Nữ diễn viên "Biết chết liền" không quan tâm tin đồn mình có đại gia chống lưng, cũng không giải thích kiếm nhiều tiền nhờ đâu và khẳng định không bao giờ nhận cát-xê thấp.
Nữ diễn viên "Biết chết liền" không quan tâm tin đồn mình có đại gia chống lưng, cũng không giải thích kiếm nhiều tiền nhờ đâu và khẳng định không bao giờ nhận cát-xê thấp.
- Tôi cảm thấy vui vì được mọi người nhìn nhận tích cực về hình ảnh của mình, xem như mọi cố gắng, ý thức của mình đều được ghi nhận. Tuy vậy, bản thân vẫn muốn tốt hơn nữa, dù đã cố gắng nhưng tôi thấy mình làm bao nhiêu vẫn chưa đủ. Do đó, trong năm tới, tôi sẽ phải phấn đấu hơn để mọi người có cái nhìn đúng đắn về con người cũng như khả năng của mình.
Phương Trinh ân hận vì những scandal. |
- Tôi chỉ muốn nói thế này, có những thời điểm, muốn uốn mình theo một khuôn khổ nào đó cũng thật khó. Tuy nhiên, con người đến một lúc nào đó sẽ hiểu mình cần phải làm gì để đúng đắn hơn. Ai cũng có tuổi trẻ, cũng có những bồng bột và đến lúc họ sẽ nhận ra mình sai ở đâu, cần sửa như thế nào. Tôi cũng không ngoại lệ.
Sau quá nhiều ồn ào mọi người đã chứng kiến, có những chuyện tôi cố gắng kiểm soát nhưng rồi mọi việc cứ xảy ra không theo ý mình muốn. Nói thật, bây giờ tôi sợ scandal lắm, sợ ồn ào, điều tiếng. Phương Trinh bây giờ chỉ muốn sống vui vẻ, bình yên, làm những gì mình thích và được khán giả ủng hộ.
- Bây giờ, nhìn lại những scandal cũ về mình, chị cảm thấy thế nào?
- Scandal với tôi chưa bao giờ là điều mong muốn. Tôi sẽ luôn cố gắng để những ồn ào không xảy ra trong cuộc sống của mình bởi scandal luôn là con dao hai lưỡi và rất nguy hiểm. Tôi vốn là một diễn viên chuyên nghiệp, được khán giả ủng hộ, yêu mến qua nhiều vai diễn, do đó, tôi không cần nhờ đến những thị phi để nổi tiếng.
Có những lúc rảnh rỗi, ngồi buồn một mình, nghĩ lại những gì đã qua trong vài năm gần đây, quả thật, tôi rất buồn khi nhớ lại bao lần gặp scandal. Tôi cũng hối hận lắm nhưng hối hận bây giờ cũng không thay đổi được gì nên tôi dặn mình hãy dành thời gian, tâm trí để xây dựng hình ảnh mình đẹp trong công việc lẫn cuộc sống.
- Chị còn trẻ nhưng xài tiền không tiếc tay như bỏ vài trăm triệu để mua một chiếc đồng hồ, điện thoại hay vung cả tỷ để mua hàng hiệu mỗi lần xuất ngoại. Chị lấy đâu ra tiền nhiều như thế trong khi gia đình chị không quá giàu sang, thu nhập tự kiếm lại càng khó tin?
- Tôi có đi làm, tôi có lao động nên tôi được quyền hưởng những thành quả lao động do mình làm ra. Tôi cũng đủ thông minh để cân đối kinh tế của mình cũng như của gia đình. Tôi luôn nghĩ, mình còn trẻ, làm được thì tiêu được, nhưng không tiêu hết tiền mình kiếm ra là được.
Nữ diễn viên không ngại tin đồn có đại gia chống lưng. |
- Gia đình chỉ cần tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi. Ba mẹ tôi chăm gia đình để tôi có thể làm những điều mình yêu thích và mơ ước. Ba mẹ tôi buôn bán nhỏ vì họ không muốn cảnh nhàn cư vi bất thiện, chứ gia đình tôi không bao giờ chờ đợi vào những thu nhập đó để sống tốt hơn. Cách sống của ba mẹ khiến tôi học hỏi được rất nhiều từ họ. Tôi cũng cảm thấy trân trọng ba mẹ hơn vì dù cuộc sống có thay đổi thế nào, họ vẫn muốn làm ra những đồng tiền từ sức lao động của chính mình chứ không phải ở nhà để hưởng thụ.
- Ngoài một vài hợp đồng quảng cáo, năm qua, chị không đi hát, không đóng phim, nhưng vẫn mua thêm xế hộp 6 tỷ, chị giải thích thế nào về tin đồn đại gia chống lưng?
- Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích chi ly về thu nhập của mình với bất kỳ ai. Mọi người chỉ cần biết rằng, nếu không có tiền, làm sao tôi có thể chi tiêu như thế được. Nếu mình sống mà cứ phải lo sợ người khác nhìn nhận và đánh giá thế nào thì tôi sẽ không thể vui vẻ và thoải mái được.
Phương Trinh nhường xe cũ cho em gái Phương Trang. |
- Tôi có các hợp đồng quảng cáo. Tôi cũng là gương mặt đại diện cho các spa, thẩm mỹ viện, mỹ phẩm… Ngoài ra, tôi còn tham dự sự kiện rất nhiều. Tôi chỉ nói thế này, tôi không bao giờ nhận công việc với mức giá thấp. Tôi cũng không có tính kì kèo giá cát-xê. Những ai từng làm việc với tôi đều biết, tôi thường nhận lời quảng cáo hay sự kiện đúng giá, bớt một giá tôi cũng không đi, không tiếc nuối. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi.
- Tham gia Bước nhảy hoàn vũ năm nay, chị là cái tên nổi bật thu hút sự quan tâm của truyền thông nhưng lại không được đánh giá cao về chuyên môn như nhiều thí sinh khác, chị nghĩ sao?
- Tôi biết điều đó nên luôn cố gắng từng ngày để mọi người ghi nhận sự phấn đấu của mình. So với các thí sinh khác, tôi không có lợi thế khiêu vũ. Họ đều là những người làm quen với bộ môn khiêu vũ từ lâu, trong khi đó, khi nhận lời tham gia sân chơi này, tôi mới bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ, con đường mình đi sẽ khó khăn hơn người khác nhưng không vì vậy mà mình nản lòng.
Theo Thanh Ngọc (Zing.vn)