Sao 360°

4 cặp sao vẫn hạnh phúc dù chồng thiếu chung thủy

Thành Long và Lâm Phụng Kiều, Bành Thuận và Lý Tâm Khiết… vẫn chung sống vui vẻ bên nhau sau sóng gió hôn nhân.

 

Thành Long và Lâm Phụng Kiều, Bành Thuận và Lý Tâm Khiết… vẫn chung sống vui vẻ bên nhau sau sóng gió hôn nhân.

Tài tử Thành Long và người đẹp Đài Loan Lâm Phụng Kiều kết hôn năm 1982. Dù đã yên bề gia thất, nam diễn viên vẫn nổi tiếng là người đào hoa, phong lưu đa tình trong giới nghệ sĩ. Vụ ngoại tình với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi năm 1998 là scandal có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi của Thành Long, cặp đôi còn có con chung khiến sự việc ngày càng rắc rối. Chuyện "vụng trộm" tưởng chừng đẩy hôn nhân của tài tử và vợ đến bờ vực thẳm, nhưng Thành Long phút cuối đã quyết định bỏ rơi bồ nhí cùng con gái riêng Ngô Trác Lâm, công khai xin lỗi bà xã và mong được tha thứ. 

Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, Lâm Phụng Kiều chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của chồng. Cô không một lời oán trách, chỉ khuyên chồng nhanh chóng giải quyết sự việc êm đẹp, để "mình không làm thương tổn người ta, người ta cũng không làm thương tổn đến gia đình mình". Nhìn chồng chịu đả kích của dư luận, minh tinh Đài Loan còn lên tiếng bảo vệ Thành Long: "Tôi và con trai sẽ luôn đứng sau ủng hộ anh ấy".

4-cap-sao-van-hanh-phuc-du-chong-thieu-chung-thuy

Thành Long hạnh phúc bên vợ con, trong khi bồ nhí chịu cảnh làm mẹ đơn thân trong uất hận.

Cảm động trước sự khoan dung của Lâm Phụng Kiều, ngôi sao võ thuật ra sức bù đắp cho cô. Thành Long từng công khai di chúc sẽ để lại một nửa tài sản cho vợ và con trai, nửa còn lại đem đi quyên góp, không cho mẹ con Ngô Ỷ Lợi thừa hưởng một chút tài sản nào. Mới đây, khi Phùng Tổ Danh bị bắt vì nghiện ma túy, ông vua phim hài võ thuật Hong Kong cũng dành phần lớn thời gian ở bên Lâm Phụng Kiều vì sợ vợ trầm cảm. Hiện gia đình ba người đoàn tụ hạnh phúc sau khi con trai ra tù. 

Bành Thuận – Lý Tâm Khiết

Đạo diễn Bành Thuận tổ chức đám cưới với ca sĩ, diễn viên gốc Malaysia Lý Tâm Khiết năm 2010. Trước đó, nam đạo diễn nổi tiếng từng có một đời vợ và con gái riêng Hân Hân. Bành Thuận từng chia sẻ với báo giới rằng anh rất yêu Tâm Khiết vì cô hiền lành, nhân hậu và yêu thương con gái Hân Hân của mình như con đẻ. 

4 năm sau hôn lễ hạnh phúc, Bành Thuận bất ngờ bị bắt gặp khi đang bí mật hẹn hò với người mẫu trẻ Lý Duyệt Đồng. Hai người ôm hôn nhau tình tứ khi tới trung tâm Elements xem phim. Ban đầu, đạo diễn Phong vân 2 phủ nhận, cho rằng quan hệ của họ chỉ là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận, anh đành phải thừa nhận mình ngoại tình và tỏ ra hối hận, xin vợ tha thứ: "Nói xin lỗi thật khó khăn. Nhưng tôi đã sai hoàn toàn trong chuyện này. Sai lầm mà tôi gây ra làm tổn thương người đã hy sinh rất nhiều vì tôi. Anh xin lỗi, vợ yêu”. 

4-cap-sao-van-hanh-phuc-du-chong-thieu-chung-thuy-1

Bành Thuận ôm hôn người mẫu xinh đẹp (ảnh phải) dù đã có vợ.

