Sao 360°

Cuộc sống ca sĩ Phương Anh sau 10 năm lấy chồng Hồi giáo giờ ra sao?

Phương Anh bước ra từ sân chơi Sao mai Điểm hẹn năm 2004, nhưng "mất tích" ngay sau đó vì kết hôn, sinh con.

Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng, Phương Anh, tham gia cuộc thi âm nhạc cùng năm với Tùng Dương, Mỹ Dung, Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh. Họ đều là những giọng ca tài năng, có nội lực và được đánh giá cao nhưng đến nay gần như chỉ còn Tùng Dương hoạt động năng nổ và nhiệt huyết nhất với nghề.

Khủng hoảng tinh thần khi 'theo chồng bỏ cuộc chơi'

Về phía Phương Anh, sau khi kết hôn với ông xã người lai Pakistan - anh Muhammad Khan - vào năm 2008, cô giảm dần hoạt động ca hát, rồi "mất hút" trên các sân khấu ca nhạc để tập trung chăm lo cho gia đình. Khoảng năm 2012, cô sinh đôi hai bé Tường Mai (tên đạo: Salina) và Hoàng Nam (tên đạo: Sallim), tiếp tục bỏ ngỏ sự nghiệp để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Cuộc sống ca sĩ Phương Anh sau 10 năm lấy chồng Hồi giáo giờ ra sao?
Ca sĩ Phương Anh bên chồng và hai con. Ảnh: NVCC.

Phương Anh chia sẻ thời điểm mang bầu rồi sinh con, cô từng bị trầm cảm nặng vì mất ngủ, lo lắng. Thỉnh thoảng, khi xem các đồng nghiệp biểu diễn, cô cảm thấy tủi thân và nhớ ánh đèn sân khấu da diết.

"Quãng thời gian mang thai đôi, vì tôi cũng nhỏ người nên cơ thể rất nặng nề, mệt mỏi. Đến tháng thứ 2, tôi phải nằm treo chân một tuần vì bị bóc tách bánh nhau. Đến tháng thứ 8 thai kỳ, tôi lại bị doạ sinh non, tiếp tục phải nằm viện theo dõi. 

Do bụng bầu to, tôi nghỉ đi hát từ tháng thứ ba, bị khủng hoảng tinh thần một thời gian dài vì buồn và nhớ nghề". 

Giọng ca Sao mai Điểm hẹn cho biết hiện hai con đã khôn lớn, công việc làm vợ làm mẹ không còn vất vả như trước. Chính vì thế, cô quyết tâm dành thời gian quay lại để cống hiến cho nghệ thuật.

Phương Anh kể sau 10 năm chung sống, vợ chồng cô trải qua nhiều thăng trầm, có lúc cảm thấy cuộc sống theo chiều hướng xấu đi. Nhưng rồi cả hai cùng nhìn nhận lại vấn đề và nhận ra họ có nhiều thứ gắn kết như tình cảm chân thành, con cái.

Nói về cách giữ lửa hôn nhân, nữ ca sĩ bộc bạch: "Cho dù bận rộn công việc đến mấy, chúng tôi vẫn cố gắng dành cho nhau những khoảng riêng của 2 người. Tôi và chồng giữ thói quen đi du lịch, xem phim... Khi mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm, ai sai thì sẽ chủ động nhận lỗi. Và quan trọng là mỗi người phải gạt bỏ cái tôi của mình để có những phút giây vui vẻ bên nhau".

Cuộc sống ca sĩ Phương Anh sau 10 năm lấy chồng Hồi giáo giờ ra sao? - 1
Nữ ca sĩ tâm sự cuộc sống hôn nhân đã có lúc theo chiều hướng xấu đi. 

Theo Phương Anh, tuy ông xã là người Hồi giáo, hai vợ chồng rất tâm đầu ý hợp trong việc nuôi dạy con. Họ thống nhất ngay từ đầu không bao giờ được bênh con hay thiên vị bất kỳ bé nào. Khi cô phạt con, ông xã sẽ không can thiệp và ngược lại.

"Nếu chưa hài lòng hay đồng ý cách dạy dỗ con của đối phương, chúng tôi sẽ góp ý sau. Cách nuôi dạy con của người Hồi giáo cũng bình thường như người Việt Nam, vẫn là mong muốn dạy con trở thành người công dân tốt", Phương Anh giãi bày. 

Tiếc nuối cho thế hệ ca sĩ Sao mai Điểm hẹn

Quay trở lại với âm nhạc lúc này, Phương Anh thừa nhận đối mặt nhiều khó khăn bởi quãng thời gian vắng bóng quá lâu khiến cô không còn sức hút.

"Tôi không phủ nhận sức hút của mình đã giảm vì bị chi phối và gián đoạn khi lập gia đình, sinh con và cũng có thêm một số yếu tố khác mà tôi không tiện nói ra. Bây giờ là lúc tôi đang nỗ lực trở lại và cố gắng để khán giả nhớ đến mình dù điều đó không dễ", bà mẹ hai con tâm sự.

Trước câu hỏi ngày càng bùng nổ cuộc thi âm nhạc, nhiều gương mặt mới xuất hiện với phong cách mới, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ, bản thân có cảm thấy áp lực, Phương Anh giãi bày: "Nhiều lúc tôi tự hỏi lấy đâu ra nhiều ca sĩ như vậy và đương nhiên nó sẽ đi đôi với chất lượng. Đôi khi mình cũng suy nghĩ về vấn đề ca sĩ trẻ đương nhiên sẽ có nhiều sức hút với khán giả. Nhưng nhờ vậy tôi lại phải năng động và chăm chỉ hơn để tìm cho mình một chỗ đứng".

Nhắc đến những người bạn cùng thời Sao mai Điểm hẹn 2004, Phương Anh không ngần ngại thừa nhận bây giờ chỉ có Tùng Dương hoạt động nghệ thuật mạnh nhất, vẫn giữ được "sức nóng".

Cuộc sống ca sĩ Phương Anh sau 10 năm lấy chồng Hồi giáo giờ ra sao? - 2
Phương Anh vẫn nhớ nghề da diết khi rời xa sân khấu để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. 

"Tôi ngưỡng mộ và khâm phục sự lao động miệt mài của Tùng Dương, luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo. Mỗi sản phẩm âm nhạc của Dương đều tạo được tiếng vang, mỗi dòng nhạc Dương hát đều để lại dấu ấn rất riêng, không bị lẫn lộn với nhau - hát dân gian ra chất dân gian, nhưng hát nhạc jazz hay blues thì lại rất tây", Phương Anh dành nhiều lời có cánh cho đồng nghiệp.

Giọng ca 8X đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối cho thế hệ của cô - những người có tài năng, thực lực nhưng không bứt phá được một phần vì khi đó chưa có công nghệ lăng xê, chiến lược phát triển dành cho ca sĩ sau cuộc thi.

"Truyền thông thời ấy chưa mạnh như bây giờ, đa phần là báo giấy. Công nghệ lăng xê hay quản lý, hỗ trợ ca sĩ phát triển, vạch ra những chiến lược cụ thể cũng chưa có, nên những bạn cùng thời như Ngọc Khuê,Thái Thuỳ Linh, Mỹ Dung và bản thân Phương Anh dần bị mất đi sức hút. Đó là điều vô cùng đáng tiếc". 

Theo Ly Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)