Sao 360°

Gia cảnh Hoa hậu Phương Khánh ở Bến Tre: Cha mẹ ly hôn, học trễ 2 năm

Gia đình Miss Earth 2018: 'Rớt nước mắt khi Phương Khánh đăng quang'

"Nó có nghị lực, từ nhỏ đến lớn đều học giỏi. Vì vậy tôi gửi nó cho thằng anh. Anh nó vừa là anh mà vừa là cha, là mẹ", cha của Hoa hậu Trái đất Phương Khánh khẳng định.

Trong suốt hành trình tại Miss Earth 2018, Phương Khánh gây ấn tượng bởi sự tự tin và khả năng giao tiếp tốt. Đây là chiến thắng đầu tiên của một đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc có quy mô quốc tế. 

Sau khi Phương Khánh đăng quang, có tin đồn tân Hoa hậu Trái đất là con nhà giàu, có đại gia chống lưng để mua giải.

Phóng viên có dịp ghé thăm gia đình cô ở Bến Tre. Tân hoa hậu xuất thân từ một gia đình bình thường tại TP. Bến Tre. Trong quá khứ, Phương Khánh từng trải qua đổ vỡ gia đình khi cha mẹ ly hôn, bản thân hoa hậu phải sống xa cha mẹ từ nhỏ.

Cha mẹ ly hôn khi Phương Khánh còn nhỏ 

“Trước khi đi thi hoa hậu, Khánh hỏi tôi là: 'Con về thì ba thưởng cho con cái gì?'. Tôi nói tôi sẽ cho nó một dĩa rau luộc với chén kho quẹt, y như ngày xưa cha con thường ăn ở nhà", ông Nguyễn Phương Phi, cha của Hoa hậu Phương Khánh, kể với chúng tôi.

"Nó cười. Nó có nghị lực, từ nhỏ đến lớn đều học rất giỏi. Vì vậy tôi mới an tâm gửi nó cho anh trai. Anh nó vừa là anh mà vừa là cha, là mẹ”, ông Nguyễn Phương Phi khẳng định.

Cha Phương Khánh hẹn gặp phóng viên Zing.vn tại nơi làm việc. Ông xuất hiện trong đồng phục công nhân ngành điện lực. Ông kể suốt những ngày nay, cơ quan và đồng nghiệp liên tục nhắn tin, gọi điện chúc mừng. 

Phương Khánh sinh ra và lớn lên ở TP. Bến Tre. Năm 17 tuổi, cô được anh trai đưa lên TP.HCM học cấp 3 và chuẩn bị cho việc du học. Trước đó, cô cũng không sống cùng cha mẹ. 

Gia cảnh Hoa hậu Phương Khánh ở Bến Tre: Cha mẹ ly hôn, học trễ 2 năm
Nhà ngoại Phương Khánh nằm xa trung tâm thành phố Bến Tre. Gian nhà cấp 4 mới xây được bày trí đơn giản. Ảnh: Trương Khởi.

Cha mẹ Phương Khánh chia tay nhau vào khoảng năm 2009. Cha của cô làm công nhân ngành điện lực tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Ông đã có gia đình mới. Trong khi đó, mẹ Phương Khánh định cư tại Pháp.

Ở thời điểm cha mẹ ly hôn, Phương Khánh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cô được gia đình cho nghỉ học trong 2 năm để tập trung học tiếng Pháp, theo mẹ sang định cư ở Pháp.

Tuy nhiên, việc đi định cư trục trặc nên anh trai Phương Khánh xin cho em gái đi học trở lại. Vì vậy, Phương Khánh học trễ hơn các bạn cùng tuổi 2 năm.

Theo thầy cô ở trường THCS Mỹ Hóa, TP. Bến Tre, Phương Khánh có học lực tốt. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô thi đậu vào trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Đây là một trong những trường điểm của tỉnh Bến Tre.

"Phương Khánh giỏi nhất là Toán và Văn. Nhiều khi giải Toán, các bạn chưa giải xong nửa bài là Khánh đã giải xong. Lúc đầu, Khánh cũng hơi xa lạ với các bạn do lớn hơn 2 tuổi nhưng sau đó em nhanh chóng hòa đồng với lớp. Khánh tích cực tham gia các hoạt động, giúp đỡ các bạn. Em không ở chung với ba mẹ nhưng không vì thế mà xao nhãng chuyện học tập", cô Kim Chi, chủ nhiệm lớp 9 của Phương Khánh, kể.

