Thế giới

Việt Nam có huy chương đầu tiên tại giải đấu AARM 2017

Kết quả ngày thi đấu chính thức thứ hai của Giải bắn súng quân dụng quân đội các quốc gia Đông Nam Á - AARM 2017 đã được công bố.

Trong ngày thi đấu hôm qua của giải AARM 2017, các xạ thủ đến từ quân đội những quốc gia Đông Nam á tiếp tục tranh tài tại nội dung súng máy, súng carbine và súng ngắn ở các bài bắn khác nhau.

Đáng chú ý nhất, trong phần thi súng ngắn cá nhân nam bài 2, đoàn Việt Nam đã giành được huy chương đầu tiên, đó là huy chương bạc của Thượng úy Lê Xuân Diện, anh đạt tổng điểm 228,11.

Hai vị trí còn lại, huy chương vàng thuộc về Trung sĩ nhất Suparjiono đoàn Indonesia với thành tích 228,17 điểm, và Chuẩn úy cấp 3 Li Jinjie của nước chủ nhà Singapore giành huy chương đồng với điểm số 227,12.

Trên bảng tổng sắp huy chương, Indonesia vẫn giữ vững vị trí số 1, bỏ xa các đoàn còn lại đã có huy chương vàng là Philippines và Thái Lan. Dự đoán họ sẽ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn như những năm trước.

Việt Nam có huy chương đầu tiên tại giải đấu AARM 2017
Thượng úy Lê Xuân Diện giành huy chương bạc nội dung súng ngắn cá nhân bài 2 cho đoàn Việt Nam

Tại các giải đấu AARM gần đây, Việt Nam đã sử dụng súng ngắn K-14 do ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất.

Nguồn gốc của khẩu K-14 bắt nguồn từ quá trình nghiên cứu bản vẽ sản phẩm súng K-54VN, nhóm đề tài thuộc nhà máy Z111 đã có một số cải tiến về nòng súng, thân khóa nòng, thân súng, hộp tiếp đạn, nghiên cứu thay đổi làm cho các mối ghép chính xác hơn, đảm bảo súng hoạt động tin cậy và chính xác.

Quy trình cải tiến súng ngắn K-54VN đã tạo ra phiên bản K-14 có nhiều điểm khác biệt như: nòng súng được thiết kế dài hơn K-54VN 11 mm. Kích thước nòng súng, buồng đạn, đường kính ngoài và các thông số khác chuẩn xác hơn.

Việt Nam có huy chương đầu tiên tại giải đấu AARM 2017 - 1
Đội tuyển bắn súng quân dụng nữ Việt Nam tại giải đấu AARM 2017, có thể nhận thấy họ mang súng ngắn K-14 bên hông

Bên cạnh đó, thân khóa nòng súng ngắn K-14 được thiết kế dài hơn cho phù hợp với chiều dài của nòng. Phần tay cầm được thiết kế dày và dài hơn để chứa hộp tiếp đạn 13 viên.

Qua thực tế sử dụng, khẩu K-14 đã chứng tỏ nhiều điểm ưu việt so với các phiên bản súng ngắn K-54 như: 

- Độ dài của nòng lớn hơn dẫn đến độ chính xác cao hơn.

- Chất thép tôi luyện nòng tốt dẫn đến độ bền cao.

- Tay cầm của súng thiết kế to, chắc chắn, phù hợp với vận động viên.

- Băng đạn 13 viên (so với băng đạn 8 viên của K-54) đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các bài bắn.

Hy vọng rằng trong những ngày thi đấu tới đoàn Việt Nam sẽ đạt thành tích tốt hơn và thu về huy chương vàng.

Theo Tùng Dương (Đất Việt)