Sao 360°

Đầu năm, báo Trung đưa tin Lý Á Bằng tái hôn và vừa có con

Hình ảnh Lý Á Bằng bên cặp song sinh vừa chào đời được cho là con của anh gây xôn xao trên phương tiện truyền thông Trung Quốc sáng 2/2.

 

Hình ảnh Lý Á Bằng bên cặp song sinh vừa chào đời được cho là con của anh gây xôn xao trên phương tiện truyền thông Trung Quốc sáng 2/2.

Dau nam, bao Trung dua tin Ly A Bang tai hon va vua co con hinh anh 1
Hình ảnh được cho là Lý Á Bằng bên hai con vừa chào đời. Ảnh: Sina.

Cùng với thông tin này, các tờ báo đăng tải hình ảnh Lý Á Bằng bồng hai em bé vừa chào đời. Ở một tấm ảnh khác, anh vui vẻ ở bên gia đình. 

Đối diện thông tin bí mật cưới vợ và vừa có con, phía đại diện tài tử chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Liên lạc với một người bạn của Lý Á Bằng, anh này tỏ ra bất ngờ. "Không có chuyện đó được, thật khó tin. Tôi còn chưa nghe chuyện anh ấy có bạn gái, đừng nói là vợ", anh nói. Người này cho rằng có thể đây chỉ là ảnh Lý Á Bằng đi thăm gia đình bạn bè.

Lý Á Bằng từng là sao nam thực lực của Trung Quốc. Nhưng sau khi kết hôn với Vương Phi, anh gần như rời khỏi ngành giải trí. Họ kết hôn năm 2005, có một con gái chung nhưng bất ngờ chia tay sau 8 năm gắn bó.

Trong buổi phỏng vấn gần đây với hãng tin giải trí Phượng Hoàng, Lý Á Bằng nhắc lại chuyện cũ. Anh tiết lộ năm đó khi dự định cưới Vương Phi, gia đình không ai ủng hộ.

Dau nam, bao Trung dua tin Ly A Bang tai hon va vua co con hinh anh 2
Vương Phi và Lý Á Bằng thời mặn nồng. Ảnh: QQ.

“Anh trai còn nói rằng nếu tôi chọn lựa cưới cô ấy thì cả đời này dù tôi có làm gì, dù tốt đến đâu cũng không tránh khỏi bị chỉ trích. Nghe vậy, tôi cũng do dự, chần chừ. Nhưng sau đó, tôi lại cho rằng tình yêu không có lỗi, mình cần sống cạnh người mình yêu”, anh chia sẻ.

Lý Á Bằng cho biết giờ nghĩ lại, đôi lúc anh thấy bản thân quá vội vàng. “Bạn hỏi tôi có ân hận hay tiếc nuối không à? Có lúc, tôi cũng nghĩ vậy, biết đâu giờ đây sẽ khác. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, dù sao không thể thay đổi được gì”.

Chia sẻ về lý do ly hôn, Lý Á Bằng trầm tư: “Nhớ lại năm 2013, báo chí từng cho rằng chúng tôi chia tay vì tôi có bồ nhí, cô ấy đau buồn nên quyết định xuất gia. Tất cả chỉ là điều nhảm nhí. Vợ chồng bỏ nhau, có nhiều lý do, không thể chỉ vì tôi cũng chẳng phải tại cô ấy. Ly hôn là lỗi của hai người”.

 

Theo H.Nguyệt (Zing.vn)