Sao 360°

Điểm danh 5 mỹ nhân Việt "sút tung lưới" các cầu thủ Việt

Họ là những cặp đôi nức tiếng của làng giải trí và làng bóng đá Việt, thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của dự luận.

Họ là những cặp đôi nức tiếng của làng giải trí và làng bóng đá Việt, thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của dự luận.

Cho tới tận tới thời điểm này, Hòa Minzy và Công Phượng vẫn là một cặp đôi tốn không ít giấy mực của báo giới. Hòa Minzy là nữ ca sĩ trẻ sinh năm 1995. Cô bước ra từ cuộc thi Học viện Ngôi sao vào năm 2014. Câu chuyện bắt đầu từ khoảng cuối năm 2014, khi người ta bắt gặp Hòa Minzy liên tục xuất hiện để cổ vũ cho Công Phượng (khi đó vẫn là đội trưởng của đội tuyển U19) và các đồng đội. Nghi vấn nhanh chóng được đặt ra nhưng Hòa Minzy chỉ giải thích đơn giản rằng mình là một fan hâm mộ của U19 nói chung và của Công Phượng nói riêng.

 
 
 
 

Đỉnh điểm của câu chuyện là khi nữ ca sĩ sinh năm 1995 tự đăng tải một bức ảnh cô và Công Phượng hôn nhau thắm thiết trên trang Instagram cá nhân. Dù ngay sau đó bức ảnh đã được chủ nhân gỡ bỏ, nhưng nó cũng đã kịp được lưu lại và lan truyền rộng rãi ­trên mạng. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra, trong đó không ít chỉ trích nữ quán quân của Học viện Ngôi sao đang cố tình đánh bóng tên tuổi. Hòa Minzy chọn cách im lặng, còn Công Phượng lại phủ nhận tin đồn tình cảm và cho biết giữa họ chỉ là mối quan hệ bạn bè.

Trong trận đấu vừa rồi của đội tuyển U23 tranh Huy chương đồng SEA Games với Indonesia, người ta lại bắt gặp hình ảnh Hòa Minzy mặc chiếc áo in số 10 và tên Công Phượng tươi rói trên khán đài. Sau trận đấu, cô cũng cùng đội tuyển về Việt Nam và liên tục đi cùng Công Phượng.

Hòa Minzy cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam tại Singapore.

Thủy Tiên

Cặp đôi Thủy Tiên – Công Vinh được người hâm mộ trìu mến gọi bằng cái tên cặp đôi Beck – Vic phiên bản Việt. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2008 khi cùng tham gia chụp hình cho một tạp chí. Ít lâu sau, người ta thấy cả hai thường xuyên đi với nhau, thân thiết trong nhiều sự kiện, dành cho nhau những lời có cánh. Thủy Tiên cũng nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho những trận đấu có Công Vinh góp mặt. Mối tình được Công Vinh – Thủy Tiên công khai vào một thời gian ngắn sau đó.

 
 
Ngay từ khi mới yêu Công Vinh, Thủy Tiên đã phải đối mặt với nhiều lời bàn tán. Bởi khi đó, cô vẫn chỉ là một nữ ca sĩ mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz, còn đang trên đường tìm kiếm và định hình hướng đi, còn Công Vinh đã là một ngôi sao bóng đá có tên tuổi. Vì thế, không ít tin đồn cho rằng mối tình này thực chất chỉ là một chiêu trò tạo dựng danh tiếng và đánh bóng tên tuổi.

 
 
Suốt một chặng đường 6 năm yêu nhau, trải qua biết bao sóng gió và ồn ào, Thủy Tiên và Công Vinh đã đi tới một cái kết đẹp bằng một đám cưới như mơ vào đầu năm 2015. Cả hai cũng đã chào đón một bé gái xinh xắn đáng yêu là bé Bánh Gạo. Hiện tại, gia đình ba người này vẫn là một mối quan tâm lớn của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Pha Lê
 
