Sao 360°

Bebe Phạm lần đầu tiết lộ về chồng mới "hơn cả đại gia"

"Anh Dustin không phải đại gia, hai vợ chồng không giàu gì hết nhưng nếu nói về tài năng và cái đức của anh thì tôi phải nói rằng các đại gia phải ngả mũ cúi chào", cựu người mẫu Bebe Phạm.

"Anh Dustin không phải đại gia, hai vợ chồng không giàu gì hết nhưng nếu nói về tài năng và cái đức của anh thì tôi phải nói rằng các đại gia phải ngả mũ cúi chào", cựu người mẫu Bebe Phạm.

- Bebe và Bảo Hòa là hai siêu mẫu Việt đầu tiên gây chú ý trên trường quốc tế nhưng sau 1 thời gian bạn gần như biến mất hoàn toàn và giờ trở lại với vai trò nhà sản xuất phim 'Trúng số' do chồng mình là diễn viên Dustin Nguyễn đạo diễn. Chị có lên kế hoạch cho tất cả mọi thay đổi này?
 
- Tôi không toan tính hay lựa chọn gì bởi tôi tin vào duyên số, mình có tính thế nào thì rồi cũng vòng về điểm đó. Thành ra tôi đặt mục tiêu gì cả, cái gì đến với mình thì mình sẽ đi theo hướng đó. Bởi làm gì cũng theo những gì đã định sẵn vô tình đặt 1 áp lực trên vai mà cuộc sống thì vô cùng đáng quý. May mắn là tôi đã học được điều này từ rất sớm, từ bố tôi. Do vậy tôi biết trân quý những gì mình đang có và sống thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Cựu người mẫu Bebe Phạm xuất hiện tại buổi ra mắt phim 'Trúng số' do chồng cô là diễn viên Dustin Nguyễn đạo diễn tại Hà Nội tối 3/2 với tư cách nhà sản xuất.
 
- Chính xác thì chị kết thúc nghề người mẫu của mình từ khi nào?

- Hôm trước có người hỏi, tôi cũng phải nghĩ 1 hồi mới nhớ ra. Hình như tôi ngưng làm người mẫu sau khi bị phạt (Bebe Phạm bị phạt vì tụt váy áo trong show "Diamond Night" vào tháng 10/2010 - PV). Đó là thời điểm 2010, khi tôi đang làm phim 'Huyền sử Thiên đô'. Lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện tiếp tục ngay ngưng làm người mẫu. Chỉ là khi phim tới thì mình nhận làm. Sau đó hành trình cuộc sống đưa tôi ra nước ngoài rồi trở lại Việt Nam, nên duyên với anh Dustin và có con. 

- Chuyện tình giữa chị và Dustin Nguyễn đã diễn ra như thế nào? Hình như rất ít người biết được 'tình sử' của hai người cho tới khi anh chị làm đám cưới mới đây?

- Hai đứa biết nhau từ lâu, từ thời điểm anh ấy làm Dòng máu anh hùng cách đây cũng 10 năm rồi. Năm 2008 quay về Việt Nam 1-2 lần, gặp lại anh ấy chúng tôi trao đổi với nhau như những người đồng nghiệp. Lúc đó quan hệ chỉ ở mức bạn bè đồng nghiệp. Anh em quý mến nhau thì trao đổi về công việc và tâm sự về cuộc sống. Lúc đó tôi quen bao nhiêu người anh ấy cũng biết hết. Thời gian sau tôi sống ở Mỹ, mãi tới năm 2011 về Việt Nam tôi mới gặp lại anh. Tôi thì mới chia tay bạn trai, anh cũng nói mới chia tay với vợ.

Anh hỏi tôi lúc đó làm gì, tôi nói: Anh ơi, chắc em không làm nghề nữa đâu! vì đi casting cũng chán. Anh động viên tôi đừng chán nản. Rồi sau đó hai anh em lại có duyên cùng được cast phim Truy sát bên Thái Lan. Khi ấy tôi cũng lười đi đóng phim vì đang bận rộn với việc kinh doanh ở tiệm thời trang. Nhưng từ sự động viên của anh, tôi nhận lời tham gia. 2 tuần đóng phim bên Thái Lan, tôi và anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. Rồi khi trở về, những cuộc trò chuyện nhiều hơn và từ từ rồi tình yêu cũng tới. Tự nhiên đến mức sau đó 1 thời gian hai đứa nhìn nhau vẫn không hiểu vì sao lại quen nhau (cười).