Trước scandal ngoại tình của chồng, Lý Tâm Khiết tỏ ra vô cùng độ lượng, cô tha thứ cho anh và cho biết: "Tình cảm 12 năm không thể dễ dàng từ bỏ, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và quyết định sẽ cùng nhau đối diện. Vợ chồng tôi sẽ làm theo tiếng nói của trái tim. Thời gian sẽ cho mọi người thấy chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau". 

Sau sự việc ồn ào này, Bành Thuận trở về làm một người chồng, người cha mẫu mực. Nam đạo diễn cho biết sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho vợ hiền Lý Tâm Khiết. Đến nay, cặp đôi vẫn bên nhau mặn nồng, minh chứng cho tình yêu bền vững. 

Văn Chương – Mã Y Lợi 

Cặp diễn viên nổi tiếng đăng ký kết hôn vào năm 2008 và trở thành một trong những đôi vợ chồng mẫu mực của Cbiz. 6 năm sau, Văn Chương bất ngờ thừa nhận anh có qua lại với người đẹp Diêu Địch. Theo nguồn tin, nam diễn viên "phải lòng" bạn diễn sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Thời đại khỏa hôn. Trong thời gian đóng phim đầu năm 2014, cả hai thường tách đoàn ra đi chơi riêng, thậm chí sau khi rời Thâm Quyến, họ còn tới Hong Kong du lịch 6 ngày 5 đêm. Không ít cử chỉ thân mật của đôi tình nhân thời điểm đó đã được phơi bày trên mặt báo. Sina cho biết, Văn Chương và Diêu Địch bắt đầu đi lại từ tháng 7 năm 2013, cũng là giai đoạn vợ tài tử này bắt đầu mang thai con thứ hai. 

4-cap-sao-van-hanh-phuc-du-chong-thieu-chung-thuy-2

Dù vợ con đề huề, Văn Chương vẫn qua lại với Diêu Địch.

Ngay khi việc ngoại tình bị báo chí phanh phui, nam diễn viên chính thức xác nhận việc mình đã phản bội vợ, thừa nhận sai lầm trầm trọng: "Tôi không có gì để bào chữa, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả. Tôi đã phản bội Mã Y Lợi và các con, phản bội gia đình, phụ lòng tất cả những người tin tưởng và kỳ vọng ở tôi. Xin hãy chấp nhận và tha thứ, dù biết là rất khó nhưng tôi sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho mẹ con cô ấy".

Sau lời xin lỗi của chồng, Mã Y Lợi viết ngắn gọn trên trang cá nhân: "Yêu thì dễ nhưng hôn nhân thì không. Hãy trân trọng".  Nàng Hạ Tử Vy của Hoàn Châu cách cách 3 đã chọn tha thứ cho chồng. Cảm động trước sự bao dung của Y Lợi, Văn Chương quyết định dứt tình với bồ nhí. 

Trần Hạo Dân – Trương Lệ Toa

Mới kết hôn chưa được bao lâu, Trần Hạo Dân đã gặp tai tiếng khi có hành vi sàm sỡ nữ diễn viên trẻ Trần Gia Hằng. Anh lập tức phải mở họp báo công khai xin lỗi vì hành vi "yêu râu xanh" của mình: "Những gì mà tôi làm với Trần Gia Hằng tại Hoành Điếm thật bất lịch sự. Tôi đã uống quá nhiều nên mới dẫn đến hành vi nông nổi, thiếu ý thức". "Đoàn Dự" cũng gửi lời xin lỗi đến bà xã Trương Lệ Toa, anh cho biết mình rất hối hận làm vợ đang mang thai buồn lòng. Tài tử Hong Kong hứa thời gian còn lại trong cuộc đời sẽ dành cho gia đình và từ bỏ rượu bia.

4-cap-sao-van-hanh-phuc-du-chong-thieu-chung-thuy-3

Vợ của Trần Hạo Dân, người mẫu trẻ Trương Lệ Toa liên tục khóc khi nghe chồng xin lỗi. Cô trực tiếp đứng ra "ngọt nhạt" với Trần Gia Hằng, mong được nữ diễn viên trẻ tha thứ. Sau khi Lệ Toa sinh con gái đầu lòng, cuộc sống vợ chồng dần êm ấm trở lại. Gần đây, tổ ấm hạnh phúc của Trần Hạo Dân vừa đón thêm thành viên thứ 4. Trong vòng 5 năm sau khi kết hôn, họ sinh liền 4 nhóc tỳ: 2 trai, 2 gái. 
 

Theo L.Nguyễn (Ngoisao.net)