Sao 360°

Hương Tràm: Tôi tự mua nhà, mua xe mà chẳng cần đại gia nâng đỡ

Nữ ca sĩ khẳng định, dù không quá giàu có, nhưng cô đủ tự lập về kinh tế để tự mua nhà, mua xe mà không cần đại gia hay bất cứ ai hậu thuẫn.

- Ở tuổi 23, Hương Tràm đã trở thành cái tên đắt show, nhiều bài hit, lại thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò cầm cân nảy mực các cuộc thi hát. Bạn có nghĩ đây là khoảng thời gian thăng hoa của Hương Tràm?

Tôi nghĩ là chưa đâu. Nếu so với những điều tôi đã ước mơ từ những ngày đầu đi hát, những thứ mà tôi có được hiện nay vẫn chưa đi đến đâu. Tôi không nghĩ mình quá hot hay đắt show như mọi người đồn, tính nghệ sĩ của tôi rất cao, tuổi đời của tôi còn trẻ, sự trải nghiệm đời chưa nhiều nên tiền bạc với tôi không phải là vấn đề lớn nhất. Tôi sẵn sàng ngừng hát một thời gian để kiếm tìm cho mình sự trải nghiệm. 

Cách đây vài năm, tôi cũng từng bầm dập đến mức “chết đi sống lại” vì sự nông nổi của mình. Lúc đấy, tôi chẳng có ai bên cạnh, tiền bạc cũng không, nhưng những vấp ngã đó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại, tôi chưa bao giờ cố định nghĩa mình là gì trong showbiz, điều duy nhất tôi để tâm chính là sau mỗi đêm thức dậy, Hương Tràm của hôm nay phải hát hay hơn ngày hôm qua. 

Hương Tràm: Tôi tự mua nhà, mua xe mà chẳng cần đại gia nâng đỡ
Đầu năm 2018, nữ ca sĩ vừa khiến khán giả bất ngờ khi khoe ngôi nhà mới toanh sau 6 năm đi hát.

- Vừa mua xe tiền tỷ không lâu, Hương Tràm lại mua nhà triệu đô, không ít người cho rằng Hương Tràm được đại gia nâng đỡ và rất giàu có? 

Nếu tôi thật sự có đại gia chống lưng thì có lẽ Hương Tràm đã giàu hơn bây giờ rất nhiều. Tuy tuổi đời của tôi còn trẻ, nhưng tôi đủ tự tin vượt qua trước mọi lời cám dỗ. Tôi khẳng định mình không hề giàu có, những gì tôi đang có lúc này chỉ bằng cái móng tay của các anh chị lớn trong showbiz. Ngay cả căn nhà tôi vừa tậu, nhiều người cứ nghĩ đó là biệt thự giá triệu đô, nhưng thật ra chỉ là căn nhà phố nhỏ nhỏ xinh xinh để tôi đưa bố mẹ về ở chung.

Việc tôi tự mua nhà, mua xe cho mình vì muốn mọi người thay đổi cách nghĩ chỉ có đàn ông mới làm được những việc này. Là một người phụ nữ hiện đại, tôi cảm thấy tự tin khi đủ tự lập về kinh tế, tự sắm sửa những thứ mình thích bằng chính đồng tiền mà mình làm ra thay vì dựa dẫm bất cứ ai.

Tuổi trẻ của mỗi người trôi qua nhanh lắm, nhất là phận con gái, nếu không sẵn sàng từ bây giờ thì sau khi lấy chồng, sinh con, tôi sẽ chẳng còn thời gian để chạy theo niềm đam mê của mình nữa.

- Phải chăng Hương Tràm đã gặp đúng đối tượng nên mới sớm nghĩ đến chuyện lập gia đình?

Hai năm qua tôi vẫn độc thân, nên chuyện lấy chồng chỉ là ước mơ xa vời của tôi mà thôi. Bố mẹ cứ sợ tôi ế, lúc nào cũng hối thúc tôi tìm bạn trai rồi sớm lập gia đình. Nhưng người yêu mà phải đi tìm thì còn gì là duyên phận, tôi cho rằng nếu thực sự thuộc về nhau thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ xuất hiện.

Tôi là mẫu người có tính lo xa nên dù chưa có bạn trai, tôi đã nghĩ đến chuyện lập gia đình. Biết đâu đùng một cái, duyên phận của tôi xuất hiện, tôi bất ngờ thông báo lấy chồng, sinh con thì sao? (cười)

Hương Tràm: Tôi tự mua nhà, mua xe mà chẳng cần đại gia nâng đỡ - 1
Dù xinh đẹp, nổi tiếng, Hương Tràm cho biết, bố mẹ vẫn sợ cô... ế vì 2 năm qua chưa yêu ai.

- Mẫu bạn trai lý tương của Hương Tràm liệu có khác nhiều so với trước đây?

Trải qua quá nhiều biến động trong cuộc sống, quan niệm và cách nhìn về tình yêu của tôi đã khác nhiều. Lúc này, tôi chỉ cần một người đàn ông trưởng thành, là một bờ vai vững chắc để mình tựa vào. Và nếu được lựa chọn, tôi hy vọng bạn trai tương lai của mình sẽ không liên quan đến nghệ thuật.

Khi không làm cùng một nghề, sự khác biệt trong cuộc sống của mỗi người sẽ là điểm thú vị khiến đôi bên tò mò và hấp dẫn nhau hơn.

- Vậy còn yếu tố kinh tế của bạn trai thì sao?

(Cười) Tính tôi rất nghệ sĩ, luôn sống và làm việc dựa theo cảm xúc nên không quá đặt nặng chuyện tiền bạc hay gia cảnh của bạn trai. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, những thứ tôi có được ngày hôm nay đều xuất phát từ cảm xúc và sự vô tư làm nghề của mình. Vì nếu cứ suốt ngày chỉ nghĩ về tiền thì tôi sẽ không thể hát được, sẽ không thể yêu và ra những bài hit như Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa,...

Hương Tràm: Tôi tự mua nhà, mua xe mà chẳng cần đại gia nâng đỡ - 2
Thời gian gần đây, tin đồn tình cảm giữa Mai Tài Phến và Hương Tràm thu hút sự chú ý từ khán giả.

- Mới đây, hình ảnh Hương Tràm xuất hiện tay trong tay với Mai Tài Phến khiến nhiều người cho rằng cả hai có khả năng tái hợp sau khi chia tay sau 1 tháng hẹn hò?

Chúng tôi chỉ xem nhau là những người bạn, lẽ nào bạn bè không thể xuất hiện cùng nhau sao? Sau thành công của MV Em gái mưa, tôi và mọi người trong ekip thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, ăn uống cùng nhau rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao mỗi lần xuất hiện với Mai Tài Phến lại bị đồn nào là tái hợp, nào là yêu đương.

Nếu khán giả thích tôi và Phến đến thế, vậy thì chúng tôi sẽ là một cặp đôi đẹp trên màn ảnh. Nhưng ngoài đời thì tôi khẳng định mình và anh ấy chỉ là bạn bè tốt của nhau.

Theo Hương Bùi (Dân Việt)