Sao 360°

Bệnh tình Minh Thuận không trở nặng như lời đồn

MC Anh Khoa cho biết thông tin ca sĩ Minh Thuận phải trở lại phòng hồi sức đặc biệt đang lan truyền trên các trang mạng là sai sự thật.

 

MC Anh Khoa cho biết thông tin ca sĩ Minh Thuận phải trở lại phòng hồi sức đặc biệt đang lan truyền trên các trang mạng là sai sự thật.

Thông tin trên khiến nhiều người lo lắng - đặc biệt là các fan của giọng caTóc em đuôi gà. Tuy nhiên theo xác minh mới nhất của Zing.vn, thông tin trên hoàn toàn sai lệch.

Chia sẻ với PV vào lúc 17h20, MC Anh Khoa cho biết anh và ca sĩ Thu Minh vừa rời bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) sau khi đến thăm Minh Thuận.

“Không có chuyện anh Thuận trở lại phòng hồi sức đặc biệt đâu. Tôi và ca sĩ Thu Minh vừa vào thăm anh. Anh ấy tỉnh táo, còn vui vẻ chào hỏi chị Minh một chút mà. Sức khỏe của anh Thuận vẫn tiến triển tốt”, MC Anh Khoa khẳng định.

Cách đây ít phút, MC Anh Khoa cũng thông báo điều này trên trang cá nhân. Anh viết: “Có vào bệnh viện với anh Minh Thuận mới thấy có quá nhiều nguồn thông tin và dư luận, dù biết một điều là bằng tình cảm và sự quan tâm, ưu ái của mọi người dành cho anh là rất nhiều"

"Anh vẫn nằm nghỉ ngơi ở phòng riêng và cười vui vẻ. Khi anh đưa tay để nắm chặt tay chị Phương Thanh, chị Thu Minh và mình thì mình tin chắc một điều anh sẽ mau sớm khoẻ lại. Anh có thể viết chữ ra giấy để nói những gì anh muốn chia sẻ”.

 
Benh tinh Minh Thuan khong tro nang nhu loi don hinh anh 1
Ca sĩ Minh Thuận. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng đã đến thẳng bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe đàn anh.

Tại đây, “ông hoàng nhạc Việt” phải xin phép lãnh đạo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mới có thể vào tận giường thăm Minh Thuận. Anh kể đàn anh nhận ra mình và chảy nước mắt. Đồng thời, Minh Thuận còn giao tiếp với anh bằng cách viết ra giấy.

Minh Thuận phát hiện bị bệnh phổi từ tháng 8/2015. Anh đã điều trị bằng cả Tây y và Đông y. Cách đây vài tuần, anh uống thuốc Nam và đến ở một ngôi chùa ở Bình Thạnh với hy vọng mong bệnh tình thuyên giảm nhưng không thành công.

Anh được người nhà đưa vào vào viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, đồng thời phải trợ thở trong nhiều ngày liền. Đến chiều tối 5/9, sau khi được các bác sĩ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tận tình chữa trị, anh đã tỉnh hẳn và rời phòng chăm sóc đặc biệt.

 
Minh Thuận sinh năm 1969, là nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời với Phương Thanh, Lam Trường. Những đồng nghiệp từng làm việc với anh luôn công nhận ở anh sự nhiệt huyết, lao động nghiêm túc, chu đáo và tỉ mỉ.

Minh Thuận từng bị tai biến và tiết lộ bị bệnh viêm phổi từ năm 2015. Hồi tháng 8, anh chia sẻ sức khỏe chuyển biến tốt cho đến khi tình trạng trở nên xấu đi.

Thông tin anh bị ung thư phổi và phải trợ thở được báo chí đăng tải vào tối 3/9. Những ngày qua, anh điều trị tại viện Phạm Ngọc Thạch. Tình hình sức khỏe của Minh Thuận được người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đặc biệt quan tâm.

Theo Lâm Vĩnh Thái (Zing.vn)