Sao 360°

Hôn nhân lận đận sau tiếng sét ái tình của MC 9X

Bùi Phương Linh kết hôn từ năm 19 tuổi khi đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Nhưng cuộc sống gia đình không được như ý muốn, cô đã chia tay sau 4 năm chung sống.

Bùi Phương Linh kết hôn từ năm 19 tuổi khi đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Nhưng cuộc sống gia đình không được như ý muốn, cô đã chia tay sau 4 năm chung sống.

Xuất hiện trong buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam tại Hà Nội mới đây, Phương Linh khiến nhiều người lầm tưởng là thí sinh bởi cô sở hữu gương mặt khả ái, vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng. Hỏi ra mới biết cô từng là á khôi Học viện Ngoại giao năm 2008. Trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và thiết kế thời trang, Phương Linh từng có 7 năm gắn bó với công việc MC. Hiện, cô vẫn dẫn cho một chương trình làm đẹp của VTV2.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2016, Phương Linh tài trợ tổng cộng 180 trang phục cho vòng chung khảo miền Bắc và chung kết. Cô bật mí bộ sưu tập dạ hội được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quý phái, kiêu sa của những nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Điểm nhấn của BST là các mẫu đầm đuôi cá được đính kết, tạo kiểu 3D cầu kỳ. 

Hon nhan lan dan sau tieng set ai tinh cua MC 9X hinh anh 1

Từ á khôi đến MC và thiết kế thời trang

Phương Linh chia sẻ dù học ngành ngoại giao, cô rất thích lĩnh vực truyền hình. Năm 2009, cô tham gia cuộc thi Én vàng và cộng tác làm MC kể từ đó. Trước khi ra trường, cô đã được đặc cách vào biên chế của Truyền hình Công an nhân dân. Tuy bị gia đình phản đối, Phương Linh vẫn quyết theo đuổi đam mê.

Một số chương trình cô từng dẫn gồm Bảy ngày công nghệ, Vì An ninh tổ quốc, Giọng ca vàng qua các thế hệ...

Phương Linh kể, khi làm MC, cô thường tự chọn hoặc thiết kế riêng trang phục cho mình, đồng thời làm stylist cho các đồng nghiệp. Dần dần, cô nhận ra tình yêu dành cho lĩnh vực thiết kế nên đã theo học Học viện thời trang London.

Nói về cột mốc quan trọng này, Phương Linh cho rằng đó là sự liều lĩnh: "Tôi nghĩ khi bạn theo đuổi con đường nào, chỉ yêu thích thôi chưa đủ, bạn phải có sự đam mê thực sự với nó và niềm tin vào bản thân. Thế nên quyết định tay ngang sang làm thiết kế sau gần 7 năm gắn bó với truyền hình, từ bỏ biên chế của một đài truyền hình lớn là cả một sự liều lĩnh. Tại thời điểm đó, những người thân đều không ủng hộ tôi".

Kết hôn năm 19 tuổi và hạnh phúc không trọn vẹn

Năm 2009, khi đang là sinh viên năm thứ hai Học viện Ngoại giao, Phương Linh quyết định kết hôn với người đàn ông hơn cô 20 tuổi, làm việc trong ngành công an. Cô gọi đó là "tiếng sét ái tình".

Người đẹp sinh năm 1990 bộc bạch, trong công việc cũng như tình yêu, lúc nào cô cũng cá tính và quyết liệt. Khi lấy chồng, không được gia đình ủng hộ, nhưng cô vẫn vì tình cảm mà gạt hết mọi khó khăn sang một bên.

Hon nhan lan dan sau tieng set ai tinh cua MC 9X hinh anh 2
Phương Linh từng là á khôi Học viện Ngoại giao. Ảnh: NVCC

Dù lập gia đình sớm, đến khi ra trường (năm 2011), Phương Linh mới mang thai con gái đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn hơn khi có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, nhưng chỉ hai năm sau, hôn nhân đổ vỡ. Hiện, Phương Linh sống cùng mẹ đẻ và con gái 4 tuổi. 

"Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ và cả những khó khăn. Ly hôn rồi ra đi tay trắng, nếu ai từng trải qua giai đoạn đó đều cảm thấy sốc. Tôi là người sống đơn giản và rõ ràng nên khi mất niềm tin vào ai đó, tôi nghĩ giải thoát luôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Tôi không bao giờ hối hận vì kết hôn sớm. Có thể nó không đem đến cho mình một người bạn đời đúng nghĩa, nhưng đã giúp mình trưởng thành" - Phương Linh trải lòng.  

Bà mẹ một con tâm sự giống như con chim sợ đậu phải cành cong, cô rất thận trọng với những mối quan hệ sau này. Hiện, cô chỉ muốn tập trung cho hai điều quan trọng nhất - con gái và sự nghiệp. 

Cô quan niệm: "Phụ nữ biết kiếm tiền là phụ nữ giỏi, phụ nữ kiếm nhiều tiền bằng việc chân chính là phụ nữ thông minh. Nhưng phụ nữ vừa biết kiếm tiền, vừa biết làm bản thân mình trở nên xinh đẹp mới là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ”.

Theo Thảo Nguyên (Zing.vn)