Sao 360°

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng

Kể từ khi bộ phim được công chiếu vào tháng 12/1997, dàn diễn viên của Titanic đã nhận nhiều vai diễn khác và cũng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Giờ đây, họ đã như thế nào?

Đã 20 năm trôi qua kể từ khi một trong những câu chuyện tình đẹp nhất của phim ảnh được công chiếu và đánh cắp trái tim của người hâm mộ. 

Bộ phim Titanic khi đó đã lấy đi nước mắt của biết bao người bởi chuyện tình đẹp và lãng mạn nhưng không thể có kết thúc có hậu của Jack và Rose. 

Bộ phim có thời lượng gần 3,5 giờ là một trong những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, thống trị mùa lễ trao giải năm 1998 và luôn có mặt trong danh sách những bộ phim đáng để xem trong đời.

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng
Đã 20 năm trôi qua kể từ khi một trong những câu chuyện tình đẹp nhất của phim ảnh được công chiếu và đánh cắp trái tim của người hâm mộ. (Ảnh: Internet)

Kể từ khi bộ phim được công chiếu vào tháng 12/1997, dàn diễn viên của Titanic đã nhận nhiều vai diễn khác và cũng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Giờ đây, họ đã như thế nào?

Leonardo DiCaprio (vai Jack Dawson)

Jack đã rơi vào lưới tình với Rose nhưng lại qua đời trong biển cả giá lạnh khi tàu Titanic chìm xuống đại dương.

 Đạo diễn James Cameron gần đây đã bảo vệ cái kết của bộ phim khi nói rằng Jack chắc chắn phải chết sau nhiều năm fan của phim không ngừng thắc mắc về việc Jack và Rose có thể cùng ở trên cánh cửa.

Sau Titanic, Leonardo DiCaprio đã đóng vai chính trong rất nhiều bộ phim như The Departed, Inception, The Wolf of Wall Street và Revolutionary Road - bộ phim anh đóng cùng Kate Winslet.

 Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, sau nhiều năm là đối tượng của những bức ảnh chế, cuối cùng Leonardo đã có thể giành giải Oscar đầu tiên trong đời vào năm 2016 với bộ phim The Revenant. Ngoài ra, anh cũng là người hoạt động tích cực trong các hoạt động nâng cao ý thức về biến đổi khí hậu.

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 1
(Ảnh: Internet)

Về chuyện tình cảm, Leonardo đã hẹn hò với rất nhiều chân dài, diễn viên xinh đẹp nhưng vẫn chưa chọn một bến đỗ cuối cùng cho mình. Hiện tại, anh được cho là đang say đắm cùng cô người mẫu Camila Morrone.

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 2
Người mẫu Camila Morrone. (Ảnh: Internet)

Kate Winslet (vai Rose DeWitt Bukater)

Trong phim Kate Winslet vào vai cô gái Rose 17 tuổi, nổi loạn, thuộc tầng lớp thượng lưu. Rose yêu Jack dù cô đã đính ước với Cal Hockley.

 Sau Titanic, Kate tiếp tục tham gia vào một số bộ phim nổi tiếng như Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Little Children, The Reader - bộ phim giúp cô giành chiến thắng giải Oscar năm 2008, Steve Jobs - bộ phim cô giành được giải Quả cầu vàng năm 2006… 

Cô kết hôn với doanh nhân Ned Rocknroll và có 3 người con. Đến nay, cô vẫn rất thân thiết với nam diễn viên Leonardo.

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 3
(Ảnh: Internet)

Cô cũng là người cống hiến cho các hoạt động nhân đạo, được đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2009 của tạp chí Time.

Billy Zane (vai Cal Hockley)

Xuyên suốt bộ phim, Cal Hockley (Billy Zane thủ vai) đã rất ghen tị với mối quan hệ của Jack và Rose. Anh là chàng trai giàu có và là một người khó ưa trong mắt của Rose. Tuy vậy, ngoài đời thực, anh lại là một diễn viên rất được yêu thích.

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 4
Cal Hockley ngày ấy và bây giờ. (Ảnh: Internet)

Sau khi phim đóng máy, Cal đã tham gia rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh, có thể kể đến như The Believer (đóng cùng Ryan Gosling), phim truyền hình Charmed và Community. Ngoài ra, anh cũng biểu diễn tại sân khấu Broadway ở Chicago, Mỹ.

Kathy Bates (vai Molly Brown)

Khi Kathy Bates tham gia vào Titanic với vai Molly Brown, bà đã từng đạt giải Oscar vào năm 1991 cho vai diễn trong bộ phim Misery. 

Sau khi Titanic kết thúc, Kathy tiếp tục tham gia nhiều bộ phim và đạt được rất nhiều thành công như phim Midnight in Paris, About Schmidt và Revolutionary Road - bộ phim Kathy “tái ngộ” với Kate Winslet và Leonardo.

