Thế giới

Xe tăng T-90M Proryv-3 trước cơ hội 'hồi sinh từ cõi chết'

Việc Quân đội Nga thông báo chưa có kế hoạch sản xuất lớn T-14 Armata vì giá thành quá cao đã mở ra cơ hội không thể tốt hơn đối với chiếc T-90M Proryv-3.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 là bản nâng cấp sâu từ chiếc T-90MS Proryv-2 (được chế tạo cho mục đích xuất khẩu), nó từng nhận kỳ vọng sẽ tạm thời lấp khoảng trống của T-14 Armata khi chiếc chiến xa này chưa được sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên sau màn ra mắt hoành tráng, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiếc T-90M sẽ sớm bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt do Nga đang tập trung nguồn lực vào dự án đầy tham vọng đó là nâng cấp 3.000 chiếc T-80BV lên chuẩn T-80BVM cũng như hiện đại hóa số lượng lớn T-72B thành T-72B3.

Tại Triển lãm quốc phòng Defexpo India 2018 tổ chức tại Ấn Độ, Nga đã mang tới đây một món quà đặc biệt đó là mô hình xe tăng T-90M tỷ lệ 1/10 chế tạo bằng công nghệ in 3D với độ chính xác cao để tặng cho những đoàn đại biểu tới từ các quốc gia Trung Đông giàu có, dẫn tới nhận định rằng Proryv-3 sẽ chủ yếu hướng đến thị trường xuất khẩu chứ không phải nội địa.

Xe tăng T-90M Proryv-3 trước cơ hội 'hồi sinh từ cõi chết'
Mô hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 do Uralvagonavod chế tạo

Nhưng mới đây đã có diễn biến mới rất đáng quan tâm, đó là việc Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov tuyên bố rằng trong giai đoạn trước mắt quân đội nước này sẽ chưa tiến hành sản xuất lớn T-14 Armata vì giá thành quá cao mà dồn lực để hiện đại hóa các phương tiện thiết giáp cũ, điều này đã mở ra cơ hội lớn cho T-90M.

Trong đội hình tác chiến hỗn hợp theo kiểu cao - thấp truyền thống, bên cạnh xương sống là những chiếc T-72B3 hay T-80BVM thì Nga vẫn cần một phương tiện có thể đảm nhiệm tốt vai trò chủ lực. Khi T-14 Armata chưa sẵn sàng thì dĩ nhiên ứng viên sáng giá nhất chính là T-90M.

Ước tính sơ bộ thì giá thành sản xuất mới mỗi chiếc T-90M Proryv-3 chỉ dao động quanh mức 5 triệu USD, chi phí này đã tiết kiệm rất nhiều nếu đặt cạnh con số 8 triệu USD của T-14 Armata, khiến cho việc chế tạo với số lượng vừa đủ không phải là gánh nặng.

Xe tăng T-90M Proryv-3 trước cơ hội 'hồi sinh từ cõi chết' - 1
Đồ họa phương án tích hợp pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm cho xe tăng T-90M Proryv-3

Một nguyên nhân nữa khiến cho triển vọng được sản xuất hàng loạt của T-90M Proryv-3 trở nên sáng sủa hơn giai đoạn đầu đó là người Nga đã công bố ý định biến nó thành một phương tiện chiến đấu đa năng, đảm nhiệm luôn cả vai trò của xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT.

Trên các diễn đàn quân sự Nga gần đây xuất hiện hình ảnh đồ họa xe tăng T-90M được tích hợp thêm pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm ở phía trái tháp pháo. 

Vũ khí bổ sung này phát huy tác dụng rất tốt khi chống lại các mục tiêu cỡ nhỏ không đòi hỏi phải sử dụng khẩu pháo 125 mm, bên cạnh đó nó còn có góc bắn rất cao đủ để chống lại bộ binh ẩn nấp trong các tòa nhà cao tầng.

Nếu phương án trên trở thành hiện thực, T-90M sẽ không cần có BMPT đi cùng hỗ trợ trong tác chiến đô thị, khiến đội hình tiến công trở nên rất gọn gàng trong khi vẫn đầy đủ uy lực. 

Chi phí chế tạo BMPT nếu được phân bổ qua T-90M sẽ không khiến cho ngân sách quốc phòng Nga bị đội lên quá nhiều.

Với những lý do trên, xe tăng T-90M Proryv-3 rõ ràng đang đứng trước cơ hội rất lớn được "hồi sinh từ cõi chết" để nắm giữ một vị trí quan trọng trong thành phần lực lượng tăng - thiết giáp Nga.

Theo Sao Đỏ (Soha/Trí Thức Trẻ)