Sao 360°

Chân dung tiểu thư cam chịu là người đàn bà trong bóng tối của Lưu Đức Hoa suốt 25 năm

Là con gái của đại gia giàu nhất nhì Malaysia nhưng Chu Lệ Thiên vẫn chấp nhận im lặng phía sau thành công của Lưu Đức Hoa.

Là con gái của đại gia giàu nhất nhì Malaysia nhưng Chu Lệ Thiên vẫn chấp nhận im lặng phía sau thành công của Lưu Đức Hoa.

Chân dung tiểu thư cam chịu là người đàn bà trong bóng tối của Lưu Đức Hoa suốt 25 năm
 

Chu Lệ Thiên tên thật là Chu Lệ Khanh, có tên tiếng Anh là Carol, sinh vào 6/4/1966 ở Penang, Malaysia. Gia đình Chu Lệ THiên được xem 

Gia đình Chu Lệ Thiên được đánh giá là giàu nhất nhì Malaysia. Có cha mẹ giàu có, từ nhỏ Lệ Thiên đã quen với những bữa tiệc sang chảnh, nhộn nhịp. 

Sở hữu nhan sắc nổi bật nên từ hồi là thiếu nữ, Lệ Thiên đã quan tâm tới các cuộc thi nhan sắc. Năm Năm 1985, Lệ Thiên giành ngôi Á hậu một cuộc thi nhan sắc do tạp chí thời trang Newtide tổ chức.

Chân dung tiểu thư cam chịu là người đàn bà trong bóng tối của Lưu Đức Hoa suốt 25 năm - Ảnh 1.
 

Không chỉ xinh xắn, Lệ Thiên còn được đánh giá là giỏi giao tiếp. Mặc dù ít tuổi nhưng Lệ Thiên thường được cha cho đi tới các bữa tiệc, bàn luận công việc nên cô nắm khá rõ việc kinh doanh của gia đình.

Mặc dù được cha mẹ hậu thuẫn đi theo nghiệp kinh doanh nhưng Lệ Thiên vẫn có niềm đam mê với làng giải trí. Sau này cô tiết lộ rằng muốn vào làng giải trí để gặp được Lưu Đức Hoa, bởi anh là thần tượng mà cô yêu thích nhất. 

Tốt nghiệp cấp 3, Lệ Thiên quyết định tiến chân vào làng giải trí. Cô trở thành người mẫu trang bìa cho nhiều tạp chí lớn nhỏ ở Hong Kong. 

Nhưng sự kiện đặc biệt vào năm 1986 khiến Lệ Thiên thay đổi toàn bộ con đường tương lai của mình. Năm 1986, Lưu Đức Hoa - một thành viên trong đội bóng minh tinh Hồng Kông đã đến Kuala Lumpur để đá giao hữu.

Nhờ bạn bè giới thiệu, Chu Lệ Thanh gặp được thần tượng của mình, trong khi lúc đó, theo như báo giới, chàng diễn viên - ca sĩ trẻ vừa kết thúc mối tình 3 năm với ngôi sao xứ Đài Du Khả Hân. Cả hai sớm nảy sinh tình cảm nên quyết định trao đổi số điện thoại. 

Năm 1988, báo giới Hồng Kông bắt gặp Chu Lệ Thiên ở nhà Lưu Đức Hòa tại Hong Kong nhưng anh hoàn toàn phủ nhận.Sau này khi chính thức yêu đương, Chu Lệ Thiên quyết định từ bỏ cơ hội trở thành người nổi tiếng dù được rất nhiều người săn đón. 

Năm 1989, Chu Lệ Thiên và Lưu Đức Hoa chính thức ở bên nhau.

25 năm cam chịu là người phụ nữ trong bóng tối 

Từ một người hâm mộ trở thành bạn gái của thần tượng, Lệ Thiên luôn âm thầm đứng sau ánh hào quang của Lưu Đức Hoa. Vốn là một cô gái vui vẻ, hướng ngoại, Lệ Thiên lựa chọn sự cuộc sống trầm lặng bởi Lưu Đức Hoa thích là người "nhẹ nhàng, kín đáo và có chiều sâu tâm hồn".

Cũng từ đó, phía sau Lưu Đức Hoa luôn có bóng dáng của Lệ Thiên, người phụ nữ âm thầm lo lắng chu toàn mọi thứ. Với Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa chỉ cần đứng ở sân khấu phía xa, tỏa sáng lộng lẫy cô nguyện đứng sau cánh gà âm thầm dõi theo.

Những năm đầu thập niên 1990, truyền thông dần nghi ngờ Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên đang hẹn hò. Mỗi khi tin đồn dấy lên, Lệ Thiên lại tìm cách phủ nhận để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của người yêu. 

Thậm chí có lần báo giới bất ngờ bắt gặp Lệ Thiên đi xem concert của Lưu Đức Hoa, cô liền vội vã rời đi mà không nói thêm lời nào. 

Năm 2005, Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên bí mật tổ chức hôn lễ tại Malaysia. Tháng 6/2008, hai người đăng kí kết hôn tại Las Vegas, Mỹ. 

Chân dung tiểu thư cam chịu là người đàn bà trong bóng tối của Lưu Đức Hoa suốt 25 năm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, mãi đến năm 2009, Lưu Đức Hoa mới quyết định công khai mối quan hệ. 

Chân dung tiểu thư cam chịu là người đàn bà trong bóng tối của Lưu Đức Hoa suốt 25 năm - Ảnh 3.
 

Năm 2009. bố của Lưu Đức Hoa qua đời, Lưu Đức Hoa đã cùng vợ về Malaysia chịu tang. Đây là lần đầu tiên anh công khai xuất hiện cùng bà xã. Giữa hàng chục ống kính kí giả, Lưu Đức Hoa đã nắm chặt tay vợ và bảo vệ cô trước sự soi mói của truyền thông. 

Lưu Đức Hoa hiểu rằng anh đã nợ Chu Lệ Thiên 25 năm làm người phụ nữ trong bóng tối. Năm 2012, Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên có con gái đầu lòng. Tháng 8/2016, Chu Lệ Thiên sinh con thứ hai. Tuy nhiên, cả hai lần anh đều không chia sẻ với truyền thông.

Lưu Đức Hoa cho biết, anh sẽ làm mọi thứ để vợ và con mình có một cuộc sống bình an nhất.

Chia sẻ về chuyện hi sinh thầm lặng, Chu Lệ Thiên cho biết cô chưa từng một lần hối hận. Cô cho biết, cô cũng như rất nhiều người phụ nữ trên đời này khát khao được sống, được hi sinh cuộc đời mình cho một người đàn ông xứng đáng.

Theo Diệp Lục (Trí Thức Trẻ)