Sao 360°

Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy

Từ đỉnh cao thành công, Tiêu Thục Thận đã nhanh chóng rơi xuống hố sâu của sự thất bại chỉ vì ma túy.

Từ đỉnh cao thành công, Tiêu Thục Thận đã nhanh chóng rơi xuống hố sâu của sự thất bại chỉ vì ma túy.

Biểu tượng gợi cảm của xứ Đài

Tiêu Thục Thận (sinh năm 1976) bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ và được chú ý đến khi xuất hiện trong MV Yêu thật khó của "thiên vương" nổi tiếng Lưu Đức Hoa. 

Được lăng xê tích cực, Tiêu Thục Thận trở thành ngôi sao đình đám của Đài Loan trong thập niên 1990.

Tiêu Thục Thận được yêu thích qua các bộ phim như Bích Huyết Kiếm, Tình yêu bất tận, Cô bạn gái hóc búa,… 

Cô cũng từng được 2 lần đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã vào các năm 2000 và 2005. 

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Tiêu Thục Thận còn là một ca sĩ thành công với nhiều bài hát được khán giả yêu mến. Ở thời kỳ đỉnh cao, tên tuổi của cô còn được ví ngang với cả Lâm Tâm Như, Lâm Chí Linh.

Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 1.
 
Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 2.
Tiêu Thục Thận từng là một minh tinh của Đài Loan.

Khi sự nghiệp càng lúc càng thăng tiến cũng là lúc Tiêu Thục Thận nhanh chóng thay đổi bản thân. 

Cô không đi theo hình ảnh ngọc nữ trong sáng thanh thuần mà theo đuổi kiểu sắc sảo, gợi cảm và vô cùng quyến rũ. 

Cùng với những bộ trang phục táo bạo, Tiêu Thục Thận từng khiến cho loạt "cánh mày râu" cũng phải chao đảo. 

Cũng từ lúc ấy, Tiêu Thục Thận trở thành một trong những "biểu tượng gợi cảm" của xứ Đài, rất được hâm mộ bởi vẻ đẹp cũng như tài năng trong nhiều lĩnh vực.

Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 3.
 
Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 4.
 
Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 5.
"Biểu tượng gợi cảm" một thời của xứ Đài.

Cuộc đời tan nát chỉ vì ma túy

Khi Tiêu Thục Thận đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, người hâm mộ đã hết sức bất ngờ trước thông tin người đẹp đã bị bắt vì tội sử dụng và tàng trữ các chất ma túy vào năm 2006. 

Nữ diễn viên 40 tuổi khi ấy đã bị nghiện nặng khi sử dụng cả thuốc lắc lẫn ma túy. Cô đã bị bắt vào trại cai nghiện trong vòng 49 ngày và phải trải qua một cuộc điều trị khắt khe vào tháng 6/2007.

Thế nhưng, dù có thế nào thì Tiêu Thục Thận cũng không thể bỏ hẳn ma túy. Trong một dịp sinh nhật của cô năm 2007, người đẹp đã lại bị bắt lần nữa khi cùng một nhóm nghệ sĩ khác đang sử dụng ma túy. 

Mặc dù có bao biện như thế nào nhưng những lý do này vẫn không được chấp nhận, Tiêu Thục Thận bị xử 4 năm tù treo và 140 giờ lao động công ích.

Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 6.
Sự nghiệp và hình ảnh của Tiêu Thục Thận nhanh chóng tuột dốc không phanh chỉ vì dính phải ma túy. Việc vào tù vì ma túy đối với cô nàng là chuyện "bình thường như cơm bữa".

Khoảng thời gian bị bắt vào tù, Tiêu Thục Thận chẳng có thu nhập nào nữa. Từ một ngôi sao đình đám của Đài Loan, nay Tiêu Thục Thận bị gán cho cái danh "Nữ hoàng ma túy", bị mọi người nói là "biểu tượng xấu" của showbiz. 

Từ đỉnh cao thành công, Tiêu Thục Thận đã nhanh chóng rơi xuống hố sâu của sự thất bại.

Những tưởng Tiêu Thục Thận sẽ nhận thức rõ ràng mất mát khi dính phải ma túy, nào ngờ đến năm 2011, cô lại được gia đình đưa vào trại cai nghiện.

Cho đến lúc được trở về, Tiêu Thục Thận chẳng làm được việc gì nữa. Cô chỉ ở nhà ăn chơi và làm một số công việc nhà.

Đến năm 2012 sau 6 năm vật lộn với việc vào tù ra tội, cuối cùng Tiêu Thục Thận cũng có thể cai nghiện thành công.

Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 7.
Sau khi cai nghiện thành công, Tiêu Thục Thận muốn bắt đầu lại từ đầu với làng giải trí.

Trở lại nhưng vẫn bị lãng quên

Tháng 4/2014, Tiêu Thục Thận đã mở một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, tuyên bố việc cô sẽ trở lại showbiz sau 8 năm dính vào tù tội. 

Người đẹp đã cúi đầu xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, cô cũng muốn mọi người sẽ chấp nhận lại cô một lần nữa. 

"Tôi cảm thấy rất có lỗi, cũng rất hối hận nên đã chấp nhận sự trừng phạt. 

Tuy tôi từng nghĩ đến việc rút lui khỏi làng giải trí, từ bỏ công việc mà mình đam mê, nhưng trải qua thời gian dài mà người thân, bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi, tâm trạng và trạng thái của tôi cũng dần ổn định, tôi không thể tiếp tục trốn tránh nữa vì đó là thái độ vô trách nhiệm. 

Tôi biết rõ bản thân còn muốn tiếp tục biểu diễn, cho dù phải đối mặt với những lời dị nghị tôi vẫn tiếp thu, đồng thời dùng thái độ tích cực để báo đáp tình cảm của mọi người. 

Tôi hy vọng mọi người nhìn vào những trải nghiệm của tôi để rút ra bài học, biết trân trọng cuộc sống, trân trọng mạng sống, cố gắng sống tốt mỗi ngày".

Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 8.
 
Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 9.
Tiêu Thục Thận trong cuộc họp báo tuyên bố trở lại.

Tiêu Thục Thận cũng cho biết, cô đã quyết định hợp tác với công ty giải trí Tân Châu Á AEG và cho ra album "Nữ vương". 

Dù AEG có lăng xê tích cực, cho dù Tiêu Thục Thận đã nói về việc cô rất hối hận và đang cố làm lại từ đầu nhưng vẫn không thể thành công. 

Tiếng xấu ngày xưa vẫn cứ bám theo Tiêu Thục Thận khiến cô khó có thể xây dựng lại hình ảnh bản thân một lần nữa.

Mới đây, Tiêu Thục Thận lại trở thành mục tiêu ném đá của dư luận khi bị nghi là "kẻ thứ 3" phá hoại gia đình người khác. 

Đến nay, nữ diễn viên 40 tuổi vẫn chưa đưa ra một câu trả lời đàng hoàng càng khiến cho mọi người tức giận. 

Từ scandal ma túy cho đến việc làm "kẻ thứ 3", e rằng con đường sau này trong showbiz của Tiêu Thục Thận càng khó đi hơn.

Biểu tượng gợi cảm xứ Đài: Cuộc đời tan nát vì ma túy - Ảnh 10.
Với hàng loạt scandal đầy tai tiếng, liệu Tiêu Thục Thận còn có thể bước tiếp trong showbiz hay không?

Theo Hoàng Linh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)