Sao 360°

Duy Mạnh chửi sấp mặt kẻ tung tin cụ Shigeo Tokuda qua đời

Nghe tin đồn cụ Shigeo Tokuda qua đời ở tuổi 83, Duy Mạnh bày tỏ sự thương tiếc diễn viên phim người lớn giá nhất. Thế nhưng, chú thích của ca sĩ gốc Hải Phòng lại khiến người đọc phì cười, không biết anh giỡn hay nói thiệt.

Nghe tin đồn cụ Shigeo Tokuda qua đời ở tuổi 83, Duy Mạnh bày tỏ sự thương tiếc diễn viên phim người lớn giá nhất. Thế nhưng, chú thích của ca sĩ gốc Hải Phòng lại khiến người đọc phì cười, không biết anh giỡn hay nói thiệt.

Duy Mạnh xem cụ Shigeo Tokuda là nhà vô địch với phụ nữ!

Đóng phim người lớn đến 80 tuổi vẫn giữ được sự sung sức, khiến không ít người trầm trồ, kinh ngạc về thể lực khỏe mạnh của mình nên Shigeo Tokuda được xem là nhà vô địch với phụ nữ.

Việc Duy Mạnh muốn được cụ Shigeo Tokuda truyền lại bí kíp để luôn sung mãn trong chuyện chăn gối đến già khiến nhiều người bật cười.

Status của Duy Mạnh có hơn 13 ngàn like và hàng ngàn bình luận. Như thường lệ, giọng ca Kiếp đỏ đen cũng hồi đáp bình luận của fan, lẫn chửi sấp mặt antifan dám mạo phạm mình.

Nơi tung tin cụ Shigeo Tokuda qua đời đầu tiên.

Khi biết Shigeo Tokuda chưa qua đời như thông tin lan truyền trên mạng, Duy Mạnh đã chửi đổng những kẻ tung tin đồn nhảm làm anh phải “ngồi coi lại phim của cụ suốt, vừa khóc thương tiếc cụ”.

Thực ra, đây không phải lần đầu Shigeo Tokuda bị đồn qua đời. Những thông tin dạng này có từ 2015 trên trang web giải trí, chế ảnh 9GAG.  

Cách đây chưa lâu, Duy Mạnh khiến dân mạng dậy sóng khi bình luận ám chỉ Tùng Dương ngu vì chê bolero và mỉa mai cách nam sĩ gốc Bắc Ninh mặc đồ quái đản.

Trước đó, Duy Mạnh không ngần ngại chửi MC Phan Anh đạo đức giả vì nói chuyện Đức Phúc bị chê bai nhan sắc và phải phẩu thuật thẫm mỹ là sự thất bại trong việc giáo dục.

Dù biết Duy Mạnh là ca sĩ dám nói thẳng, nói thật và chẳng sợ ai trong showbiz, nhưng nhiều người cũng ngỡ ngàng trước những bình luận trên.

Những điều ít biết về Shigeo Tokuda

Sinh 18.8.1934 tại Tokyo, Nhật Bản, Shigeo Tokuda được ghi nhận là diễn viên phim người lớn cao tuổi nhất thế giới, đóng vai chính trong hàng trăm JAV. Ông Tokuda đã lập gia đình, có hai con gái và một đứa cháu. 

Sau khi tốt nghiệp từ một trong những trường đại học hàng đầu ở Tokyo, ông Shigeo Tokuda trở thành nhân viên của công ty du lịch cho tới khi nghỉ hưu. Sau đó, ông Shigeo Tokuda không có việc gì làm nên quyết định thử sức với nghề này.

Tokuda bắt đầu bước chân vào ngành giải trí người lớn Nhật Bản khá muộn, từ năm 2004, khi ông đã đi qua quá nửa đời người nhưng vẫn giữ được sự sung sức cực độ. 

Ăn trứng mỗi ngày chính là bí quyết của ông. Từ khi trở thành diễn viên phim nóng, hằng ngày Shigeo Tokuda đều ăn trứng để tăng cường thể lực. Đến trước lúc bấm máy ghi hình, ngôi sao JAV lão làng này sẽ dành chút thời gian để tâng bốc, ca ngợi hình thể của bạn diễn nữ. Theo Shigeo Tokuda, việc làm này vô cùng có ích, giúp mang lại cho ông sự thoải mái, gần gũi, tinh thần phấn chấn, không ghê sợ bạn diễn.

Năm 2006, cuộc sống của ông Tokuda gặp phải biến cố khi cô con gái đã trưởng thành phát hiện bố mình là diễn viên người lớn qua một bản fax miêu tả về cảnh quay mà nhà sản xuất yêu cầu ông thủ vai. Cô và mẹ đã cùng đối diện với chuyện này, nhưng không phải bằng sự giận dữ, mà bằng sự kiềm chế và suy nghĩ thấu đáo.

"Con bé phàn nàn rằng đây không phải là một công việc tốt. Vợ tôi thì lo lắng cho sức khỏe của tôi. Bà ấy nói tuổi tôi ngày một cao và công việc này là quá khó so với thể trạng tôi. Tôi nói với họ rằng tôi chẳng có gì phải xấu hổ về việc này cả, nhưng sẽ cố thận trọng hơn trong tương lai",  ông kể lại. 

Shigeo Tokuda thực ra chỉ là nghệ danh, bởi ông không muốn tiết lộ tên thực. Là ngôi sao phim người lớn già nhất ở Nhật Bản, ông Shigeo Tokuda là minh chứng cho thấy đời sống chăn gối ở người lớn tuổi vẫn thường xuyên diễn ra.

Mỗi tuần ông Shigeo Tokuda chỉ đóng một bộ phim và đến năm 2011, thu nhập mỗi ngày của ông là 500 USD. 

Bước sang tuổi thập cổ lai hy, Tokuda vẫn khiến không ít người trầm trồ, kinh ngạc về thể lực khỏe mạnh của mình, đặc biệt là những đồng nghiệp nam. 

Ngành công nghiệp JAV khét tiếng với việc chỉ có  70 diễn viên nam phải phục vụ tới 10.000 diễn viên nữ.

Trong khi số sao nữ quá đông đúc, tuyển chọn và đào thải hàng nghìn người mỗi năm thì số sao nam khá ít biến động. Nam giới muốn tham gia đống phim phải trải qua tuyển chọn, đào tạo khắt khe.

Với số lượng ít ỏi, diễn viên nam trở thành những chuyên gia tình ái, phải tham gia đóng phim với con số khủng hằng tuần, hằng tháng, hằng năm. Không ít ông hoàng phim nóng như Shimiken, Taka Kato... đều cảm thấy mệt mỏi vì làm việc quá độ, lo sợ mất sức và mất cảm hứng với bạn diễn nữ.

Shimiken từng cho biết, anh chỉ đi quay 3 ngày và phải dành đến 4 ngày còn lại để tập thể dục, nghỉ ngơi mới có thể đảm bảo sức khỏe, thể trạng để có thể trụ được trong nghề. 

Theo Nhân Hoàng (Một Thế Giới)