Sao 360°

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm

Tuy không có sự nghiệp ấn tượng nhưng cuộc đời La Hải Quỳnh vẫn phất lên nhờ lấy được chồng giàu có, quyền lực.

Người đẹp 20 năm đóng phim vẫn nhạt nhòa

La Hải Quỳnh sinh năm 1973, cô thuộc lứa diễn viên xuất thân từ học viên Hý kịch Thượng Hải khóa năm 1995 cùng những tên tuổi như Lục Nghị, Bào Lôi, Tiết Giai Ngưng, Điền Hải Dung, Vương Cảnh Xuân.

La Hải Quỳnh sinh ra trong gia đình bình dân, có bố làm lái xe và mẹ làm công nhân. Tuy gia đình không dư dả nhưng từ nhỏ La Hải Quỳnh đã yêu thích múa, diễn xuất và bố mẹ nữ diễn viên cũng hết lòng ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật.

Nhờ gương mặt hồn hậu và khả năng biểu cảm tự nhiên, La Hải Quỳnh may mắn thi đậu vào học viên Hý kịch Thượng Hải và bước chân vào làng giải trí.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm
La Hải Quỳnh.

Sau khi tốt nghiệp, La Hải Quỳnh không nổi tiếng ngay như nhiều bạn cùng khóa mà chật vật đến năm 25 tuổi cô mới có vai diễn đầu tay.

Năm 1999, La Hài Quỳnh vào vai Đát Kỷ và được đánh giá là một trong những nàng Đát Kỷ huyền thoại của màn ảnh. Những phân cảnh nóng cùng vẻ ngoài thuần khiết, ngọt ngào pha chút quyến rũ, ma mị khiến tạo hình của nữ diễn viên lưu dấu ấn riêng, khó phai nhạt.

Một năm sau đó, La Hải Quỳnh tiếp tục gây chú ý khi tham gia bộ phim Như sương như mưa lại như gió, đóng cùng Châu Tấn và Trần Khôn. Bộ phim thành công rực rỡ, đưa cả ba gương mặt trẻ trở thành thần tượng của khán giả màn ảnh nhỏ.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 1
La Hải Quỳnh hợp tác cùng Trần Khôn, Châu Tấn trong bộ phim "Như sương như mưa lại như gió".

Sau đó, mỹ nhân họ La được mời đóng nhiều phim như Tình yêu đích thực, Giấc mộng xưa, Chánh Tà Quyết Chiến và Thiếu phụ Ngọc Khanh... nhưng đều là các vai nữ thứ, phi tần hoặc yêu tinh.

Chăm chỉ đóng phim là vậy, nhưng La Hải Quỳnh mãi không có được vai diễn nổi bật. Trong bộ ba năm xưa của Như sương như mưa lại như gió, chỉ còn có La Hải Quỳnh vẫn "lẹt đẹt" trong hàng ngũ diễn viên hạng hai.

Người đẹp khổ tâm, tìm mọi cách phát triển sự nghiệp nhưng không thành công. Thậm chí, khi mới vào nghề cô còn khai man tuổi để tỏ ra trẻ trung hơn.

Rất nhiều lần, khi trả lời phỏng vấn báo chí, nữ diễn viên cho biết mình sinh năm 1979. Song sau đó cô đã bị "vạch trần" là khai man đến 6 tuổi.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 2
Những vai diễn trên màn ảnh của La Hải Quỳnh.

Đổi đời nhờ chồng đại gia

Những diễn viên hạng B như La Hải Quỳnh trong làng giải trí không thiếu. Có người mãi tiếp tục đóng phim khi đến già, có người lại chọn chuyển sang ngành nghề khác để kiếm sống, có người tìm cách lấy đại gia để đổi đời rồi an phận. Và La Hải Quỳnh thuộc trường hợp thứ ba.

Không chỉ lấy được chồng giàu có, bao bọc cho cuộc sống sau này mà La Hải Quỳnh còn may mắn trở thành "bà trùm" của làng giải trí nhờ kết hôn.

Khi đã gần 40 tuổi, sự nghiệp không mấy rạng rỡ, La Hải Quỳnh có duyên gặp Phí Kỳ - phó chủ tịch tập đoàn giải trí Hoa Nghị.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 3
Phí Kỳ tuy có ngoại hình không mấy điển trai nhưng cực kỳ giàu có và quyền lực.

Là người nắm vị trí cao thứ hai trong tập đoàn sở hữu nhiều diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc, Phí Kỳ không thiếu các người đẹp trẻ trung vây quanh nhưng số phận lại khiến ông mê mẩn cô diễn viên hạng hai chỉ kém ông có một tuổi.

La Hải Quỳnh và ngài phó tổng quyền lực làm đám cưới năm 2010 tại khách sạn Park Hyatt sang trọng bậc nhất Bắc Kinh.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 4

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 5

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 6
La Hải Quỳnh rạng rỡ trong ngày cưới.

Trùng hợp là nữ diễn viên Chương Tử Di cũng tổ chức cưới cùng ngày cùng khách sạn với La Hải Quỳnh khiến nhiều nhân vật trong làng giải trí bối rối không biết nên chọn dự hôn lễ nào.

Tuy chỉ là diễn viên hạng hai nhưng hôn lễ của La Hải Quỳnh vô cùng hoành tráng với dàn phù dâu toàn tên tuổi "máu mặt", dẫn đầu là Thiên hậu Vương Phi. Vì nể quyền lực của Phí Kỳ nên khách mời không dám vì đám cưới Chương Tử Di mà bỏ qua đám cưới La Hải Quỳnh.

Các khách mời kể lại ngày hôm đó có nhiều diễn viên nổi tiếng phải tất bật chạy qua chạy lại để dự cả hai đám cưới, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 7
La Hải Quỳnh phát lì xì cảm ơn khách mời và truyền thông dự đám cưới.

Sau khi kết hôn, La Hải Quỳnh một bước từ một diễn viên hạng hai thành "bà trùm" một tay thao túng nửa làng phim Hoa ngữ. Đến Lý Băng Băng hay Phạm Băng Băng gặp La Hải Quỳnh cũng phải nể sợ vài phần.

Không những thế, nữ diễn viên còn được chồng nhượng cho số cổ phẩn lớn trong tập đoàn. Tới năm 2016, La Hải Quỳnh sở hữu 5,4 triệu cổ phiếu của công ty, là cổ đông lớn thứ tư của Hoa Nghị.

Thành "bà trùm" của tập đoàn, La Hải Quỳnh được hãng Hoa Nghị lăng xê mạnh, cô liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh tiếng.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 8

Năm 2011, La Hải Quỳnh được sắp xếp đóng vai chính trong Mượn Súng, một phim truyền hình đề tài gián điệp lấy bối cảnh thời Dân Quốc.

Tuy nhiên, bộ phim này cũng không mấy thành công và La Hải Quỳnh ở tuổi 38 cũng không còn hấp dẫn được khán giả.

Vừa hoàn thành phim Mượn Súng, La Hải Quỳnh mang bầu con đầu lòng với đại gia Phí Kỳ. Cô quyết định rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc con cái và gia đình.

Đát Kỷ huyền thoại: 20 năm lăn lộn vẫn là sao hạng B, bất ngờ đổi vận thành bà trùm - 9
La Hải Quỳnh bên chồng con.

Năm nay đã 45 tuổi, La Hải Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ. Nhiều người nói vui rằng nữ diễn viên họ La là người đẹp "đổi đời" thành công nhất nhờ lấy chồng đại gia.

Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)