Sao 360°

Bi hài chuyện hoa hậu, nghệ sĩ được “thổi phồng” nhan sắc

Nếu nữ ca sĩ đình đám Beyoncé từng “nổi điên” với một hãng thời trang khi chỉnh sửa hình ảnh của cô quá đà thì nhiều nghệ sĩ, người đẹp Việt như Hoa hậu Giáng My, Mai Phương Thúy, ca sĩ Hương Tràm… cũng “dở khóc dở cười” trước hình ảnh bị “thổi phồng” quá mức.

Nếu nữ ca sĩ đình đám Beyoncé từng “nổi điên” với một hãng thời trang khi chỉnh sửa hình ảnh của cô quá đà thì nhiều nghệ sĩ, người đẹp Việt như Hoa hậu Giáng My, Mai Phương Thúy, ca sĩ Hương Tràm… cũng “dở khóc dở cười” trước hình ảnh bị “thổi phồng” quá mức.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đang là cái tên bị mang ra “mổ xẻ” với nhiều bình luận trái chiều xung quanh nghi vấn người đẹp lạm dụng kỹ thuật sửa ảnh. Trước đó, vào ngày 23/10, Mai Phương Thúy xuất hiện với hình ảnh, phục trang tươi tắn, năng động cùng 700 vận động viên tham dự giải Longbien Marathon 2016, tại Hà Nội.

Sự góp mặt, cổ vũ của hoa hậu là rất có ý nghĩa với sự kiện thể thao. Tuy nhiên, rắc rối bên lề đã đến với Mai Phương Thúy khi trên mạng xuất hiện hình ảnh cô với vòng eo không thon gọn, lộ nước da kém tươi sáng. Hình ảnh này đã được đem ra so sánh với những bức ảnh chụp cùng sự kiện nhưng lại nuột nà, làn da tươi sáng với vòng hai thon gọn hơn rất nhiều do ê kíp của người đẹp thực hiện.

Sự so sánh này khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng, những tấm ảnh do ê kíp của hoa hậu thực hiện đã được chỉnh sửa kỹ càng?

Cũng gặp rắc rối tương tự Mai Phương Thúy, hình ảnh của Hoa hậu đền Hùng Giáng My tại Paris trong một sự kiện thời trang diễn ra đầu tháng 7 vừa qua cũng bị công chúng mổ xẻ vì mức độ can thiệp quá sâu của công nghệ. Một số tấm ảnh bị chỉnh sửa khiến hình ảnh chị bị cứng đơ. Tỉ lệ eo quá nhỏ so với vai, vòng một và vòng 3.

Không riêng gì Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu đền Hùng Giáng My, rất nhiều người đẹp, nghệ sĩ cũng bị hiệu ứng ngược, bị công chúng bình phẩm khi hình ảnh bị “gọt giũa” quá mức như ca sĩ H.T được kéo dài chân một cách phi lý trong một số bức ảnh biểu diễn;, Á hậu H.M được “gọt cằm” nhọn hoắt. Nhiều nghệ sĩ U50 cũng được “trẻ hóa” như… U20 nhờ photoshop.

Bên cạnh việc chỉnh sửa ảnh quá đà, hình ảnh của các nghệ sĩ còn xuất hiện nhiều chi tiết “cười ra nước mắt” khi khâu sửa ảnh qua loa, hời hợt. Người thì làn da trắng không tì vết nhưng lộ đôi bàn tay… ngăm ngăm đen, người thì bị kéo chân quá đà thành chân to chân nhỏ...

… khiến nghệ sĩ cũng phải “dở khóc dở cười”!!!

Nếu nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Beyonce, người được coi là biểu tượng thời trang từng nổi đóa với một hãng thời trang vì chỉnh sửa hình ảnh cô một cách thái quá thì không ít nghệ sĩ, người đẹp Việt cũng “méo mặt” vì ngắm lại hình ảnh của mình trên báo chí.

Hoa hậu Giáng My từng chia sẻ với báo chí bên lề buổi họp báo về một cuộc thi sắc đẹp tại Hà Nội rằng, bộ ảnh bị chỉnh sửa quá tay khiến công chúng phản ứng là sự cố đáng tiếc mà bản thân chị không thể kiểm soát. “Khi sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang, tôi được NTK yêu cầu mặc bộ váy đó và tạo dáng chụp ảnh. Tôi chỉ tạo dáng còn chụp ảnh và chỉnh sửa thế nào thì tôi không kiểm soát được. Khi bộ hình được đăng tải, tôi xem, đọc và cảm thấy không thực sự hài lòng. Tôi đã gọi điện nhắc nhở ê- kip rằng tôi muốn hình ảnh của mình tự nhiên nhất có thể, không nên dùng kỹ thuật can thiệp nhiều”, Giáng My phân trần.

 Hoa hậu Đền Hùng Giáng My không hài lòng khi nhìn hình ảnh kém tự nhiên này của mình trên báo chí.
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My không hài lòng khi nhìn hình ảnh kém tự nhiên này của mình trên báo chí.

Chia sẻ về vấn đề ảnh nghệ sĩ bị chỉnh sửa, người mẫu kỳ cựu Thúy Hằng cho biết: “Theo quan điểm cá nhân của tôi, các nghệ sĩ luôn muốn tôn trọng khán giả vì vậy họ mong muốn hình ảnh của mình luôn đẹp trong mắt khán giả. Các nghệ sĩ cũng cần tới sự hỗ trợ của nhiếp ảnh chỉnh sửa để hình ảnh đẹp hơn.

Nhưng đôi khi hình ảnh gặp sự cố do nhiếp ảnh chỉnh sửa quá đà, thành ra thay vì giữ được hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trong mắt công chúng thì lại phản tác dụng khi hình ảnh không giống ngoài đời thật, gây nên sự thất vọng cho khán giả”.

Theo cựu người mẫu này, không riêng gì nghệ sĩ mà bất cứ ai cũng muốn mình đẹp hơn nhất là khi chia sẻ hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Tuy nhiên, sự chỉnh sửa ảnh quá tay khiến nghệ sĩ nhìn cũng thấy… xa lạ chứ nói gì đến phản ứng trái chiều của khán giả. Nhất là với các sự kiện có sự tham gia của giới truyền thông, việc nghệ sĩ nào đó lạm dụng công nghệ chỉnh sửa càng…bị lộ bởi hình ảnh thật của họ đã được ghi lại bởi nhiều tay máy.

Bản thân chị cũng từng không hài lòng về bộ ảnh sau khi được chỉnh sửa, tuy nhiên là một trong những nghệ sĩ cẩn trọng, chị luôn kiểm soát hình ảnh trước khi đăng tải trên báo chí.

“Không riêng gì các nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ nước ngoài cũng bị tình trạng chỉnh sửa ảnh quá đà. Bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn hình ảnh mình đẹp hơn nhưng không phải… biến thành người khác”, Thúy Hằng khẳng định.

Theo Nguyễn Hằng (Dân Trí)