Thế giới

Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nhận xe tăng T-90MS?

Các phương tiện truyền thông Nga – Trung tin rằng, QĐND Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nhận xe tăng T-90MS hiện đại. 

Các phương tiện truyền thông Nga – Trung tin rằng, QĐND Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nhận xe tăng T-90MS hiện đại. 

Viet Nam da san sang tiep nhan xe tang T-90MS?
 Xe tăng chủ lực T-90MS.

Lực lượng Tăng-Thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện có khoảng 1.300 xe gồm các loại: T-34, T-54/55, T-62, T-59, PT-76.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thế giới thì xe tăng có trong trang bị của QĐND Việt Nam đều không thể đáp ứng được các yêu cầu trong tác chiến hiện đại, đó đó chúng cần được nâng cấp và mua sắm các trang bị mới.

Năm 2005, Việt Nam đã bày tỏ ý định mua 150 xe tăng T-72M1 của Ba Lan, nhưng các xe tăng này không có giáp phản ứng nổ, không có thiết bị nhìn đêm, cuối cùng hai bên đã không ký kết được hợp đồng này.

Cuối năm 2009, Việt Nam bắt đầu bắt tay vào việc sử dụng công nghệ của Israel để nâng cấp xe tăng T-54/55 lên chuẩn T-55M3. Năm 2012, sau nhiều năm nghiên cứu, Việt Nam bắt đầu thử nghiệm trang bị xe tăng T-55M3.

Viet Nam da san sang tiep nhan xe tang T-90MS?-Hinh-2
 Xe tăng T-55M3.

Xe tăng T-55M3 xuất hiện với ngoại hình thay đổi hoàn toàn cùng hệ thống hỏa lực hiện đại gồm pháo 105mm rãnh xoắn, đại liên 12,7mm điều khiển tự động cùng giáp bổ sung hiện đại, thiết bị cảm biến khí tượng MAWS6056B do công ty Idram của Thụy Sỹ chế tạo, động cơ 1,000 mã lực của Đức và hộp truyền động và hệ thống điều khiển mới, trên xe còn được trang bị một súng cối 60mm.

Tuy nhiên, sau cùng phía Việt Nam đã từ bỏ kế hoạch phát triển T-55M3, đến nay chỉ có một nguyên mẫu được chế tạo. Nhưng phía Israel có vẻ vẫn mong muốn có được hợp đồng “béo bở” này, khi mà trong triển lãm Kazakhstan International Defence hồi tháng 6, Elbit System đã trưng bày gói nâng cấp dành cho dòng tăng cũ T-54/55, T-62 và T-72 nhằm thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia, trong đó có lẽ hướng tới cả Việt Nam.

Các phương tiện truyền thông Nga và Trung Quốc mới đây cũng đã cho biết rằng, Quân đội Việt Nam đã trang bị các xe đầu kéo quân sự hạng nặng KZKT-7428. Đây được cho là bước chuẩn bị của Việt Nam để nhận các xe tăng T-90MS từ Nga.

T-90MS là phiên bản nâng cấp hiện đại hóa dựa trên cơ sở xe tăng T-90S dành cho xuất khẩu. So với T-90S cũ, T-90MS được trang bị động cơ mạnh hơn với công suất lên tới 1.130 mã lực, trang bị giá điều khiển vũ khí tự động UDP T05BV-1 lắp súng 7,62mm, trang bị giáp phản ứng nổ ERA kiểu mới cùng hệ thống điện tử hiện đại hơn. Đặc biệt, thùng đạn trong xe được thiết kế lại nhằm tăng tính sống sót cho kíp lái nếu bị đạn xuyên địch công phá vào bên trong.

Theo Trung Nghĩa (Kienthuc.net.vn)