Sao 360°

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao?

Sự nghiệp Lê Minh xuống dốc, thua kém hẳn so với các sao cùng thời. Tuy nhiên anh không nghèo khó như lời đồn, thậm chí còn là người giàu có nhất trong "Tứ đại Thiên Vương".

Sự nghiệp xuống dốc, khổ sở vì chữ tình

Thập niên 1990, Tứ đại thiên vương gồm Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh là 4 cái tên tỏa sáng nhất trong làng giải trí. Sau gần 30 năm, hào quang của Tứ đại thiên vương vẫn chưa có người thay thế. Tuy nhiên, số phận của mỗi Thiên vương lại có nhiều khác biệt.

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao?

Trong khi Lưu Đức Hoa vẫn là sao hạng A, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành vẫn có vị trí nhất định trên ca đàn thì sự nghiệp của Lê Minh lại gặp nhiều bế tắc. Thậm chí có người cho rằng so với Ảnh đế Lưu Đức Hoa, "ca thần" Trương Học Hữu và "vũ thần" Quách Phú Thành thì Lê Minh là Thiên vương thất bại nhất.

Vốn nổi tiếng với danh hiệu Thiên vương điển trai nhất, Lê Minh ở tuổi 52 đã mập mạp và đánh mất vẻ ngoài hào hoa, lãng tử năm xưa. Về sự nghiệp, thời gian gần đây anh vẫn đều đặn đóng các phim như Dạ khổng tước, Chuyên gia rượu vang nhưng không tạo được nhiều ấn tượng.

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao? - 1
Lê Minh bị chê phát tướng, hết thời.

Thời trẻ Lê Minh là hình mẫu nam thần khiến các cô gái trẻ phát cuồng nhưng đường tình duyên của anh lại rất lận đận. Hai cuộc tình đình đám nhất của anh là với Thư Kỳ và người đẹp gốc Việt Lạc Cơ Nhi.

Năm 1998, Lê Minh gặp Thư Kỳ trên phim trường "Thành phố pha lê" và nhanh chóng rơi vào lưới tình của cô. Mặc dù yêu nhau say đắm, nhưng cặp đôi gặp nhiều sức ép từ phía khán giả và cả gia đình Lê Minh. Nguyên do chỉ vì Thư Kỳ từng là nữ diễn viên đóng phim cấp ba.

Năm 2004, quá mệt mỏi với cuộc tình này, cặp đôi nhanh chóng chia tay. Lê Minh thú nhận từng uống thuốc tự tử khi cuộc tình tan vỡ.

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao? - 2

Sau đó Lê Minh bí mật hẹn hò với Lạc Cơ Nhi và kết hôn. Trong thời gian bên nhau, Lê Minh đã không tiếc tiền của chu cấp cho lối sống xa hoa của cô vợ nóng bỏng. Nhưng sau 7 năm, hôn nhân vẫn tan vỡ. Cơ Nhi tiết lộ 7 năm sống cùng Lê Minh, cô chỉ như cái bóng trong gia đình. Còn tài tử Hong Kong lại cáo buộc vợ cũ là người hám tiền.

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao? - 3
Lê Minh từng sắm không biết bao biệt thự, du thuyền, trang sức xa xỉ để chiều vợ.

Vụ ly hôn ảnh hưởng đến tinh thần Lê Minh không ít. Tới nay, Lạc Cơ Nhi cũng đã có hôn nhân mới bên chồng đại gia ngoại quốc. Còn Lê Minh lại vướng vào chuyện tình với một nữ trợ lý không tên tuổi trong công ty.

Mối quan hệ này bị dư luận chỉ trích rất nhiều vì tình mới của Lê Minh là người đã từng qua một đời chồng và bị cho là đã lừa "trói chân" Thiên Vương bằng cái thai trong bụng.

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao? - 4
Tình mới của Lê Minh có nhiều tiếng tăm bê bối.

Mới đây, truyền thông Hong Kong lại đưa tin Lê Minh phải bán tháo nhà vì nợ nần. Tài tử này vừa mới bán căn biệt thự hạng sang gần 500 mét vuông của mình. Điều đáng nói, Lê Minh đã rao bán căn biệt thự này từ năm 2018 với giá 55 triệu HKD.

Trên thực tế, căn biệt thự của Lê Minh rất được giá nhưng không phải ai cũng sở hữu số tiền này để mua lại. Mãi không có người mua, Lê Minh đã hạ giá căn nhà này xuống 49,8 triệu HKD. Cuối cùng, do cần tiền gấp, Lê Minh đành hạ xuống còn 45,2 triệu HKD (143 tỷ VNĐ) mới có thể bán được nhà.

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao? - 5
Đại gia thực sự trong Tứ đại thiên vương

Nhiều người cho rằng Lê Minh đã hết thời, là kẻ thất bại nhất trong Tứ đại Thiên Vương. Nhưng thực tế khối tài sản hiện tại mà Lê Minh đang sở hữu không thua bất cứ ai.

So với các nghệ sĩ cùng thời, Lê Minh là một trong những người có có kinh doanh nhạy bén nhất. Ngay từ đầu thập niên 90, khi vẫn còn là một tên tuổi trẻ, Lê Minh đã tự thành lập công ty giải trí Bách Thập Hoạt, dưới trướng từng có Lý Gia Hân, Châu Hải My, Châu Huệ Mẫn,...

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao? - 6
Thời đỉnh cao, có lúc Lưu Đức Hoa từng kinh doanh thua lỗ và phải bạt mạng đóng phim trả nợ. Chỉ có Lê Minh vẫn kiếm tiền đều đặn từ việc đầu tư.

Không có tài ca hát bằng Trương Học Hữu, Quách Phú Thành nhưng Lê Minh lại là đồng sở hữu của công ty âm nhạc Đông Á. Anh bắt tay với tỷ phú Lâm Kiến Nhạc phát triển công ty này từ năm 2004 và đến nay vẫn được biết đến với các tên hãng đĩa A Music.

Bên cạnh đó, Lê Minh cũng sở hữu nhiều công ty trong lĩnh vực điện ảnh. Năm 2017, anh cho ra mắt bộ phim Chuyên gia rượu vang do chính mình đạo diễn và tham gia diễn xuất.

Nam tài tử là người rất tích cực trong công việc từ thiện, là một trong những Mạnh Thường Quân kín tiếng nhưng hào phóng nhất là giải trí. Lê Minh là thường dân đầu tiên được Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc trao tặng hộ chiếu đặc sứ, có quyền đi lại vào mọi khu vực đặc biệt để phục vụ cho công tác từ thiện.

Các đóng góp của Lê Minh tại Liên hợp quốc còn sớm hơn Lý Liên Kiệt rất nhiều và được anh duy trì đều đặn. Năm 2010, anh chính thức trở thành Ủy viên của Hội đồng UNICEF tại Hong Kong.

Bị gọi là 'Thiên Vương thất bại nhất', phải bán tháo nhà trả nợ: Cuộc sống của Lê Minh thật sự ra sao? - 7
Lê Minh đại diện Unicef trao tặng 500.000 USD cho các nạn nhân ở Tứ Xuyên năm 2008.

Trang QQ nhận xét: "Lê Minh thực ra là một nghệ sĩ khá kín tiếng. Tuy không ồn ào nhưng anh rất có thực lực. Có thể nói Lê Minh vẫn luôn là người giàu có nhất trong Tứ đại Thiên Vương".

Theo Phương Phương (Thế Giới Trẻ)