Thế giới

Xuất hiện tiêm kích tàng hình J-20 làm từ 5 tấn thép, phiên bản... "không thể bay"

Chiếc "J-20" này có chi phí 200.000 nhân dân tệ và được hoàn thành trong 14 tháng.

Chiếc "J-20" này có chi phí 200.000 nhân dân tệ và được hoàn thành trong 14 tháng.

Xuất hiện tiêm kích tàng hình J-20 làm từ 5 tấn thép, phiên bản...

Tờ SCMP (Hồng Kông) dẫn nguồn từ website tin tức Cnhubei.com cho hay, 3 nam thanh niên ở độ tuổi ngoài 20, đến từ một ngôi làng gần thành phố Vũ Hán - tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, đã bỏ ra 200.000 nhân dân tệ (khoảng 30.000 USD) và 14 tháng để chế tạo mô hình tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20.

Chiếc J-20 này dài 20m và cao 4m nhưng không thể bay vì không có động cơ và các thiết bị điện tử. Nó được dựng từ 5 tấn thép, dựa trên những hình ảnh về J-20 đã được công bố trên internet và các trang mạng/diễn đàn quân sự.

Xuất hiện tiêm kích tàng hình J-20 làm từ 5 tấn thép, phiên bản... không thể bay - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: SCMP

Quân đội Trung Quốc lần đầu đưa J-20 - mẫu tiêm kích tàng hình tiên tiến nhất của họ - ra mắt công chúng tại triển lãm hàng không Zhuhai ở tỉnh Quảng Đông hồi năm ngoái.

Wan Li, một trong những tác giả của mô hình J-20 cho biết anh thấy hứng thú với việc này bởi từ lâu đã mơ ước trở thành phi công không quân.

Xuất hiện tiêm kích tàng hình J-20 làm từ 5 tấn thép, phiên bản... không thể bay - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: SCMP

Ngoài ra, cũng theo Li, nhóm của anh đang có dự định tiến hành những dự án tương tự trong tương lai.

"Chúng tôi sẽ dựng mô hình mẫu xe tăng tiên tiến nhất sau khi hoàn tất mô hình máy bay này" - Li nói.

Mô hình J-20 của Li và 2 người bạn đã khiến cư dân mạng Trung Quốc rất ấn tượng.

"Dù chỉ là tấm kim loại nhưng tinh thần yêu nước của họ thật đáng ngưỡng mộ" - một cư dân mạng bình luận.

Theo QS (Trí Thức Trẻ)