Thế giới

Việt Nam có thể tổ chức triển lãm vũ khí quốc tế quy mô lớn trong tương lai?

Các cuộc triển lãm vũ khí quốc tế được xem như cơ hội lớn để những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới quảng bá sản phẩm, giúp khách hàng lựa chọn dễ dàng hơn.

Việt Nam có thể tổ chức triển lãm vũ khí quốc tế quy mô lớn trong tương lai?

Trong những năm qua, các cuộc triển lãm quân sự quy mô lớn - nhỏ đang được tổ chức ngày càng nhiều tại khắp mọi nơi trên hành tinh.

Từ những hội chợ vũ khí lớn, có truyền thống lâu đời như Triển lãm hàng không Paris - Paris Air Show, Triển lãm Không gian và Hàng không Quốc tế - MAKS của Nga, hay Triển lãm Hàng không và Hàng hải LIMA tổ chức tại Malaysia... cho tới những sự kiện lần đầu tổ chức như Norinco Armour Day của Trung Quốc cho thấy bước phát triển vượt bậc của thị trường vũ khí.

Bên cạnh lợi ích mang lại cho các nhà sản xuất khi họ tận dụng cơ hội này để giới thiệu sản phẩm tới những khách hàng tiềm năng, thì nước chủ nhà cũng có thể tìm hiểu kỹ hơn những trang thiết bị, vũ khí, khí tài phù hợp với nhu cầu của mình đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Việt Nam có thể tổ chức triển lãm vũ khí quốc tế quy mô lớn trong tương lai? - 1
Một góc Triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show

Việt Nam thời gian gần đây đã vươn lên gia nhập hàng ngũ những quốc gia mua sắm vũ khí, trang bị quốc phòng lớn, điều này đến từ chính sách ưu tiên hiện đại hóa quân đội nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Với vị thế của mình, chúng ta có khá nhiều thuận lợi nếu đứng ra tổ chức triển lãm quân sự quốc tế.

Thực tế cho thấy đã có một vài cuộc triển lãm quy mô nhỏ diễn ra, từ Triển lãm thành tựu kinh tế - quốc phòng tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9/2015, cho tới Triển lãm quốc tế về an ninh quốc phòng (Homeland Security Expo 2017) vào cuối tháng 8 vừa qua đã thu hút nhiều tập đoàn quốc phòng lớn, có danh tiếng trên thế giới của Pháp, Belarus, Hàn Quốc và Israel.

Những kinh nghiệm thu được có thể xem như tiền đề giúp Việt Nam tiến lên đăng cai các sự kiện quân sự quy mô lớn mang tầm cỡ khu vực trong tương lai không xa.

Việt Nam có thể tổ chức triển lãm vũ khí quốc tế quy mô lớn trong tương lai? - 2
Gian hàng của Tập đoàn Norinco đến từ Trung Quốc tại Triển lãm quốc tế về an ninh quốc phòng (Homeland Security Expo 2017)

Gian hàng của Tập đoàn Norinco đến từ Trung Quốc tại Triển lãm quốc tế về an ninh quốc phòng (Homeland Security Expo 2017)

Bên cạnh đó, nếu tổ chức triển lãm vũ khí quốc tế trên "sân nhà" thì đây còn là cơ hội có một không hai để các cơ sở sản xuất của Việt Nam vươn mình ra thế giới. Do quy mô còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa có tiếng tăm nên sẽ rất khó khăn để những đơn vị của chúng ta được góp mặt tại sự kiện diễn ra trên "sân khách".

Rõ ràng với những lợi ích to lớn mang lại, Việt Nam rất nên tiến hành nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc để có thể tiến tới đăng cai một hội chợ quốc phòng tầm cỡ vào thời gian thích hợp.

Theo Nam Đồng (Soha/Trí Thức Trẻ)