Sao 360°

Cao Thái Hà: "Tôi muốn gọt xương hàm, hạ gò má thấp xuống"

Nữ diễn viên chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng luôn ao ước có gương mặt thon gọn, hài hoà hơn.

Nữ diễn viên chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng luôn ao ước có gương mặt thon gọn, hài hoà hơn.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là sai. Tôi ủng hộ việc mọi người chăm sóc bản thân, chỉnh sửa dung nhan để đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên phẫu thuật thẩm mỹ cũng phải có giới hạn, biết dừng đúng lúc và lựa chọn những phương phán an toàn, hợp lý. Bản thân tôi thì chưa đụng "dao kéo" bao giờ mà chỉ cố gắng tập thể dục đều đặn để giữ sức khoẻ và vóc dáng thon thả. Tuy nhiên tôi không tự tin về gương mặt mình lắm vì xương hàm tôi to, gò má hơi cao. Trước đây tôi quá bận, chưa có thời gian nghĩ tới chuyện giải phẫu thẩm mỹ. Nếu sau này có sửa thì tôi muốn gọt xương hàm, hạ xương gò má xuống thấp một chút để có gương mặt hài hoà, cân đối hơn. 

cao-thai-ha-toi-muon-got-xuong-ham-ha-go-ma-thap-xuong

Diễn viên Cao Thái Hà.

- Nhiều nghệ sĩ than làm diễn viên cực khổ mà thu nhập thấp. Trường hợp của chị thì sao?

- Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Tôi nghĩ khi ra đời lao động, kiếm tiền thì không có việc gì nhẹ nhàng, sung sướng mà được lương cao cả. Muốn có tiền chắc chắn ai cũng phải lao động, nỗ lực hết sức ở lĩnh vực mình tham gia. Không thể cứ ngồi một chỗ mà than vãn hay đợi cơ hội ngon lành đến. Thu nhập của tôi từ việc đóng phim ổn định, tôi ít xài hàng hiệu nên không quá chật vật. Nhu cầu của tôi đơn giản lắm: có công việc để làm, được ăn ngon và ở bên những người mình thương yêu. Tôi đã mua được xe hơi riêng nhưng vẫn đang phải trả góp (cười). Những điều xa hoa khác thì tôi chưa nghĩ tới. 

Mỗi người có một khái niệm về sự đủ đầy, sung túc. Tôi thì cho rằng có nơi đi về, có xe hơi mà đi lại là giàu có lắm rồi. Người ta ăn ở nhà hàng 5 sao mới thấy ngon còn tôi thưởng thức món ăn vỉa hè cũng có thể hài lòng. Nhìn nhiều người lao động phải làm việc, buôn bán cực khổ, tôi thấy cuộc sống của mình đã quá may mắn. Tôi trân trọng những gì mình có nên khi yêu ai đó, tôi cũng chọn người hiểu rõ giá trị của hạnh phúc chứ không phải chỉ biết quan tâm tới chuyện vật chất. Tuy vậy, tôi thích những người đàn ông có ý chí vươn lên trong cuộc sống. 

- Trước giờ chị khá kín tiếng về chuyện tình cảm, hầu như chưa từng tiết lộ về bạn trai. Vì sao vậy?

- Do tính chất công việc của người yêu nên tôi phải giữ kín cho anh. Ngày trước tôi hay yêu sôi nổi, ồn ào nhưng hiện tại lại khá điềm tĩnh, thích sự bình yên, chắc chắn. Tôi và bạn trai đã hẹn hò được 1 năm. Tôi hạnh phúc vì tìm được người hết lòng yêu thương, trân trọng mình. Bản thân tôi khi trao gửi tình cảm cho ai cũng luôn cố gắng đối xử với họ bằng sự tử tế, chân tình, hết lòng hết dạ. 

- Trong phim điện ảnh mới ra mắt "Yêu đi, đừng sợ", chị vào vai một cô gái bị Ngô Kiến Huy phụ tình. Ngoài đời chị đã bao giờ nếm trải cảm giác đó chưa?

