Thế giới

Xem phi công Su-30, Casa 212 khổ luyện khắt khe

Để trở thành một sĩ quan phi công đủ khả năng vận hành những loại máy bay hiện đại, cần trải qua quá trình rèn luyện, khổ luyện khắt khe về mọi mặt.

Để trở thành một sĩ quan phi công đủ khả năng vận hành những loại máy bay hiện đại, cần trải qua quá trình rèn luyện, khổ luyện khắt khe về mọi mặt.

Tiếp nối truyền thống đó, lực lượng phi công ngày nay của Không quân nhân dân Việt Nam với các chiến đấu cơ như Su-30MK2 cùng nhiều máy bay hiện đại khác như Casa 212, DHC6… đang quyết tâm vượt qua những khó khăn gian khổ, làm chủ thuần thục các loại máy bay để bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc và đối với lực lượng không quân Việt Nam thì những phi công đã có hàng ngàn giờ bay như Đại tá Phi công Trần Quang Khải mới là tài sản quý giá nhất, còn hơn cả những chiến đấu cơ tối tân.

Theo QPVN