Trước khi đến với Thủy Tiên, Công Vinh cũng đã từng có mối tình ầm ĩ khác với nữ ca sĩ Pha Lê. Cuộc tình tuy chóng vánh và Công Vinh cũng không lên tiếng nhiều, nhưng Pha Lê lại nhiều lần đề cập tới nó với những lời lẽ trách móc dành cho chàng tiền đạo nổi tiếng. Thậm chí, nữ ca sĩ còn đăng tải hẳn một tâm thư trên trang facebook, kể lại những kỷ niệm đẹp của họ và “kể tội” Công Vinh “đổi trắng thay đen”, phủ nhận mối quan hệ…

 
 
Sau đó, Pha Lê tiếp tục gây sốt dư luận khi dính phải nghi án tình cảm với một chàng cầu thủ bóng đá Việt kiều nổi tiếng lúc bấy giờ - Lee Nguyễn. Trong khi Pha Lê liên tục kể về hành trình xin số và làm quen của Lee Nguyễn, thì anh chàng lại hoàn toàn phủ nhận chuyện này và thậm chí còn một mực cho rằng không hề biết Pha Lê là ai. Trước sự phản ứng của Lee Nguyễn, Pha Lê vô cùng tức giận và đã đáp trả căng thẳng. Câu chuyện của Pha Lê với hai chàng cầu thủ cũng như cách cô khơi mào những làn sóng dư luận khiến nhiều người ngán ngẩm.

 

Tâm Tít

Năm 2011, khi ấy Tâm Tít vẫn mới chỉ là một hotgirl mới nổi, cô và chàng tiền đạo Sỹ Mạnh của câu lạc bộ Xuân Thành Sài Gòn đã khiến nhiều người đặc biệt chú ý. Trước đó, người ta vẫn bàn tán rằng cả hai đã nảy sinh mối quan hệ yêu đương từ lâu nhưng tới tận khi một bức ảnh Tâm Tít và Sỹ Mạnh đi chơi cùng nhóm bạn mới khiến những khi vấn trở nên rầm rộ. Trong ảnh, Tâm Tít thân thiết khoác tay chàng tiền đạo còn Sỹ Mạnh tạo dáng mặt xấu để chụp hình.

 
 
Nói về nghi án tình cảm này, cả hai người đều ra sức phủ nhận. Tâm Tít thanh minh rằng giữa cô và Sỹ Mạnh chỉ đơn thuần là hai người bạn thân thiết, còn Sỹ Mạnh cũng tiết lộ anh chỉ coi Tâm Tít là một người em gái, có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng người ta vẫn tin rằng cặp đôi này đang yêu nhau trong im lặng để tránh khỏi bàn tán và soi mói.

Mối quan hệ này vẫn là một ẩn số đối với dư luận, nhưng thời gian trôi qua, không còn ai nhắc tới nó nữa. Tâm Tít hiện đang hạnh phúc viên mãn bên ông xã đại gia Ngọc Thành và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng, sau mối tình rùm beng với Thế Bảo – anh trai nữ ca sĩ Bảo Thy.

Ngọc Diệp

 
 
Vào khoảng năm 2009, Ngọc Diệp và tuyển thủ Như Thành cũng là một cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay đi ăn uống, đi du lịch… Không ít lần người hâm mộ còn thấy Ngọc Diệp lặn lội đường sá xa xôi đi cổ vũ khi Như Thành tham gia thi đấu. Dù chưa một lần chính thức công khai, nhưng Ngọc Diệp cũng đã có tên trong danh sách WAGs Việt (danh sách vợ và bạn gái của các cầu thủ bóng đá).

 
Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả Như Thành và Ngọc Diệp đều chưa bao giờ thừa nhận. Họ chỉ khẳng định là bạn bè thân thiết chứ không phải quan hệ yêu đương như mọi người vẫn nghĩ. Một thời gian sau đó thì mọi chuyện lắng xuống. Ngọc Diệp tiếp tục bận rộn với những dự án phim riêng, còn Như Thành lại lao đao vì bê bối nợ nần nhưng rồi cũng đã tìm được bến đỗ là bà xã 9x xinh đẹp.

>> Ly Kute lần đầu xác nhận chuyện tình với tuyển thủ Mạc Hồng Quân
>> Hòa Minzy và Công Phượng dần công khai tình cảm

Theo Mai Nguyễn (VietNamNet)