- Tôi từng đổ vỡ tình yêu vì người thứ ba nên rất hiểu cảm giác bị phụ tình là thế nào. Tôi cũng như cô người mẫu trong phim buông bỏ mọi chuyện rất dễ. Cuộc tình đã qua thường thì tôi không ngồi đong đếm, suy nghĩ quá nhiều đến nó nữa. Với tôi, hết duyên thì chia tay, người ta đã muốn đi thì đừng mong họ sẽ quay lại với mình. 

- Từ nghề người mẫu chuyển sang lĩnh vực phim ảnh, chị đã gặp những khó khăn gì?

- 5 năm trước khi mới chập chững vào làng phim, tôi bị áp lực là "bình hoa di động" trên màn ảnh. Tôi đã phải cố gắng bước qua những định kiến, rào cản để khẳng định mình. Thực tế, nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí hiện nay như chị Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân... đều xuất thân từ người mẫu. Thành quả là thứ sẽ xóa tan định kiến. Vì vậy, sau này tôi làm nghệ thuật với tâm trạng thoải mái hơn. Trên con đường mình đi tôi cũng gặp nhiều khó khăn, cám dỗ nhưng nhớ lời cha dạy: "Khó khăn mấy cũng phải tự mình bước qua", tôi tỉnh táo trước những lời gạ gẫm, mời chào đánh đổi. Thực sự, không có gì hạnh phúc bằng xài đồng tiền do mình làm ra. Vì vậy, tôi luôn từ chối thẳng thừng những lời đề nghị khiếm nhã và không làm những việc sai trái để tiến thân.

cao-thai-ha-toi-muon-got-xuong-ham-ha-go-ma-thap-xuong-1

Cao Thái Hà từng gây ấn tượng với vai diễn Kim Oanh trong phim truyền hình 'Đồng tiền quỷ ám'. Nhờ nhân vật này, cô lọt top 3 đề cử Nữ diễn viên ấn tượng của VTV năm 2016, cạnh tranh cùng Nhã Phương, Mai Thu Huyền.

- Chị từng chia sẻ chuyện bố bị ung thư. Hiện tại sức khoẻ của bố chị thế nào?

- Trước đây từng có người nói tôi mượn chuyện bệnh tật của bố để PR cho mình nhưng thực sự tôi chỉ muốn gửi gắm đến những người đang ở trong hoàn cảnh của mình, có người thân bệnh nặng thì hãy bình tĩnh, dũng cảm đối diện với sự thật. Đó là kinh nghiệm tôi đã trải qua. Hiện tại sức khoẻ của bố tôi tạm ổn. Tôi luôn cố gắng động viên bố vượt qua những thử thách, đau đớn hàng ngày. Có những lúc tôi nhận 3 phim, phải "cày" rất dữ dội để có tiền lo cho gia đình. Tôi áy náy vì có ít thời gian ở bên bố nhưng thầm mong bố sẽ hiểu cho con gái. Khi có thời gian rảnh, tôi luôn về chăm sóc bố thay vì tụ tập, đi chơi với bạn bè.

- Chị từng đóng nhiều phim truyền hình nhưng còn ít kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh rộng. Cảm xúc của chị thế nào khi được giao vai thứ chính, diễn xuất bên cạnh Ngô Kiến Huy, Nhã Phương trong "Yêu đi, đừng sợ"?

- Tôi từng đóng một vai nhỏ trong phim điện ảnh Mất xác trước khi tham gia Yêu đi, đừng sợ. Tôi đã rất háo hức và lo lắng khi có cơ hội thể hiện mình trên màn ảnh rộng. Tôi chưa hài lòng với diễn xuất của mình trong bộ phim vừa ra mắt nhưng được bạn bè, khán giả động viên, tôi thấy tự tin hơn. Sau phim này, tôi muốn làm mới bản thân với một phim hành động, đòi hỏi khả năng đánh đấm và diễn xuất mạnh mẽ, quyết liệt. Hiện tại tôi tập trung học tiếng Anh và võ thuật để đảm nhiệm nhân vật mới trên màn ảnh rộng. 

Theo Hương Giang (Ngoisao.net)