Sao 360°

Á hậu Thanh Tú: 'Yêu cầu thủ như U23 Việt Nam cũng được'

Thanh Tú mong tìm được tình yêu trong năm 2018

Người đẹp sinh năm 1994 tâm sự cô ấn tượng với tiền vệ Xuân Trường ấm áp, mắt híp dễ thương, thủ môn Tiến Dũng chân chất và Hồng Duy đáng yêu.

Ngô Thanh Thanh Tú đoạt danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô gây chú ý vì sở hữu chiều cao ấn tượng 1,81 m và là em gái của á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngô Trà My. 

Thanh Tú không chăm đi sự kiện như nhiều người đẹp khác, mà chọn lối sống lặng lẽ hơn. Với cô, đó không phải con đường an toàn hay nhạt nhẽo, mà là con đường ý nghĩa. 

Không áp lực phải kiếm nhiều tiền cho bố mẹ

- Nhìn lại khoảng thời gian gần hai năm kể từ khi trở thành á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

- Có lẽ sự thay đổi nhiều nhất là tôi thường xuyên phải xa gia đình, đi công tác. Có thời điểm không được gặp bố mẹ cả tháng. Tôi là tuýp người của gia đình nên cảm thấy rất buồn. Nhưng đồng nghĩa với điều đó, tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết tự sắp xếp lo toan mọi thứ.

Khi đứng trước công chúng, tôi không cảm thấy áp lực, mà chỉ cố gắng để mình xuất hiện chỉn chu nhất. Tôi vẫn là Thanh Tú thôi, chứ không phải cô gái nào khác.

- Thế còn những áp lực khi bước chân vào lĩnh vực giải trí?

- Tôi có thói quen chọn lọc các sự kiện để tham gia, xem sự kiện nào phù hợp với mình, với sở thích và ý nghĩa của chương trình. Do đó, tôi không xuất hiện nhiều trong lĩnh vực giải trí.

Tôi hướng đến việc thu thập kiến thức, kinh nghiệm để sau này trở thành nhà ngoại giao. Có thể vì không tiếp xúc nhiều, nên tôi không gặp khó khăn.

Quỹ thời gian của chúng ta hạn hẹp, một ngày chỉ có 24 giờ. Tôi dành rất nhiều thời gian cho các công tác xã hội, chương trình ý nghĩa. Và khi đó, mình không còn thời gian để đi sự kiện.

Những hoạt động này mang đến cho tôi trải nghiệm, kiến thức còn quý giá hơn tiền bạc. Tôi rất hạnh phúc. 

Á hậu Thanh Tú: 'Yêu cầu thủ như U23 Việt Nam cũng được'
Thanh Tú theo đuổi hình ảnh nữ tính, chỉn chu. Ảnh: NVCC.

- Theo đuổi sự nghiệp ngoại giao là con đường gia đình định hướng cho chị hay đam mê của bản thân?

- Bản thân tôi muốn như vậy và gia đình lúc nào cũng ủng hộ, động viên. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng chỉ đóng vai trò là người tư vấn, còn quyết định là ở mình. Trong cuộc sống, tôi luôn chủ động và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. 

Trước khi trở thành á hậu, tôi đã có thời gian thực tập bên Bộ Ngoại giao và thấy rất phù hợp. Mình thích công việc này nên sẽ theo đuổi. Hơn nữa, khi trở thành nhà ngoại giao, tôi vẫn có cơ hội hoạt động xã hội trên cương vị á hậu. Tôi tin như vậy.

- Người ta vẫn nói hoa hậu là "nghề" kiếm tiền bằng việc dự sự kiện, vậy mà điều này dường như lại không đúng với Thanh Tú?

- Đúng là cuộc thi nhan sắc là bước ngoặt để các cô gái đổi đời. Một cô gái chưa ai biết đến, sau cuộc thi ngay lập tức trở thành tâm điểm, được các nhãn hàng săn đón. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Tôi quan niệm cái gì càng dễ thì càng nhanh ngã. Theo tôi, mình nên biết điểm dừng và biết cách để đi con đường dài.