Anh trai và mẹ lo liệu chuyện ăn học

"Cha mẹ chia tay nên hai anh em ở với tôi từ nhỏ. Một tay tôi lo cho cả Phương Khánh và Phương Khương (em trai út). Tiền học của Khánh ở Singapore không quá cao vì là trường công lập, chỉ khó khăn ở việc tuyển đầu vào", anh Phương Khanh - anh trai của hoa hậu - cho biết.

"Nặng nhất là tiền nhà. Khánh ở ghép với bạn, ăn uống tiết kiệm nên không tốn kém quá nhiều. May mắn là công việc của mẹ tôi ở Pháp khá ổn định nên tôi và mẹ cùng góp tiền lo cho em", anh giải thích. 

Gia cảnh Hoa hậu Phương Khánh ở Bến Tre: Cha mẹ ly hôn, học trễ 2 năm - 1
Cha Phương Khánh công tác trong ngành điện lực 40 năm. Ảnh: Trương Khởi.

Trò chuyện với phóng viên, anh Khanh kể chi tiết từ lịch trình học đến thói quen ăn uống, sinh hoạt của em gái. Anh cho biết em gái thích ăn cháo trắng với mắm kho quẹt ở quê. Anh Khanh làm việc song song ở TP.HCM và Bến Tre. Tại Bến Tre, anh mở một tiệm áo cưới lớn ở trung tâm thành phố. 

Cha Phương Khánh nói thêm dù đã chia tay nhưng ông và vợ cũ đều xem nhau là bạn bè, cùng nhau chăm sóc con cái. Tuy nhiên với đồng lương công nhân ít ỏi nên ông không có điều kiện chăm lo vật chất cho các con. Bù lại, ông thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên con gái.

Việc Phương Khánh đi du học chủ yếu do anh trai và vợ cũ lo liệu. “Trước khi đi học ở Singapore, Phương Khánh có về thăm tôi. Khánh đòi tôi chở đi mua truyện Doraemon. Khánh cũng tiết kiệm, ra tiệm sách cũ lựa cho đủ bộ", ông nói.

"Chuyện đi du học cũng là mấy anh em tự lo với nhau, tiết kiệm tiền để lo học hành. Các con tôi đều có nghị lực, thương yêu nhau rất nhiều. Mỗi năm Khánh về được mấy lần vào dịp Tết, dịp hè hay những lúc giỗ ông bà nội. Nó sống tình cảm và rất thương cha”, ông Phi kể.

Điều khiến ông tiếc nuối nhất là không có điều kiện sang Philippines chứng kiến giây phút đăng quang của con gái. Ông tâm sự: "Tôi là công nhân, không nghỉ nhiều được. Đáng ra con gái đi thi thì tôi phải qua, nhưng điều kiện không cho phép. May mắn là có mẹ, anh trai và em trai Khánh sang cổ vũ nên tôi cũng an tâm hơn".

Gia cảnh Hoa hậu Phương Khánh ở Bến Tre: Cha mẹ ly hôn, học trễ 2 năm - 2
Phương Khánh (hàng trên, ngoài cùng bên trái) có chiều cao nổi bật so với các anh chị em. 

Ghé thăm nhà ngoại của tân hoa hậu, phóng viên Zing.vn được gặp gỡ ông bà ngoại và các dì của Phương Khánh. Tấm hình chụp đại gia đình vào năm 2016 có sự xuất hiện của Phương Khánh được treo ở vị trí trang trọng trong nhà. So với các anh chị em, Phương Khánh có chiều cao nổi bật.

Trước khi thi hoa hậu, người nhà kể Phương Khánh cũng về quê để quay video giới thiệu bản thân tại Miss Earth. Cô đến chào gia đình bên ngoại.

