Sao 360°

Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện

Những hình ảnh về con trai nằm trong viện được Dương Cẩm Lynh chia sẻ khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh đăng dòng trạng thái về tình trạng của con trai khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Cô viết: "Hai mẹ con mình nằm tạm nơi đây con nha. Cố lên con trai của mẹ. Lần đầu mẹ nằm đây với con, mẹ cầu mong con mẹ không bị gì nặng hơn nữa. Con đã rất giỏi, mẹ lại khóc nhiều hơn là con trai của mẹ con vẫn thản nhiên nhìn tay không hiểu sao lại vậy. Một mình con vào phòng mổ, mổ xong ra gặp mẹ mà cũng không khóc. Thương con lắm Willy".

Con trai của Dương Cẩm Lynh bị cừa dập vào tay nên phải nhập viện để mổ. Ngay khi vừa đăng tải, cô đã nhận được nhiều lời an ủi và động viên từ các sao Việt khác như: Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Ốc Thanh Vân...

Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện

Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện - 1
Hình ảnh hai mẹ con ở trong viện được Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện - 2

Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện - 3
Vết thương khá nguy hiểm khiến bé Willy phải vào phòng mổ.
Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện - 4
Rất nhiều khán giả rất lo lắng cho Dương Cẩm Lynh và con trai.

Dương Cẩm Lynh sinh con trai đầu lòng vào tháng 10/2016. Khi sinh, con trai cô nặng 3,2kg và có tên là William. Hiện tại bé William được hơn 9 tháng tuổi, rất trắng trẻo, lanh lợi. Dương Cẩm Lynh dự định khi con trai được tròn 1 tuổi cô mới quay lại phim trường.

Chồng Dương Cẩm Lynh là nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa. Anh từng đầu tư thực hiện phim Mặt nạ máu mà bà xã đóng vai chính.

Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện - 5

Con trai Dương Cẩm Lynh bị cửa dập vào tay, nguy hiểm đến mức phải nhập viện - 6
Dương Cẩm Lynh hạnh phúc bên chồng và con trai. 

Theo BeeGD (Khampha.vn)