- Chọn con đường thầm lặng, phải chăng Thanh Tú học hỏi từ chị gái - á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015?

- Tôi với chị gái khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Có thể do con đường Tú chọn khác đa số hoa hậu, á hậu nên mọi người cho là an toàn, nhạt nhẽo. Nhưng tôi thấy nó ý nghĩa đấy chứ.

Tôi rất háo hức với mỗi chuyến đi, vui hơn nhiều so với đi sự kiện - dù tốn thời gian và không mang lại tiền bạc. Khi bạn mang niềm vui đến cho người khác, bạn thực sự thấy tâm hồn mình rộng mở, bao la.

Á hậu Thanh Tú: 'Yêu cầu thủ như U23 Việt Nam cũng được' - 1
Á hậu 9X muốn trở thành nhà ngoại giao tương lai. Ảnh: NVCC.

- Để được thoải mái làm những việc mình yêu thích, chắc hẳn chị có hậu phương vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất?

 - Tôi thấy mình may mắn vì gia đình rất thoải mái, tôi không áp lực phải kiếm nhiều tiền về cho bố mẹ. Bản thân Tú cũng không có quá nhiều nhu cầu sắm sửa, ăn diện.

Mình thấy đẹp là được, không quan trọng phải hàng hiệu. Tôi cũng có túi Dior, Chanel, nhưng vẫn có những món đồ rất rẻ.

Thỉnh thoảng, tôi cũng chụp ảnh với những chiếc túi mình yêu thích nhưng thường che đi vì mục đích không phải để khoe. 

- Chị có mối quan hệ thân thiết nhất với ai trong showbiz? 

- Đỗ Mỹ Linh là người tôi thân nhất, hai chị em độ tuổi ngang nhau, có thể chia sẻ rất nhiều điều. Ngoài Mỹ Linh, tôi cũng chơi thân và ngưỡng mộ chị Ngọc Hân.

Chị là hoa hậu bản lĩnh, sau bao nhiêu năm vẫn giữ được sức hút qua những việc chị làm, lối sống không scandal. Đó cũng là hình mẫu tôi theo đuổi và mong được ủng hộ.

Mong muốn đại diện Việt Nam thi nhan sắc thế giới

- Trong năm 2018, Thanh Tú có những kế hoạch, dự định gì để vừa thực hiện vai trò của một á hậu, vừa theo đuổi ước mơ? 

- Năm 2017, tôi thử sức ở lĩnh vực mới là MC và nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả. Do đó, trong năm nay, tôi sẽ tập trung vào vai trò MC ví nó bổ trợ tốt cho công việc ngoại giao sau này.

Tôi đã dẫn chương trình Câu chuyện trái tim, Hành trình văn hóa Việt, dẫn sự kiện Liên hoan phim... và sắp tới là một chương trình chính luận. Ngoài ra, tôi cũng có những kế hoạch đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mùa mới, cũng là dịp kỷ niệm 30 năm cuộc thi.

- Vậy còn dự định đi thi nhan sắc quốc tế mà chị chia sẻ gần đây? 

- Đến thời điểm này, tôi chưa có kế hoạch cụ thể nào cả. Nhưng đó là mong ước thực sự của Thanh Tú. Tôi nghĩ mình phải có thời gian để chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng bởi lúc ấy mình là đại diện của Việt Nam, chứ không phải chỉ đi thi cho cá nhân. 

- Người đẹp Việt tham gia đấu trường nhan sắc đều trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, thậm chí có trường hợp còn bị "ném đá". Chị lo ngại ra sao về điều này? 

- Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, tôi từng đối diện thị phi, vướng tin đồn làm răng. Khi đó, những người thân khuyên khóa Facebook, không đọc bình luận. Tôi làm như vậy và đã vững vàng vượt qua. Nếu trong tương lai đi thi, tôi nghĩ mình sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua búa rìu dư luận.

