Sao 360°

Cuộc sống bê bối của ca sĩ có hành động phản cảm trong lễ khai mạc World Cup 2018

Robbie Williams từ lâu đã được mệnh danh là anh chàng ngỗ ngược của làng nhạc Anh Quốc.

Cuộc sống bê bối của ca sĩ có hành động phản cảm trong lễ khai mạc World Cup 2018

Chàng ca sĩ "lắm tài nhiều tật"

Robbie Williams, tên thật là Robert Peter Williams sinh năm 1974 trong một gia đình trung lưu tại Anh. 

Ngay từ nhỏ, Robbie Williams đã có năng khiếu ca nhạc thiên bẩm. Ngoài ca hát và sáng tác, anh có thể chơi nhiều nhạc cụ trong đó có piano và guitar. Robbie bắt đầu đi hát từ năm 16 tuổi và sớm trở thành con cưng của làng nhạc Anh.

Thập niên 80 là thời các nhóm boys band đang trở nên cực thịnh. Khi đó mẹ Robbie đọc được tin quảng cáo tuyển lựa tài năng cho ban nhạc trẻ trên báo. 

Robbie Williams liền thử vận may, và nhờ có tài ca hát và múa phụ họa, anh lọt vào mắt nhà sản xuất, trở thành thành viên của ban nhạc Take That huyền thoại.

Cuộc sống bê bối của ca sĩ có hành động phản cảm trong lễ khai mạc World Cup 2018 - 1
Ban nhạc Take That.

Ra đời cuối năm 1990, nhóm Take That là boyband ăn khách trong 5 năm với các ca khúc liên tục chiếm hạng đầu thị trường Anh. Tuy nhiên, giọng ca chính Robbie lại không hoà hợp với các thành viên khác trong nhóm. 

Khán giả gọi Robbie là một chú ‘‘ngựa hoang’’ có thể hất tất cả những ai muốn cầm cương cưỡi đầu mình xuống đất. Phong cách của Robbie là ngỗ nghịch và bất trị, hoàn toàn đi ngược lại với hình ảnh con nhà lành của cả nhóm.

Robbie kết bạn với hai anh em Liam và Noel Gallagher của ban nhạc rock Oasis. Anh càng lúc càng phá phách, và tự tay đập vỡ hình ảnh của một ca sĩ boyband thần tượng. Cuối cùng, Robbie bị đuổi ra khỏi nhóm vào đầu năm 1995. 

Việc anh la cà với nhóm Oasis không chỉ khiến Robbie bị đuổi cổ mà còn nhanh chóng lôi anh vào vòng xoáy của rượu và ma túy. 

Sau khi tách ra hát solo vào năm 1997, Robbie Williams tuy có sa sút trong sự nghiệp nhưng vẫn được yêu mến ở Anh. Tiền bạc và danh tiếng khiến anh rơi vào lối sống trác táng và nghiện ngập. 

Tình dục bừa bãi, rượu, ma túy và thuốc an thần đã trở thành "người bạn" bất ly thân của danh ca nước Anh trong thời gian dài. 

Cuộc sống bê bối của ca sĩ có hành động phản cảm trong lễ khai mạc World Cup 2018 - 2
Robbie Williams lún sâu vào nghiệp ngập và nhiều lần phải vào trại cai nghiện.

Với thái độ coi trời bằng vung và nhiều lần vướng vào các vụ việc gây tranh cãi ồn ào, Robbie Williams liên tục xuất hiện trên mặt báo trong những tin tức không mấy tốt đẹp.

Trong cuốn tự truyện của mình, Robbie thú thật rằng cuộc đời anh đã trải qua nhiều ngày tháng đen tối. Sự thành công trong nghiệp ca hát đã không đem lại cho anh hạnh phúc trong đời tư. Robbie thừa nhận anh có thể đột tử nếu không quyết tâm từ bỏ rượu và ma túy.

Hàng loạt scandal bê bối

Thời gian gần đây, Robbie Williams bắt đầu cai nghiện thành công nhưng không vì thế mà danh ca ngỗ nghịch tránh xa được các bê bối.

Anh thường xuyên có những phát ngôn gây sốc trên báo chí, công khai chuyện đời sống tình dục riêng tư trên truyền thông khiến các khán giả yêu mến anh cũng thấy phản cảm.

Có lần Robbie Williams khoe khoang trên mặt báo rằng anh là thành viên duy nhất của Take That từng qua đêm với 4 trên 5 cô nàng của nhóm Spice Girls, mặc cho các cựu thành viên nhóm trong đó có cả Victoria Beckham dứt khoát phủ nhận.

Một lần khác, khi bị nhận xét là mập ú, Robbie Williams khẳng định việc kiềm chế quan hệ lăng nhăng với người lạ đã khiến anh tăng cân mất kiểm soát.

Cuộc sống bê bối của ca sĩ có hành động phản cảm trong lễ khai mạc World Cup 2018 - 3
Robbie Williams mập lên 16kg vì sinh hoạt vô độ nhưng đổ tại việc thiếu thốn tình dục bừa bãi.

Năm 2015, Robbie Williams và vợ bị cựu trợ lý kiện vì tội quấy rối tình dục. Gilles de Bonfilhs được vợ chồng Robbie trả 35 bảng Anh cho mỗi giờ chạy việc vặt nhưng bị sa thải sau 60 ngày làm việc. Sau khi bị cho thôi việc, Gilles tố cáo vợ chồng Robbie quấy rối tình dục anh ta trong suốt thời gian làm việc. 

Gilles De Bonfilhs còn kiện vợ chồng Williams phá vỡ hợp đồng lao động, lừa đảo và phân biệt đối xử với anh. Cựu nhân viên đã đâm đơn kiện đòi Robbie bồi thường 25000 đô la và công khai xin lỗi.

  • Cuộc sống bê bối của ca sĩ có hành động phản cảm trong lễ khai mạc World Cup 2018 - 4
    Vợ chồng Robbie Williams.

Đến năm 2017, Robbie William lại dính bê bối khi biểu diễn tại Uzbekistan. Trong buổi biểu diễn, nam ca sĩ mặc trang phục truyền thống của nước này rồi bất ngờ lật áo để lộ nội y và tuyên bố trên sân khấu: "Đây là cái mông của tôi. Đêm nay, mông của các bạn sẽ thuộc về tôi".

Hành động khiếm nhã của Robbie đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Uzbekistan. Họ cho biết cảm thấy anh thiếu tôn trọng văn hóa nước sở tại cũng như thiếu tôn trọng khán giả, nhất là khi họ đã phải bỏ ra 200 đô la để mua vé xem anh hát.

Trong lễ khai mạc World Cup vừa diễn ra tối qua (14/6) tại Nga, Robbie Williams tiếp tục tỏ thái độ ngỗ ngược khi giơ "ngón tay thối" trên sóng truyền hình trực tiếp toàn thế giới. Dư luận Nga đang gay gắt lên án anh và Robbie thậm chí phải đối diện với nguy cơ bị phạt tiền.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy Robbie Williams được mời biểu diển trong lễ khai mạc tại Nga bởi năm 2016 anh từng bị cấm biểu diễn ở đây. Có thông tin cho rằng Robbie Williams được trả tới hàng trăm nghìn bảng Anh chỉ cho vài phút biểu diễn đêm qua.

Robbie Williams "giơ ngón tay thối" khi biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2018

Theo Phương Anh (Soha/Thời Đại)