Thế giới

Video Nga nghiệm thử súng điện từ cho chiến đấu cơ thế hệ 6

Cố vấn của phó giám đốc Công ty Công nghệ Radio – Điện tử (KRET), ông Vladimir Mikheyev vừa tiết lộ, Nga đang phát triển súng thanh ray điện từ (railgun) và sẽ trang bị lên tiêm kích thế hệ 6.

Cố vấn của phó giám đốc Công ty Công nghệ Radio – Điện tử (KRET), ông Vladimir Mikheyev vừa tiết lộ, Nga đang phát triển súng thanh ray điện từ (railgun) và sẽ trang bị lên tiêm kích thế hệ 6.

Máy bay thế hệ 6 của Nga sẽ được trang bị súng điện từ

Thay vì đầu nổ như đạn thường, đạn của súng điện từ hoàn toàn sử dụng động năng để bay ở tốc độ cao và xuyên phá các vật thể mục tiêu. Hải quân Mỹ từng tuyên bố nghiên cứu loại vũ khí này từ giữa những năm 2000 và trang bị nguyên mẫu đầu tiên trên tàu khu trục thế hệ mới để thử nghiệm. Tuy nhiên, súng điện từ của Nga sẽ có kích cỡ nhỏ hơn để đặt vừa trên máy bay chiến đấu.

Theo ông Mikheyey, súng điện từ của Nga có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 10km và tốc độ một viên đạn bay là 11 km/s nhưng sẽ chỉ được trang bị trên các phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ 6 không người lái để tránh gây ra ảnh hưởng cho phi công.

"Để tạo lực đẩy, từ tính mà súng thanh ray phát ra sẽ rất mạnh. Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới thể trạng và sức khỏe của phi công", ông Mikheyey giải thích.

Nga sẽ thử nghiệm súng điện từ trên chiến đấu cơ thế hệ 5 trước. Bộ Quốc phòng Nga hy vọng họ có thể hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển máy bay thế hệ 6 vào năm 2020 và chế tạo ngay vào năm 2025.

Video Nga thử nghiệm súng điện từ

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)