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 5

Trong vài năm trở lại đây, Kathy tham gia nhiều các chương trình truyền hình như Harry's Law, American Horror Story và Feud. Năm 2003, bà nhận được chẩn đoán ung thư buồng trứng và đến năm 2012, bà lại biết mình ung thư vú. Tuy nhiên, bà đều vượt qua được 2 căn bệnh này.

Bill Paxton (Brock Lovett)

Paxton đã khá nổi tiếng khi xuất hiện trong Titanic nhờ vào vai trong các phim bom tấn như Aliens, Terminator, Twister và Apollo 13.

Titanic chỉ là một trong những thành công khác trong sự nghiệp của anh và tiếp theo sau đó là Mighty Joe Young và Edge of Tomorrow. Anh cũng đóng vai chính trong phim truyền hình Big Love suốt 5 mùa. Nhưng không may, anh đã qua đời vào tháng 2/2017 sau khi gặp biến chứng trong cuộc phẫu thuật tim.

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 6
(Ảnh: Internet)

Frances Fisher (vai Ruth Dewitt Bukater)

Ruth - mẹ của Rose trong Titanic - là một vai diễn bị nhiều người ghét. Nhưng cũng như Cal, nữ diễn viên Frances Fisher rất được đồng nghiệp yêu quý.

 Sau thành công của bộ phim, bà tiếp tục tham gia các tác phẩm khác như Laws of Attraction (với Julianne Moore), Jolene (với Jessica Chastain) và Woman in Gold (với Ryan Reynolds).

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 7
(Ảnh: Internet)

Giờ đây, bà vẫn thường xuyên tham gia các dự án phim ảnh. Năm nay, bà đã tham gia vào một tập trong serie phim Fargo cùng con gái Francesca Eastwood.

Gloria Stuart (vai Rose khi già)

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 8
(Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên Gloria Stuart đã nhận đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Rose khi về già trong bộ phim Titanic ở tuổi 87. Bà chính là ứng cử viên lớn tuổi nhất đạt đề cử này của Oscar. Bà thậm chí còn thắng giải Screen Actors Guild Award ở cùng hạng mục. 

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1930 và cho đến khi 90 tuổi, bà vẫn tiếp tục công việc yêu thích. Những bộ phim bà tham gia vào những năm gần đây có thể kể đến như The Million Dollar Hotel và vai diễn cuối cùng của bà là trong phim Land of Plenty (năm 2004). Ở tuổi 100, bà đã ra đi vì suy hô hấp.

Victor Garber (vai Thomas Andrews)

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 9
(Ảnh: Internet)

Victor Garber là một trong là một trong những diễn viên dường như có tất cả. Anh tham gia rất nhiều bộ phim như Tuck Everlasting, Legally Blonde, Milk, Argo cũng như Alias, Eli Stone, Legends of Tomorrow và Web Therapy.

 Anh là bạn thân của Jennifer Garner từ khi cùng tham gia đóng Alias và là bố đỡ đầu của con lớn của Garner - Violet. Năm 2010, anh tuyên bố mình là người đồng tính.

Danny Nucci (vai Fabbrizio)

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 10
(Ảnh: Internet)

Bạn thân của Jack - Fabbrizio - đã chết sau khi bị ống khói của tàu sập, đổ xuống người. Vai diễn của Danny Nucci trong Titanic dù chỉ là vai phụ nhưng cũng được nhiều người nhớ đến.

Sau Titanic, Danny tham gia các phim truyền hình như NCIS, CSI, Arrow và Castle. Năm 2013, anh tham gia vào serie The Fosters. Bạn đời của anh là nữ diễn viên Paula Marshall.

David Warner (vai Spicer Lovejoy)

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 11
(Ảnh: Internet)

Nhân vật của Warner torng Titanic là một trong những nhân vật vui nhộn nhất của phim. Sau bộ phim Titanic, Warner tham gia các bộ phim khác như Planet of the Apes và Black Death, mới đây nhất là Mary Poppins Returns sẽ được công chiếu vào năm sau.

Suzy Amis (vai Lizzy Calvert)

Diễn viên Titanic sau 20 năm: Người mắc 2 bệnh ung thư, người qua đời vì biến chứng - 12
(Ảnh: Internet)

Với Suzy Amis, vai diễn Lizzy Carlvert - cháu của Rose trong Titanic - là một trong những vai diễn cuối cùng của cô. Tuy nhiên, cô không quá rời xa Hollywood bởi cô đã kết hôn với đạo diễn của Titanic - James Cameron - sau khi cả hai gặp nhau ở phim trường của bộ phim này. Kể từ đó, cô tập trung vào các hoạt động xã hội.

Theo Newben (Helino)