mọi thứ phải từ từ đặc biệt là đối với những thứ mình cho là nghiêm túc. Hơn nữa, do Trinh là cô gái rất thú vị nên tôi càng phải chậm rãi để tìm hiểu, chứ nếu bình thường như bao người thì tôi nghĩ mọi thứ đã nhanh hơn nhiều.

- Nói vậy là anh đã quên được bạn gái cũ Vũ Ngọc Anh và muốn tiến đến với Angela Phương Trinh?

- Trinh là người đầu tiên khiến tôi có lại cảm xúc đặc biệt sau khi chia tay Ngọc Anh hơn 6 tháng trước. Nhưng để tính đến chuyện dài hơn thì tôi vẫn cần thêm thời gian để xác định. 

- Vậy là từ khi chia tay đến nay, anh chưa rung động với bất kỳ người con gái nào khác?

- Đúng, chính xác là vậy. Những tin đồn tình cảm từ mấy tháng nay của tôi cũng đều do mọi người đồn thổi.

Hữu Vi: ‘Tôi đã lên kế hoạch chinh phục trái tim Angela Phương Trinh’ - 3
Nam diễn viên đã lập kế hoạch để chinh phục Anglea Phương Trinh.

- Angela Phương Trinh và Vũ Ngọc Anh có điểm chung gì không?

- Không. Hai người chả có điểm gì chung cả từ tính cách đến ngoại hình. Họ không giống nhau nên cách họ đẹp cũng khác nhau. Vào thời điểm đấy, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như Vũ Ngọc Anh còn bây giờ tôi lại bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp khác.

'Đăng ảnh nóng là chuyện bình thường'

- Nhiều người nhìn Hữu Vi bây giờ và khá thất vọng so với hình ảnh của anh ngày trước, anh nghĩ sao?

- Có thất vọng à? Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy điều này rất thú vị vì chỉ có những người nổi tiếng mới có được cảm xúc về việc người ta bàn tán, nhận xét về mình nhiều như thế.

Sự thất vọng hay yêu ghét của khán giả là điều mà tôi đã chấp nhận ngay từ đầu khi tham gia vào môi trường nghệ thuật. Tôi từng sở hữu vẻ đẹp mà rất nhiều người thích. Nên lúc tôi thay đổi mình, tôi đã biết trước sẽ có người thích người ghét, người khen người chê, chả có vấn đề gì với tôi cả. Nếu tôi chỉ là một gã trai đẹp thì chả có gì thú vị cả.

- Tại sao anh lại chọn cách biến mình từ chàng hotboy điển trai, thư sinh trở thành gã “trai hư” của showbiz?

- Tại sao lại không? Tại sao mình phải sống một cuộc sống chỉ như thế thôi. Dù là chàng thư sinh hồi xưa hay gã trai hư Hữu Vi bây giờ, ai cũng là tôi cả. Đó có thể chỉ là những giai đoạn trong cuộc sống của tôi.

Ngày xưa những sự kiện tưởng lớn nhưng hóa ra vẫn bình thường với tôi, đã giúp tôi có được suy nghĩ và hình ảnh như bây giờ. Đó là quá trình thay đổi bình thường của mỗi người.

Còn sự thay đổi này của tôi, có phù hợp hay không phù hợp chỉ có một mình tôi mới biết. Và cũng chỉ tôi mới biết vì sao tôi lại muốn trở thành mình như bây giờ. Những người thậm chí chưa bao giờ gặp tôi ngoài đời càng không thể biết được.

- Anh lý giải như thế nào về những scandal ảnh đời tư của anh trên mạng xã hội, khi các nghệ sĩ nữ mới thường dùng ảnh nóng để đánh bóng tên tuổi?

- Bạn muốn nói đến hình nào? Tôi nhiều scandal ảnh lắm. À không, thật ra mọi người xem đó là scandal, còn tôi thì không. Tôi thấy chả có vấn đề gì cả từ khi đăng những tấm ảnh mọi người cho là nhạy cảm đó lên. Sau khi mọi người bàn tán xôn xao trên mạng, nhiều khi đến cuối ngày tôi mới biết tấm ảnh của mình gây tranh cãi như vậy.

Thú thật, những hình ảnh đấy so với những gì tôi từng đăng trước đây chẳng “thấm vào đâu cả”. Nhưng do lúc đó, tôi được mọi người chú ý quá nhiều nên mọi việc cũng bị đẩy đi xa hơn.

Tôi không thể bắt mọi người đi theo quan điểm về cái đẹp của mình về điều này. Nhưng tôi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi cũng sẽ không thay đổi bản tính đó của mình.

Hữu Vi: ‘Tôi đã lên kế hoạch chinh phục trái tim Angela Phương Trinh’ - 4
"Tôi còn đăng nhiều ảnh nóng hơn thế. Đó là điều rất bình thường", Hữu Vi chia sẻ. 

- Nhưng chẳng phải đã là người của công chúng, anh phải tôn trọng khán giả của mình hay sao?

- Tôi không phủ nhận mọi thứ đều phải có giới hạn khi nghệ sĩ phải có trách nhiệm với công chúng. Nhưng tôi hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng đều là cái tôi độc lập, khác biệt và có cuộc sống riêng tư. Tôi không thể dựng lên một hình ảnh hoàn hảo theo đúng ý công chúng muốn nhưng nó lại không phải là tôi.

Điều tuyệt vời nhất của mỗi con người là được sống đúng với chính mình và tôi nghĩ công chúng nên tôn trọng điều đó ở nghệ sĩ.

- Khoan nói đến hình ảnh cá nhân, ngay cả hình ảnh của anh trong công việc cũng bị chê là phản ánh sự bất cần và thiếu chuyên nghiệp. Điều này có đúng không?

- Cũng có thể. Không ai là hoàn hảo cả, tôi thì càng không. Mỗi người có mỗi mức đánh giá sự chuyên nghiệp khác nhau. Trong mắt người này tôi chuyên nghiệp, trong mắt người kia thì tôi là nghệ sĩ thiếu chuyên nghiệp.

Hữu Vi: ‘Tôi đã lên kế hoạch chinh phục trái tim Angela Phương Trinh’ - 5
Hữu Vi khẳng định người nghệ sĩ nên được tôn trọng cuộc sống cá nhân. 

Tất nhiên, tôi vẫn bị rất nhiều người phàn nàn. Thậm chí họ còn gọi tôi là “trùm rắc rối”. Nhưng quan trọng là tôi tìm được cho mình những ekip hiểu và tôn trọng nhau. Hơn nữa, tôi thấy sự chuyên nghiệp không quan trọng bằng thái độ mình làm việc với nhau, vui vẻ và đạt được hiệu quả là được.

- Vậy là anh không nghĩ đến việc cải thiện những tính xấu của mình?

- Có chứ, nhưng tôi không cải thiện được thì phải làm thế nào? Tôi tin bên cạnh những tật xấu khó bỏ của mình, tôi có nhiều thứ khác tốt hơn để bù lại. Thay vì mình đi khắc phục tật xấu khó chữa sao mình không phát huy những tính tốt. Tôi nghĩ cách đó sẽ khả quan hơn chứ làm sao có ai mà không hề có bất kỳ tật xấu nào.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Theo Phương Linh (Tri Thức Trực Tuyến)