Thế giới

Việt Nam tham dự tập trận gìn giữ hoà bình ở Mông Cổ

Lực lượng gìn giữ hoà bình của Việt Nam sẽ tham gia tập trận Khaan Quest 2015 cùng 26 nước tại Mông Cổ từ 20.6 - 1.7.2015.

Lực lượng gìn giữ hoà bình của Việt Nam sẽ tham gia tập trận Khaan Quest 2015 cùng 26 nước tại Mông Cổ từ 20.6 - 1.7.2015.

Lực lượng gìn giữ hoà bình các nước tham dự tập trận Khaan Quest 2012 - Ảnh: Quân đội Mỹ

 
Trang tin Lục quân Mỹ ngày 17.6 cho biết 80 lính Mỹ từ bang Alaska đã lên 2 máy bay C-130 Hercules bay đến thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ ngày 15.6 để tham dự cuộc tập trận thường niên lần thứ 13 này.
 
Cuộc tập trận Khaan Quest 2015 của lực lượng gìn giữ hoà bình năm nay gồm 1.200 người của hầu hết các nước chủ yếu ở khu vực Thái Bình Dương, do Quân đội Mông Cổ chủ trì và có sự phối hợp huấn luyện của Lục quân Mỹ và Thuỷ quân lục chiến Mỹ.
 
Các nước tham dự gồm Mỹ, Mông Cổ, Úc, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Czech, Pháp, Đức, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Tajikistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Việt Nam.
 
Cuộc tập trận nhằm củng cố sự sẵn sàng phối hợp quốc tế, phát triển các kỹ năng gìn giữ hoà bình, xây dựng mối quan hệ quân sự giữa Mỹ, Mông Cổ và các nước ở Thái Bình Dương.
 
Năm nay tập trận Khaan Quest diễn ra gần thủ đô Mông Cổ, có thao diễn chỉ huy và huấn luyện thực địa, phát triển các chiến thuật, kỹ thuật, cứu thương cùng các thủ tục khác.
 
Tập trận Khaan Quest được tiến hành từ năm 2003 trên cơ sở phối hợp giữa bang Alaska và Mông Cổ.
 

Lính Mỹ từ Alaska lên máy bay C-130 sang Mông Cổ dự tập trận gìn giữ hoà bình Khaan Quest 2015 - Ảnh: Quân đội Mỹ

 
Theo Thanh Niên Online