Đối với tôi, con là số 1

- Trước khi tổ chức đám cưới Bebe và Dustin đã có thời gian sống chung và sinh liền 2 bé con. Tuy nhiên suốt thời gian dài cả hai đều giữ kín chuyện riêng, tại sao vậy?

- Cũng có nhiều anh chị nhà báo gặp nhưng tôi đều từ chối vì không thích nói về điều gì khác ngoài nghệ thuật. Cũng đơn giản lắm vì lúc đó con của chúng tôi còn bé quá. Mà đứa đầu tiên tôi nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Nó dính mình như sam, cứ 1-2 tiếng nó lại bú mẹ 1 lần. Cứ liên tục như vậy đến 12 tháng tôi mới cai sữa.

Đối với tôi con là số 1 nên tôi không ngại chuyện cho con bú có ảnh hưởng đến cơ thể mình không. Vừa ngưng cho con bú xong tôi lại mang bầu đứa nữa. Tôi rất mê con nít nên khiến cho anh ấy thở không kịp. Khi đang bầu bé thứ 2, gặp kịch bản Trúng số, cả tôi và anh Dustin đều ưng nên cùng ngồi lại với tác giả kịch bản để bàn chuyện làm phim. Khi phim bấm máy tôi đang mang bầu 6 tháng. 

- "Trúng số" là phim đầu tiên Bebe Phạm làm nhà sản xuất?

- Không, trước đó tôi cũng đã tham gia sản xuất vài phim. Tôi có công ty riêng chuyên làm dịch vụ cho mấy hãng nước ngoài. Tuy nhiên Trúng số là phim đầu tiên cho thị trường Việt Nam tôi làm nhà sản xuất.

- Vậy kế hoạch quay lại màn ảnh với tư cách diễn viên của chị thì sao?

- Có một phim mời tôi tham gia và anh Dustin đang thuyết phục tôi nhận. Tôi nói anh ấy giỏi vì cùng lúc có thể vừa diễn, vừa đứng sau máy quay đạo diễn nhưng tôi thì không tự tin có thể làm được 1 lúc hai việc. Mà anh này rất hay, cứ lúc nào thiếu diễn viên lại quay sang nói tôi đóng (cười). Đang có 1 phim Mỹ họ thuyết phục tôi tham gia vì cần diễn viên nói được tiếng Anh. Nhưng tôi đang trốn vì chỉ muốn đóng làm nhà sản xuất thôi.

Dustin Nguyễn cài lại khăn voan cho vợ trong ngày cưới vào 21/1 vừa qua.


Ở bên anh ấy, tôi thấy rất bình an

- Là một diễn viên có tiếng, ngoài đời thường Dustin là người thế nào trong mắt vợ nhỉ?

- Anh ấy cứ chọc tôi: 'Em bắt nạt anh hoài, anh không lớn nổi!' (cười lớn). Ngoài đời anh là một người chồng, người cha rất tốt. Nhiều người có hỏi tôi một câu rất hợp thời bây giờ là tại sao Bebe chân dài mà không đi với đại gia mà chọn anh. Và tôi dám nói với họ rằng: 'Anh Dustin không phải đại gia, hai vợ chồng không giàu gì hết nhưng nếu nói về tài năng và cái đức của anh thì tôi phải nói rằng các đại gi phải ngả mũ cúi chào'. 

- Chị ngưỡng mộ anh ấy vì điều gì đầu tiên?

- Tôi không nghĩ mình chọn chồng mình đâu, cũng như nghề tôi cũng không chọn. Mọi thứ đến rất tự nhiên. Còn với anh Dustin, khi ở bên nhau, điều anh tạo cho tôi là cảm giác rất bình an. Anh và hai con là chỗ dựa và nguồn sức mạnh để tôi làm tất cả mọi chuyện.

