Sao 360°

Đàm Vĩnh Hưng có liên quan gì với sàn đa cấp nghìn tỷ iFan?

Nạn nhân tố iFan lừa ngàn tỷ: 'Đàm Vĩnh Hưng cũng đến mà'

Mr. Đàm lên tiếng bác bỏ mọi liên quan đến iFan. iFan bị cho đã lợi dụng hình ảnh ca sĩ này tại sự kiện riêng, gây ngộ nhận cho các nhà đầu tư.

Ngày 7/10, sự kiện ra mắt ứng dụng Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại quận 4, TP.HCM. Khi đó, ứng dụng này tên là "Mr. Đàm, ông hoàng nhạc Việt", phát hành trên iOS lẫn Android, là nơi tập trung những thông tin về lịch diễn, các sản phẩm âm nhạc và bài viết về Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên, chuyện không đơn giản chỉ dừng ở đó. Sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng được "đồng hành" bởi công ty Cổ phần Showbiz Store - một công ty con của "Công ty Công nghệ VFan" tại Mỹ, do ông Diệp Khắc Cường làm chủ. Thông tin này được khẳng định trong thông cáo báo chí của sự kiện. 

Đàm Vĩnh Hưng có liên quan gì với sàn đa cấp nghìn tỷ iFan?
Diệp Khắc Cường và Đàm Vĩnh Hưng trong sự kiện ra mắt ứng dụng "Mr Đàm - Ông hoàng nhạc Việt" - nằm trong dự án ShowbizStore - hứa hẹn dùng tiền số iFan để thanh toán. Sau đó, cả hai đều cho rằng iFan đã lợi dụng hình ảnh của mình để quảng bá.

Trước đó, nhiều video trên YouTube cho thấy ông Diệp Khắc Cường cũng đồng thời có mặt tại một số sự kiện họp mặt các nhà đầu tư iFan với vai trò diễn giả, giới thiệu hệ thống V-Fan của mình, với kỳ vọng iFan tích hợp vào V-Fan như một giải pháp thanh toán.

iFan vốn là hệ thống đa cấp, nhưng trong mắt những người đầu tư cả tin, "tiền số" iFan có thể được tích hợp vào hệ thống mới mẻ của V-Fan của ông Cường, nơi người dùng có thể mua các bài hát, album có bản quyền trên ứng dụng của từng ca sỹ.

Lúc này, một dự án đa cấp tiền số như iFan đã "vớ phải" được một dự án thật, có triển vọng để "kết duyên", tạo ra ảo vọng cho nhà đầu tư. 

Tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, các nhà đầu tư của iFan cũng được mời đến. Họ chứng kiến cảnh ông Diệp Khắc Cường đứng chung với Đàm Vĩnh Hưng, nói về ứng dụng mang tên ca sỹ này. Ông Cường cũng cho rằng tham vọng của ứng dụng là "chấm dứt nạn vi phạm bản quyền, bằng cách bán các sản phẩm âm nhạc qua app này".  

Diệp Khắc Cường trong sự kiện ra mắt ứng dụng Đàm Vĩnh Hưng

Và như vậy, vô tình hay hữu ý, trong mắt nhà đầu tư iFan xuất hiện hình ảnh ông Cường - một doanh nhân lớn có ảnh hưởng và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng - nghệ sỹ tên tuổi của Việt Nam. Cả hai đều bị nhà đầu tư "ngộ nhận" là đại diện hình ảnh cho iFan. 

Đến tháng 11, ông Diệp Khắc Cường tuyên bố không còn liên quan đến iFan. Ông Cường cho rằng mình đến sự kiện của iFan để huy động vốn và tìm đối tác cho V-Fan, nhưng sau đó "đường ai nấy đi" do không thể hợp tác. Ông Cường cũng cho rằng mình bị iFan lợi dụng tên tuổi dù chưa có bất kỳ hợp đồng nào.

Cuối năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng trên trang cá nhân cho rằng mình bị hệ thống đa cấp lợi dụng tên tuổi. Đến 10/4/2018, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa khẳng định với Zing.vn rằng mình không hề liên quan đến iFan, không ký kết gì với công ty này. 

Dự án iFan bắt đầu kêu gọi vốn từ năm 2017, hoạt động theo hình thức huy động vốn bằng cách phát hành token (giống cổ phiếu nhưng ở dạng chuỗi mã). iFan kêu gọi đầu tư vào các nền tảng quản lý nghệ sĩ, hứa hẹn mức lợi nhuận 48-59% mỗi tháng. Đứng đầu iFan được cho là một nhóm gồm 7 người Việt, trong đó có "vua đa cấp" Vũ Hữu Lợi, Lê Ngọc Tuấn (Tuấn "scam").

Bằng cách đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn, các nhân vật chủ chốt của iFan đã mời gọi hơn 32.000 nhà đầu tư tham gia dự án. Sau khi huy động vốn thành công, iFan lập sàn giao dịch nội bộ, giở các trò thao túng giá, rồi tuyên bố dự án thất bại. Đến tháng 1/2018, tất cả nhóm Facebook, nhóm chat và trang cá nhân của các "lãnh đạo iFan" đều đột ngột biến mất.

Đến 8/4, hàng chục người tụ tập trước văn phòng của Modern Tech, pháp nhân của iFan tại Việt Nam, giăng biểu ngữ tố hệ thống này chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng.

Theo Quân Quân (Tri Thức Trực Tuyến)