Sao 360°

Bảo Thy: "Phụ nữ phải sống thật tốt mới được yêu thương"

Kỳ Duyên sở hữu gương mặt tròn trĩnh, Đặng Thu Thảo có đường nét thanh thoát từ bé.

Nữ ca sĩ quan niệm, phái yếu sinh ra là để được trân trọng, nâng niu.

Khi ca khúc Lonely đạt mốc 15 triệu lượt nghe và vẫn còn giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng, tối 18/7, Bảo Thy tiếp tục tung bài hát mới vẫn do chính cô tự sáng tác mang tên Quay lưng đi. Ca khúc nói về tâm trạng đau buồn, dằn vặt của người con gái sau khi kết thúc tình yêu đẹp của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ, đây là một trong những ca khúc có ca từ sâu lắng, cảm xúc nhất mà cô tâm đắc. Sau một đêm ra mắt, bài hát đã đạt tổng lượt nghe 150.000, là con số khá cao với một bài mới tinh. 

Ca sĩ Bảo Thy. Ảnh: Nkevin

Bảo Thy tâm sự, cô là một người nhạy cảm. Khi hát, cô chọn cách thể hiện thật cảm xúc, đến nỗi nhiều người nhận xét cô hay hát về những câu chuyện tình của chính mình. Tuy nhiên, Bảo Thy lấy cảm xúc từ những câu chuyện của mọi người xung quanh. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô còn đọc sách, tiểu thuyết, xem phim... để lấy thêm cảm xúc, hòa vào tâm trạng của nhân vật. Với Quay lưng đi, Bảo Thy khẳng định nó mong manh nhưng không dễ vỡ, buồn nhưng không bi lụy. "Tôi muốn thể hiện tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Đôi khi việc phải dừng lại hay từ bỏ một mối quan hệ nào đó không phải vì cả hai đã hết yêu. Cuộc sống hiện nay có rất nhiều lý do để người ta phải chọn cách quay lưng với người mình yêu, chọn cách không níu kéo vì biết tương lai sẽ không đi đến một kết quả hạnh phúc trọn vẹn".

Bảo Thy chia sẻ thêm, trong tình yêu cô là một người chung thuỷ tuyệt đối, yêu chân thành, hết lòng và không bao giờ bi luỵ. Nữ ca sĩ quan niệm, phụ nữ sinh ra phải được trân trọng, nâng niu và phái yếu phải sống thật tốt thì mới có thể nhận được sự yêu thương hết mực từ một nửa của mình. 

bao-thy-phu-nu-phai-song-that-tot-moi-duoc-yeu-thuong-1

Bảo Thy chia sẻ, trong tình yêu cô chân thành và chung thủy tuyệt đối.

Khi nghe Quay lưng đi, những ai từng yêu thích Bảo Thy sẽ nhận thấy tiết tấu, phần hòa âm, câu chữ, cách hát của ca khúc này rất quen thuộc, gợi nhớ về giai đoạn nữ ca sĩ đình đám với loạt hit ballad. Sau sản phẩm này, Bảo Thy và ê kíp sẽ bắt đầu thực hiện một dự án mới với thể loại Deep House, pha G-House kết hợp cùng vũ đạo để giới thiệu hình ảnh cũng như định hướng sắp tới một cách mạnh mẽ hơn. "Ngày trước, tôi ra bài hát mới liên tục đến mức bản thân cũng bị choáng. Nhưng bây giờ thì thi thoảng ra single nên tôi không sợ khán giả bị quá tải. Tôi nghĩ mỗi bài hát đều có nét riêng và không bị trùng lặp về phong cách nhạc nên chúng sẽ có vị trí riêng".
 

Theo H.Quy (Ngoisao.net)