- Xin lỗi vì nhắc lại chuyện quá khứ. Trước đây khi biết chuyện Dustin Nguyễn đã nhiều năm ở bên để chăm sóc cho người vợ ngồi trên xe lăn, nhiều người đã vô cùng ngưỡng mộ sự hy sinh của anh ấy. Còn chị nghĩ gì về điều chồng mình đã từng làm?

- Bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ anh ấy. Điều đó cho thấy anh ấy là người rất có đức vì không phải ai rơi vào hoản cảnh ấy cũng làm được như anh. Chăm sóc 1 người tật nguyền như vậy không dễ. Bà tôi cũng đã từng bị ốm liệt giường 1 tháng trước khi mất. Là người gần gũi và chăm sóc bà những ngày cuối đời, tôi hiểu việc chăm sóc 1 người tàn tật là như thế nào. Tôi nghĩ trong cuộc sống cái gì cũng đều là từ chữ duyên. Nếu hành trình anh và chị Angela đi với nhau 14 năm đã đẹp như vậy rồi, thì cho dù không phải là Bebe cũng sẽ là 1 người nào đó khác sẽ đồng hành với anh Dustin đi tiếp hành trình sống.

Bebe Phạm kém Dustin Nguyễn tới 20 tuổi.


Muốn có thêm nhiều con nữa

- Sau tất cả, chị có nghĩ mình là người may mắn khi có được anh ấy, một người đàn ông nhiều người ngưỡng mộ và mong được sở hữu?

- Tôi nghĩ mình là người may mắn vì có chồng tốt, con ngoan.

- Đó là lý do bạn đã hy sinh 1 khoảng thời gian dài cho chồng con và hoàn toàn im tiếng trong các hoạt động nghệ thuật?

- Tôi không nghĩ đó là sự hy sinh mà là bản năng và trách nhiệm của mình. Nếu mình nghĩ con cái là gánh nặng thì nó là gánh nặng còn nghĩ con cái là quà tặng thì đó sẽ là quà tặng. Con cái chính là sức mạnh, là niềm tự hào, là động lực để mình sống. Do vậy tôi nghĩ mình may mắn khi có 2 đứa con và người chồng tốt như vậy.

- Chị nói mình rất thích con nít, nên chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc có hai nhóc chứ? 

- Hai con của tôi cháu đầu mới 2 tuổi, bé còn lại mới 3 tháng. Tôi thì muốn có thêm con nữa nhưng anh Dustin nói từ từ chút xíu để tập trung lo cho 2 con tốt đã. 2-3 năm nữa thì chắc chắn sẽ tiếp tục chứ chưa ngưng ở con số hai (cười).

Bộ phim 'Trúng số' của họ sẽ ra mắt khán giả Việt từ ngày 12/2 này.

- Kế hoạch của gia đình chọ sẽ là ở Việt Nam lâu dài hay qua Mỹ để phát triển sự nghiệp?

- Chúng tôi luôn quy định với nhau chỗ nào anh Dustin ở thì đó sẽ là nhà ở tôi. Tôi ở đâu thì đó sẽ là nhà để anh ấy trở về. Mẹ anh ấy thì muốn chúng tôi qua Mỹ sống nhưng chúng tôi xin phép mẹ chỗ nào thuận lợi cho công việc, tốt cho các con thì sẽ ở lại. Ví dụ năm nay công việc ở VN tốt thì chúng tôi sẽ ở đây. Nhưng hiện anh Dustin có vài hợp đồng ở Trung Quốc nên có thể hết năm sau cả nhà sẽ sang đó. Quan trọng nhất là ở bên cạnh nhau, còn ở đâu thì không quan trọng.

- Xin cảm ơn chị!

>> Dustin Nguyễn - BB Phạm lần đầu xuất hiện sau đám cưới
>> Lộ ảnh đám cưới bí mật của Dustin Nguyễn và Bebe Phạm
>> Bebe Phạm đẹp "tròn trịa" bên Dustin Nguyễn sau khi cưới

Theo Hoàng Vy (VietNamNet)