Chị Kim Chi, dì thứ 6 của Phương Khánh, tiết lộ: “Giây phút hoa hậu nhiệm kỳ trước trao vương miện cho Phương Khánh, cả gia đình vui mừng, chảy nước mắt vì không thể tin được. Ông ngoại đã già nên không đi lại được nhưng cũng rất vui mừng, cười suốt. Bà con chòm xóm ai cũng biết, cũng chúc mừng”. 

Vì chương trình không chiếu trên TV nên gia đình bên ngoại theo dõi qua livestream của trang fanpage Miss Earth. Bà ngoại Phương Khánh nói trong niềm hạnh phúc: "Tôi mừng, rất mừng, mừng không ngủ được". Bà kể vì lịch học dày nên Phương Khánh ít khi về thăm nhà. Cô chỉ về vào những dịp lễ, tết. Lần nào về, cô cũng sang thăm ông bà ngoại và cha.

"Tin đồn khiến gia đình không vui"

Trên trang cá nhân, anh trai Phương Khánh thường xuyên đăng ảnh em gái, nhất là vào thời điểm cô bắt đầu đi thi Miss Earth. Trong khi đó, Phương Khánh ít khi chia sẻ chuyện đời tư, trừ những hình ảnh về mẹ và gia đình trong những dịp quan trọng. 

Ngay khi vừa đăng quang, Phương Khánh vướng tin đồn là bạn gái của bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái.

Gia cảnh Hoa hậu Phương Khánh ở Bến Tre: Cha mẹ ly hôn, học trễ 2 năm - 3
Bà ngoại Phương Khánh vui vẻ khi nhắc về cô cháu gái mới trở thành hoa hậu. Ảnh: Trương Khởi.

Cộng đồng mạng cũng tìm ra những hình ảnh về Phương Khánh khi 17 tuổi. Ở thời điểm đó, cô xuất hiện trên một số trang tin điện tử và được biết đến là em gái kết nghĩa của người mẫu Ngọc Trinh. Trong khi đó, cô được giới thiệu là du học sinh Singapore. 

Trước những thông tin này, cha Phương Khánh nói: “Tôi dặn Khánh phải phải đứng vững dù cho mọi người có nói gì, chỉ cần mình và gia đình hiểu là được. Phương Khánh không đăng quang thì không ai nói gì. Còn bây giờ Khánh đã trở thành người có tiếng tăm thì chắc chắn sẽ bị dèm pha không tốt. Khi Khánh về, tôi cũng sẽ dặn con là cứ yên chí, mình tốt thì mọi chuyện sẽ tốt thôi”.

Trong mắt gia đình, họ hàng, Phương Khánh là cô con gái, cháu gái rất ngoan, lễ phép, sống tình cảm và chỉ tập trung học hành. Cô cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương hay đưa người yêu về giới thiệu với gia đình.

Ông khẳng định anh trai Phương Khánh khó tính nên tân hoa hậu cũng không được đi chơi nhiều và cũng không có chuyện Phương Khánh đi làm người mẫu. Ông cho hay con gái không biết đi xe máy nên đi đâu cũng có anh trai đi cùng.

Gia cảnh Hoa hậu Phương Khánh ở Bến Tre: Cha mẹ ly hôn, học trễ 2 năm - 4
Người thân, họ hàng Phương Khánh vui vẻ, hân hoan suốt những ngày này vì chiến thắng của Phương Khánh tại Miss Earth. Ảnh: Trương Khởi.

“Nhà chúng tôi đâu có tiền, đâu có quyền, cũng không phải nhà đại gia để mua giải. Chúng tôi cũng không quen biết ai trong giới showbiz để làm việc đó. Phương Khánh cũng không có đại gia chống lưng. Từ trước đến này, Khánh chỉ chuyên tâm học hành. Đó là những tin đồn khiến gia đình không vui hai ngày nay”, chị Kim Chi phàn nàn.

Chị Chi cho biết toàn bộ quá trình thi hoa hậu của Phương Khánh là do anh trai định hướng, giúp đỡ. 

Sau khi đăng quang, Phương Khánh tiếp tục lịch trình làm việc với vai trò mới - Hoa hậu Trái đất 2018. Trong khi đó, mẹ, anh trai và em trai Phương Khánh đã trở về Việt Nam và về quê trong ngày 5/11.

Theo Thu Thủy (Tri Thức Trực Tuyến)