Á hậu Thanh Tú: 'Yêu cầu thủ như U23 Việt Nam cũng được' - 2
Thanh Tú mong ước được đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế.

- Một trong những trải nghiệm đặc biệt đầu năm 2018 của chị là có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với các cầu thủ U23 Việt Nam. Trải nghiệm này có ý nghĩa như thế nào với chị? 

- Bản thân tôi là cô gái thích bóng đá nên luôn theo dõi, cổ vũ U23 Việt Nam hết mình. Khi biết đội tuyển Việt Nam vào chung kết, tôi đã làm visa gấp rút khi đang quay hình, không có thời gian chuẩn bị quần áo. Tôi gần như là người sớm nhất có mặt ở Trung Quốc để cập nhật thông tin cho mọi người.

Khi tiếp xúc gần hơn với các em U23, tôi thấy các em là những chàng trai ở độ tuổi 20 rất ngây thơ, thật thà, chất phác. Hành trình của U23 truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi và điều ý nghĩa nhất chính là ý chí chiến đấu, vượt lên khó khăn của các "người hùng".

- Chị ấn tượng với ai nhất trong đội U23 Việt Nam?

- Mỗi người tôi ấn tượng theo một cách riêng. Đầu tiên phải kể đến Xuân Trường - chàng trai ấm áp, trầm tĩnh, đôi mắt híp rất dễ thương. Hồng Duy cũng đáng yêu, những màn bán hàng của em ấy khiến tôi cười lăn lộn. 

Yêu một cầu thủ như U23 Việt Nam cũng được

- Từng tâm sự chiều cao "khủng" là trở ngại khiến mình khó tìm bạn trai, chị nghĩ sao nếu yêu một cầu thủ với chiều cao lý tưởng? 

- Nếu yêu một cầu thủ như trong đội U23 Việt Nam thì tôi thấy cũng được!

- Chàng trai nào có nhiều điểm giống hình mẫu mà chị tìm kiếm?

- Nếu nói về hình mẫu, tôi sẽ xin chiều cao của Văn Hậu, tính cách trưởng thành của Xuân Trường, sự chân chất của Tiến Dũng, đáng yêu của Hồng Duy và sự tưng tửng của Đức Chinh. 

- Nhưng không ít người khuyên các cầu thủ đừng yêu gái showbiz, quan điểm của chị thế nào? 

- Showbiz chỉ là một xã hội thu nhỏ, cũng có người tốt, người xấu, người này người kia. Tôi nghĩ yêu ai thì yêu, điều quan trọng nhất là tìm được người phù hợp với mình. 

Á hậu Thanh Tú: 'Yêu cầu thủ như U23 Việt Nam cũng được' - 3
"Tôi thấy thoải mái khi không có người yêu".

- Ngay lúc này, chị mong ước điều gì cho năm Mậu Tuất 2018? 

- Năm 2017, tôi trải qua nhiều khó khăn, công việc không suôn sẻ, khiến mình mệt mỏi. Tôi mong năm mới mọi thứ thuận lợi và quan trọng nhất là sức khỏe, bình an. 

- Không thấy điều ước cho tình yêu nhỉ, dù chị chia sẻ chưa có mối tình đầu? 

- À có chứ. Nhưng tôi thấy mình vẫn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện gắn bó với ai. Nói cách khác tôi luôn cảm thấy thoải mái khi không có người yêu. Mình không vội nên mình không vớ bừa, không cần lúc nào cũng phải có người quan tâm chăm sóc.

Tôi muốn dành thời gian rảnh cho gia đình, bạn bè. Chắc tôi cũng là người khó tính, luôn để ý những chi tiết rất nhỏ để đánh giá người này có hợp với mình hay không. Quan điểm của tôi vẫn là không miễn cưỡng, không ép buộc, cái gì đến sẽ đến.

Theo Ly Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)